.

Trung tâm ngoại ngữ Hồng Minh: Khẳng định chất lượng đào tạo

Thứ Tư, 18/12/2013, 14:32 [GMT+7]

(QBĐT) - Thành lập từ năm 2009, sau 4 năm hoạt động, Trung tâm ngoại ngữ Hồng Minh (thành phố Đồng Hới) đã khẳng định được vị thế của mình với những kết quả cao trong chất lượng giảng dạy và các cuộc thi. Đến thời điểm này, Trung tâm ngoại ngữ Hồng Minh là đơn vị duy nhất trên địa bàn tỉnh ta được Trường đại học Cambridge (Vương quốc Anh) công nhận là Trung tâm dự bị, được phép tổ chức tất cả kỳ thi cấp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế của Trường đại học Cambridge...

Trao đổi với chúng tôi, cô Lý Hồng Ngân, giám đốc Trung tâm cho biết: Được thành lập ngày18-5-2009 theo Quyết định số 833/QĐ- SGDĐT, ban đầu Trung tâm có 5 lớp học, đến nay hàng năm Trung tâm duy trì 20 đến 25 lớp với các chương trình đào tạo tiếng Anh cho học sinh, thiếu nhi, tiếng Anh giao tiếp, đào tạo theo chứng chỉ ABC, tiếng Anh chuyên ngành khách sạn du lịch, TOEFL, TOEIC và IELTS...

Việc đặt ra mục tiêu và kiên trì với mục tiêu đã khẳng định vị thế, uy tín của Trung tâm Hồng Minh tại thành phố Đồng Hới nói riêng và toàn tỉnh nói chung. Cho đến nay, Trung tâm đã đào tạo được trên 1.000 học viên, đã tổ chức nhiều khóa đào tạo, nhiều cuộc thi trong đó phải kể đến cuộc thi tiếng Anh quốc tế cho thiếu nhi cấp độ Starters và cấp độ Movers do hội đồng thi Cambridge tổ chức và hầu hết thí sinh đều đạt kết quả cao.

Chủ yếu tập trung vào tiếng Anh cho trẻ em với với 4 kỹ năng học tiếng Anh, trong đó đặc biệt là kỹ năng nghe và nói, các em học sinh của Trung tâm đã được học tập trong một môi trường đầy đủ tiện nghi cùng đội ngũ cán bộ, giáo viên có trình độ và nhiệt tình. Có thể nói, ngay từ khi ra đời, Trung tâm ngoại ngữ Hồng Minh đã tạo được một sân chơi mới với đầy cảm hứng cho các em học sinh, biến việc học ngoại ngữ trở thành một hoạt động tương tác thay vì cách dạy và học theo kiểu giáo viên hỏi, học sinh trả lời như trước đây. Những bài học nhẹ nhàng nhưng kích thích tính chủ động, sáng tạo của người học, các kỹ năng quan trọng như nghe và nói ngày càng phát triển.

Các học viên Trung tâm ngoại ngữ Hồng Minh.
Các học viên Trung tâm ngoại ngữ Hồng Minh.

Chị Nguyễn Thị Thanh (phường Đồng Mỹ), một phụ huynh của Trung tâm cho biết: Cùng với việc học tập ở trường, quá trình học ở trung tâm đã giúp con chị có nhiều tiến bộ, đặc biệt là khả năng giao tiếp, một trong những kỹ năng mà trước đây cháu chưa có cơ hội phát triển. “Mặc dù hiện tại con tôi khá bận rộn với chương trình học ở trường, nhưng tôi vẫn cố gắng thu xếp để cháu theo học ở trung tâm nhằm duy trì và phát triển kỹ nặng nghe và nói, vì đây là kỹ năng quan trọng trong chương trình học tiếng Anh cũng như ứng dụng trong đời sống hiện nay!”, chị Thanh cho biết thêm.

Với sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, giáo viên nơi đây, 4 năm qua, Trung tâm đã gặt hái nhiều thành tích đáng tự hào. Đó là 5 học sinh đạt huy chương vàng và bạc tại các kỳ thi giao lưu tiếng Anh cấp quốc gia, trong đó có 4 em đạt huy chương vàng; giao lưu tiếng Anh trên mạng interrnet cấp quốc gia có 12 học sinh đạt giải cao. Gần đây nhất là hội thi hùng biện tiếng Anh cho học sinh THCS (English speaking contest for secondary students) cấp thành phố và cấp tỉnh. Trong đó, tại hội thi cấp thành phố, 3 em học sinh của trung tâm đã giành hai giải nhất và một giải nhì, tại hội thi cấp tỉnh, các thí sinh này lại tiếp tục giành một giải nhất và hai giải nhì...

Ông Võ Thanh Phong, Phòng THPT, Sở Giáo dục – Đào tạo, cho biết: Đến thời điểm này, Trung tâm ngoại ngữ Hồng Minh là đơn vị đầu tiên trên địa bàn tỉnh ta được Trường đại học Cambridge (Vương quốc Anh) công nhận là Trung tâm dự bị, được phép tổ chức tất cả kỳ thi cấp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế của Trường đại học Cambridge. Với mục tiêu tập trung vào phát triển tiếng Anh cho đối tượng trẻ em, thời gian qua nhiều học sinh của Trung tâm đã đạt các giải cao trong các kỳ thi. Sự ra đời và phát triển của các trung tâm đào tạo ngoại ngữ nói chung và Trung tâm ngoại ngữ Hồng Minh nói riêng cũng đã góp phần quan trọng cùng với toàn tỉnh triển khai tốt đề án dạy và học ngoại trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2020”...

Hiện tại, cùng với việc chú trọng phát triển đào tạo tiếng Anh cho trẻ em với đủ các cấp độ cho học sinh từ tiểu học đến THCS, Trung tâm Hồng Minh đang tham gia đào tạo chương trình B1, B2 cho giáo viên trên địa bàn. “Chúng tôi luôn nỗ lực thực hiện tốt các mục tiêu của trung tâm, góp phần cùng với toàn tỉnh phát triển môn học này, đáp ứng yêu cầu giáo dục trong giai đoạn hội nhập”, cô Lý Hồng Ngân chia sẻ.

Ngọc Mai