.

Còn "nợ" cử tri

Thứ Năm, 09/06/2016, 08:23 [GMT+7]

(QBĐT) - Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đồng Hới khóa XX, nhiệm kỳ 2011-2016, Hoàng Ngọc Đan cho biết: “Nhiệm kỳ vừa qua, Thường trực HĐND thành phố tiếp nhận 316 ý kiến, nhóm ý kiến phản ánh của cử tri. UBND thành phố và các ban, ngành liên quan giải quyết rốt ráo, thấu tình, đạt lý 300 ý kiến, vẫn còn 16 ý kiến tồn đọng, vướng mắc liên quan đến các vấn đề nổi cộm. Như vậy HĐND thành phố đang “nặng nợ” với cử tri. Trong nhiệm kỳ tới, hy vọng các vấn đề “nóng” cử tri quan tâm sẽ được giải quyết triệt để, hợp lòng dân”.

Một trong những vấn đề cử tri thành phố quan tâm là giải quyết dứt điểm quán hàng của ông Đặng Xuân Tương xây dựng trước cổng Bệnh viện hữu nghị Việt Nam- Cu Ba Đồng Hới. Năm 2003, ông Đặng Xuân Tương được Bệnh viện hữu nghị Việt Nam- Cu Ba Đồng Hới cho thuê khu đất trước cổng diện tích 36m2 kinh doanh dịch vụ tạp hóa, ăn uống trong thời hạn 10 năm.

Quá trình bệnh viện quản lý, ông Tương xây dựng vượt quá diện tích quy định lên đến 800m2. Vì bệnh viện không còn nhu cầu sử dụng nên UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2874/QĐ-UBND ngày 21-11-2012 thu hồi đất của bệnh viện giao cho Trung tâm quỹ đất thành phố quản lý. Tuy nhiên do chưa giải phóng mặt bằng khu đất này nên không thể giao đất trên thực địa mà chỉ mới thể hiện qua văn bản, giấy tờ.

Để giải tỏa khu vực trước cổng bệnh viện, UBND thành phố tổ chức nhiều cuộc họp, ra nhiều văn bản đề nghị gia đình ông Đặng Xuân Tương tự tháo dỡ tài sản trên đất, bàn giao mặt bằng cho Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố. Tuy nhiên hiện tại vụ việc vẫn chưa giải quyết triệt để theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh.

Tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ thường xuyên diễn ra trên tuyến đường Lộc Ninh- Quang Phú, đoạn trước chợ Lộc Đại.
Tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ thường xuyên diễn ra trên tuyến đường Lộc Ninh-Quang Phú, đoạn trước chợ Lộc Đại.

Cử tri thành phố Đồng Hới quan tâm nhiều đến việc thu hồi công viên Đồng Sơn. Năm 2004, UBND phường Đồng Sơn ký hợp đồng với Công ty TNHH thủy sản Nhật Lệ về quản lý, tôn tạo, khai thác công viên hồ Đồng Sơn thời gian 20 năm (2004-2024) trên cơ sở Quyết định số 29/QĐ-KHĐT của Sở Kế hoạch- Đầu tư.

Quá trình thực hiện, Công ty TNHH thủy sản Nhật Lệ không theo đúng các quy định pháp luật về quản lý đất đai, quy hoạch, quản lý đô thị. UBND thành phố làm việc với Công ty TNHH thủy sản Nhật Lệ, đề nghị công ty giao lại công viên hồ Đồng Sơn cho thành phố quản lý và được phía công ty chấp nhận.

Tuy nhiên, Công ty TNHH thủy sản Nhật Lệ căn cứ vào hợp đồng ký kết với UBND phường Đồng Sơn yêu cầu nhà nước bồi thường các thiệt hại do chấm dứt hợp đồng trước thời hạn. UBND thành phố xây dựng phương án bồi thường nhưng Công ty TNHH thủy sản Nhật Lệ không đồng tình, bên cạnh đó ngân sách thành phố chưa bố trí được kinh phí đền bù nên công viên hồ Đồng Sơn vẫn trong tình cảnh “cha chung không ai khóc”

Việc giải quyết dứt điểm di dời 8 hộ dân thôn Hà Thôn, xã Bảo Ninh thuộc dự án xây dựng cầu Nhật Lệ II cũng thu hút nhiều ý kiến cử tri. Trong 59 hộ gia đình, tổ chức bị ảnh hưởng còn lại 8 hộ dân chưa chịu nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng là một trong những nguyên nhân làm chậm tiến độ hoàn thành cầu Nhật Lệ II, công trình trọng điểm của tỉnh.

Chợ Lộc Đại (xã Lộc Ninh) được UBND thành phố phê duyệt quy hoạch chợ nông thôn mới năm 2012 và UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết năm 2013. Quá trình xây dựng chia làm 2 hạng mục: Dự án đầu tư hạ tầng do UBND thành phố làm chủ đầu tư; dự án xây dựng chợ và các ki-ốt, tường rào do UBND xã quản lý. Tháng 10-2015, báo cáo kinh tế kỹ thuật hai hạng mục trên đã phê duyệt nhưng cho đến nay vẫn không thể triển khai do chưa hoàn thành thủ tục đền bù, giải phóng mặt bằng.

Cử tri xã Lộc Ninh và các vùng phụ cận thắc mắc đến bao giờ công trình chợ khởi công, bảo đảm theo đúng tiến độ đề ra và giải tỏa ùn tắc giao thông cục bộ đoạn đường liên xã nối quốc lộ 1A với Lộc Ninh- Quang Phú đi qua phía trước chợ?...

Ngoài một số vấn đề cử tri quan tâm nêu trên, HĐND và các ngành chức năng thành phố còn “nợ” cử tri trên nhiều lĩnh vực khác: đề nghị thu hồi tiền hưởng chế độ sai của bà Đào Thị Nghiêm ở xã Nghĩa Ninh; cần có giải pháp mở rộng cụm TTCN Phú Hải đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, yêu cầu các doanh nghiệp đã có đất di dời cơ sở sản xuất ra khỏi khu dân cư; giải quyết dứt điểm cơ sở kinh doanh ông bà Vy-Thuận lấn chiếm đất gây ảnh hưởng giao thông, vệ sinh môi trường tại ngã ba Trạm truyền tải điện (phường Bắc Nghĩa); dự án nghĩa trang nhân dân thành phố xây dựng nhiều năm nay nhưng nhiều hạng mục chưa được triển khai, cử tri băn khoăn đến khi nào nghĩa trang hoàn thành...

P.V