.

Quảng Ninh: Chăm lo đời sống đồng bào vùng sâu, vùng xa

Thứ Sáu, 04/03/2016, 08:07 [GMT+7]

(QBĐT)- Trường Sơn và Trường Xuân là hai xã miền núi thuộc diện đặc biệt khó khăn của huyện Quảng Ninh, trong đó có trên 810 hộ đồng bào dân tộc Vân Kiều với trên 3.350 nhân khẩu. Những năm qua, cùng với các chủ trương, chính sách hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương luôn quan tâm chăm lo đời sống của đồng bào…

Xác định phát triển kinh tế là mục tiêu mũi nhọn giúp người dân cũng như bà con dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo, ổn định đời sống, các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Quảng Ninh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, vận động người dân xã Trường Sơn và xã Trường Xuân chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cây trồng, vật nuôi cho năng suất cao; thường xuyên tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi và áp dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất; đồng thời, hình thành, nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế...

UBND huyện còn tập trung chỉ đạo các địa phương thực hiện có hiệu quả các chính sách của Đảng và Nhà nước như: hỗ trợ nước sinh hoạt, nhà ở, đất sản xuất, tạo điều kiện vay vốn cho đồng bào dân tộc thiểu số; các chính sách về phát triển giáo dục-đào tạo, cán bộ người dân tộc thiểu số, bảo tồn và phát triển văn hóa đồng bào dân tộc... Đặc biệt là tạo điều kiện trong chuyển đổi đất rừng sản xuất để giao cho đồng bào nhằm phát triển chăn nuôi kết hợp trồng rừng; có chính sách hỗ trợ mở rộng diện tích khai hoang để làm lúa nước... Đồng bào đã tích cực trồng sắn, trồng rừng, chăn nuôi trâu bò... Vì vậy, kinh tế-xã hội của hai địa phương này đã có nhiều chuyển biến đáng kể; đồng bào đã ổn định cuộc sống, chăm lo hơn đến phát triển sản xuất; tỷ lệ hộ đói nghèo giảm; các hủ tục lạc hậu nay đã không còn, đồng bào ngày càng tiếp cận được nếp sống văn hóa mới...

 Đồng bào dân tộc Vân Kiều xã Trường Xuân chăm sóc vườn tiêu.
Đồng bào dân tộc Vân Kiều xã Trường Xuân chăm sóc vườn tiêu.

Theo ông Phạm Xuân Lưỡng, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Quảng Ninh, trong năm 2015, được sự quan tâm của các cấp, các ngành cũng như các cơ quan, doanh nghiệp nên đời sống của bà con đã được cải thiện đáng kể. Trong dịp Tết Bính Thân 2016, cùng với sự chủ động của cấp ủy, chính quyền địa phương và từng hộ dân, 2 xã Trường Sơn và Trường Xuân còn nhận được một số lượng quà và gạo cấp cho các đối tượng khó khăn... Vì vậy, tình trạng thiếu đói không còn xảy ra. Tuy nhiên, trong đợt rét đậm, rét hại vừa qua (từ 24 đến 28-1-2016), hai địa phương này cũng bị ảnh hưởng lớn, đời sống của đa phần đồng bào Vân Kiều vốn đã khó khăn nay càng khó khăn hơn, nhất là trong dịp giáp hạt này.

Ông Trần Văn Anh, Chủ tịch UBND xã Trường Xuân cho biết: Toàn xã có 720 hộ, 2.600 nhân khẩu (210 hộ với 720 nhân khẩu là đồng bào dân tộc Vân Kiều), trong đó có 253 hộ nghèo, 64 hộ cận nghèo. Trong đợt rét đậm, rét hại vừa qua, toàn xã có 23 con gia súc bị chết (trong đó có 21 bò, 2 trâu) và  hơn 20 ha rau màu bị hư hại. UBND xã đang tập trung việc khôi phục các thiệt hạị, đồng thời động viên bà con tích cực trồng rau màu, các loại đậu đỗ, chăm bón hoa màu nhằm ổn định tình hình. Tuy nhiên hiện tại đời sống của một số hộ dân vẫn còn khó khăn. Theo điều tra sơ bộ, trong đợt giáp hạt này toàn xã có 315 hộ có nguy cơ thiếu đói (trong đó đa phần là đồng bào Vân Kiều, hộ nghèo, hộ tàn tật, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ chịu ảnh hưởng của đợt rét...).

“Để bảo đảm đời sống cho bà con, nhất là các hộ dân tộc Vân Kiều, xã rất mong cấp trên xem xét, quan tâm và hỗ trợ tiền cho các hộ có gia súc bị chết do đợt rét đậm gây nên (mức hỗ trợ 3 triệu đồng/1 con (trâu/bò bị chết) và cứu trợ 15 tấn gạo để bà con sớm vượt qua khó khăn trong đợt giáp hạt”, ông Trần Văn Anh bày tỏ.

Một góc bản làng đồng bào dân tộc Vân Kiều xã Trường Sơn.
Một góc bản làng đồng bào dân tộc Vân Kiều xã Trường Sơn.

Còn báo cáo của xã Trường Sơn cho biết, toàn xã 1.026 hộ, 4.303 khẩu, trong đó người dân tộc Vân Kiều trên 600 hộ, 2.627 khẩu (chiếm trên 60% dân số toàn xã). Do ảnh hưởng của đợt rét đậm rét hại vừa qua, trên địa bàn xã đã có 21 con trâu bò bị chết và hàng chục ha cây trồng vụ đông- xuân bị hư hại, đời sống của nhiều hộ dân gặp khó khăn. Toàn xã có 452 hộ, với 1.783 khẩu có nguy cơ thiếu đói trong thời gian giáp hạt (trong đó chủ yếu là hộ đồng bào dân tộc Vân Kiều).   

Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, ông Nguyễn Viết Ánh, Chủ tịch UBND huyện Quảng Ninh cho biết:  Trước mắt huyện đã chỉ đạo các địa phương rà soát cụ thể tình hình đời sống của bà con, nhất là hộ đồng bào dân tộc Vân Kiều, hộ nghèo, hộ tàn tật, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ chịu ảnh hưởng của đợt rét... Trên cơ sở thực tế, huyện sẽ có chính sách hỗ trợ, bảo đảm không để xảy ra tình trạng đồng bào thiếu đói trong mùa giáp hạt.

Để tiếp tục thực hiện tốt việc nâng cao đời sống tinh thần, vật chất cho người dân ở xã Trường Sơn và Trường Xuân, thời gian tới, huyện Quảng Ninh sẽ tiếp tục ưu tiên đầu tư phát triển kinh tế - xã hội thôn, bản có đông đồng bào dân tộc; tập trung xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng, xóa đói, giảm nghèo; thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ của Đảng và Nhà nước cho đồng bào; chú trọng công tác đào tạo nghề, nâng cao mức sống của đồng bào dân tộc thiểu số...

Hương Trà