.

Quỹ XHTT Tấm lòng vàng Lao Động trao hỗ trợ gia đình bị nạn do ngạt khí than

Thứ Năm, 28/01/2016, 15:47 [GMT+7]
 Số tiền hỗ trợ từ Quỹ XHTT Tấm lòng vàng Lao Động được trao tận tay cho gia đình anh Biền.
Số tiền hỗ trợ từ Quỹ XHTT Tấm lòng vàng Lao Động được trao tận tay cho gia đình anh Đoàn Văn Biền.

(QBĐT) - Chiều 27-1, Đại diện Quỹ Xã hội từ thiện (XHTT) Tấm lòng vàng Lao Động phối hợp cùng LĐLĐ thị xã Ba Đồn đã đến thăm hỏi, động viên và trao tiền hỗ trợ gia đình anh Đoàn Văn Biền (SN 1973, trú tổ dân phố Thọ Đơn, phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn) có 3 người vừa bị nạn khi sưởi ấm bằng than do thời tiết quá lạnh.

>> Đốt than sưởi ấm, con trai chết, mẹ và con gái nguy kịch

Không thể đứng vững để thắp hương cho người con trai xấu số, anh Biền chỉ biết khóc, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt khắc khổ. Cháu Đoàn Phạm Ngọc Thanh Hải (SN 2002)-con trai anh Biền-đã mãi mãi ra đi trong một đêm đông lạnh giá vì sự bất cẩn không đáng có.

Chị Phạm Thị Hương-vợ anh-hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế trong tình trạng nguy kịch, con gái anh là Đoàn Phạm Thị Duyên cũng đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình.

Do hoàn cảnh quá khó khăn, ở quê lại không có việc làm nên anh Biền phải xa gia đình vào miền Nam làm thợ nề để có tiền gửi về nhà nuôi con ăn học. Cách đây không lâu, bố anh Biền (80 tuổi) lại bị bệnh tai biến mạch máu não, phải nằm liệt một chỗ nên hàng ngày chị Hương phải ở nhà chăm sóc.

Trước hoàn cảnh thương tâm trên, ông Trần Xuân Lợi, Chủ tịch LĐLĐ thị xã Ba Đồn, đã trao số tiền hỗ trợ 1 triệu động từ Quỹ XHTT Tấm lòng vàng Lao Động đến gia đình anh Biền và gửi lời thăm hỏi, động viên gia đình vượt qua đau thương, chăm lo hậu sự cho cháu Hải.

Hiện gia đình anh Biền rất cần sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm để vượt qua cơn hoạn nạn.

M.Văn-P.Long