.

Có 86 con trâu, bò ở huyện Minh Hóa chết vì rét

Thứ Tư, 27/01/2016, 17:19 [GMT+7]

(QBĐT) - Theo báo cáo nhanh của UBND huyện Minh Hóa, tính đến trưa ngày 27-1, trên địa bàn huyện đã có 86 con trâu, bò của nhân dân bị chết vì rét.

Gia súc bị chết đợt này chủ yếu là bê, nghé; tập trung nhiều nhất là xã Minh Hóa (30 con), Trung Hóa (16 con), Tân Hóa (14 con)...

Trước tình hình trên, lãnh đạo huyện Minh Hóa đã thành lập các đoàn về tận các thôn, bản và hộ gia đình chăn nuôi để kiểm tra tình hình, chỉ đạo chính quyền địa phương và người dân không được thả rong trâu bò, tích cực che chắn chuồng trại để giữ ấm, dự trữ thức ăn cho đàn gia súc chống chọi với rét đậm, rét hại.

Bò chết ở xã Tân Hóa
Bê chết ở xã Tân Hóa.
Người dân xã Trung Hóa đang lùa đàn bò về chuồng
Người dân xã Trung Hóa đang lùa đàn bò về chuồng

X.V - C.Tuân