.

Nghiệm thu và bàn giao 2 bộ thiết bị trạm bờ cho các nghiệp đoàn nghề cá

Thứ Ba, 27/01/2015, 16:30 [GMT+7]
(QBĐT) - Ngày 27-1, Liên đoàn Lao động tỉnh và Công ty CP Thiết bị Hàng hải-MeCom đã tổ chức nghiệm thu và bàn giao 2 bộ thiết bị trạm bờ cho Nghiệp đoàn nghề cá xã Bảo Ninh và phường Hải Thành (TP. Đồng Hới).
Ông Nguyễn Ngọc Hiếu, Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã Bảo Ninh đang nói chuyện với ngư dân thông qua thiết bị trạm bờ.
Ông Nguyễn Ngọc Hiếu, Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã Bảo Ninh đang nói chuyện với ngư dân thông qua thiết bị trạm bờ.
Hệ thống thiết bị trạm bờ bao gồm máy thông tin liên lạc tầm xa sóng HF tích hợp định vị vệ tinh VX-1700, trạm anten thu phát và chống sét... Máy có công suất phát 125 W cho phép cự ly liên lạc trên 500 hải lý. Ngoài việc kết nối thông tin liên lạc với các tàu cá có lắp đặt máy thông tin liên lạc tầm xa sóng HF đang hoạt động trên biển, thiết bị trạm bờ còn có tính năng định vị toàn cầu, xác định tọa độ tàu trên biển, vì vậy có thể truyền vị trí của tàu cá đang ở ngoài khơi về bờ. Đồng thời, có thể kết nối máy tính để lưu trữ dữ liệu của các tàu cá và truy xuất báo cáo, nhìn thấy vị trí tàu trên hải đồ qua màn hình máy tính.
  Đại diện LĐLĐ tỉnh và UBND phường Hải Thành ký kết biên bản nghiệm thu và bàn giao thiết bị trạm bờ.
Đại diện Liên đoàn lao động tỉnh và UBND phường Hải Thành ký kết biên bản nghiệm thu và bàn giao thiết bị trạm bờ.
Sau khi đi vào hoạt động, thiết bị trạm bờ sẽ giúp các cơ quan chức năng quản lý và hỗ trợ ngư dân tốt hơn, nhất là phục vụ đắc lực cho công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tàu thuyền trên biển. Ngoài ra, mục đích của trạm còn thông báo cho ngư dân tránh đánh bắt vùng biển thuộc nước ngoài và góp phần giúp ngư dân tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc…
 
Được biết, mỗi thiết bị trạm bờ trị giá 250 triệu đồng do chương trình “Tấm lưới nghĩa tình vì ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa”- Quỹ Tấm lòng vàng Lao động hỗ trợ.
Lan Chi