.

Toàn tỉnh có 1.129 hội viên hội người mù

Thứ Hai, 26/01/2015, 12:08 [GMT+7]

(QBĐT) - Hội Người mù tỉnh vừa tổ chức hội nghị tổng kết năm 2014, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2015.

Trao giấy khen cho các cá nhân có nhiều thành tích trong công tác hội năm 2014.
Trao giấy khen cho các cá nhân đạt nhiều thành tích trong công tác hội năm 2014.

Trong năm 2014, Hội Người mù tỉnh đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, tranh thủ sự quan tâm tạo điều kiệm của chính quyền địa phương, các ban ngành, các tổ chức chính trị xã hội, tích cực tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ công tác hội. Đội ngũ cán bộ các cấp hội luôn đoàn kết, nhất trí cao trong lãnh đạo, chỉ đạo các phong trào hoạt động, thực sự tâm huyết, nhiệt tình, sâu sát cơ sở, phát huy tốt vai trò trách nhiệm của mình. Hội viên ngày càng nhận thức đầy đủ trách nhiệm của mình, gắn bó, tích cực tham gia các hoạt động của hội.

Trong năm 2014, hội người mù tỉnh phát triển thêm một đơn vị cơ sở; thành lập thêm một hội cấp xã và một chi hội được chuyển thành hội cấp xã, kết nạp thêm 57 hội viên. Hiện toàn hội có 1.129 hội viên, 41 chi hội và 4 hội cấp xã ở các xã, phường, thị trấn có đông người mù.

6 cơ sở xoa bóp tẩm quất do hội mở ra thường xuyên được duy trì, quản lý tốt đã tạo việc làm ổn định cho hơn 30 hội viên trong độ tuổi lao động, đạt doanh thu 1.756.820.000 đồng với thu nhập bình quân 2 - 2,2 triệu/người/tháng. Trong năm, hội đã lập thêm 8 dự án cho 48 hộ gia đình hội viên vay với số tiền 423,5 triệu. Tính đến nay, đã có hàng trăm lượt người mù trong toàn tỉnh được vay vốn từ nguồn vốn Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm, với tổng doanh số cho vay gần 4 tỷ đồng. Cũng trong năm 2014, có 4 hộ gia đình hội viên được làm nhà đại đoàn kết và 3 hội viên được tu sửa nhà ở, với tổng số tiền gần 300 triệu đồng. 100% con của người mù đi học đều được miễn giảm học phí...

Nhân dịp này, Hội Người mù tỉnh đã tặng giấy khen cho 8 tập thể và 12 cá nhân đã có nhiều thành tích trong hoạt động hội năm 2014.

Phạm Hà