.

Chùm ảnh: "Hồn nhiên" như trẻ em vùng sông nước

Thứ Hai, 26/01/2015, 10:16 [GMT+7]

(QBĐT) - Cuộc sống buộc phải lấy thuyền làm nhà, nên nhiều gia đình tại thôn Văn Phú, xã Quảng Văn (thị xã Ba Đồn) đã phải tập cho con em mình làm quen với sông nước từ nhỏ.

Tuy nhiên, vẫn còn đó rất nhiều mối nguy hiểm chực chờ các em khi hàng ngày những học sinh lớp 1, lớp 2 phải tự chèo thuyền thúng chở nhau đi học. Rất nhiều em nhỏ xem việc tự chèo thuyền thúng chở nhau ra sông là trò chơi; nhiều những em khác vô tư đùa nghịch trên chiếc cầu ván chênh vênh mà ngay bên dưới là mực nước sâu vài mét.

Nhiều tai nạn đáng tiếc đã xảy ra với những đứa trẻ như thế này bởi chính từ sự chủ quan của người lớn. Xin đừng thờ ơ trước những nguy cơ có thật này.

Ba đứa trẻ tự chèo thuyền thúng trên sông.
Ba đứa trẻ tự chèo thuyền thúng trên sông.
Các em hồn nhiên đùa nghịch trên chiếc cầu ván chênh vênh khi bên dưới mực nước sâu vài mét.
Các em hồn nhiên đùa nghịch trên chiếc cầu ván chênh vênh khi bên dưới mực nước sâu vài mét.
Bé trai hơn 2 tuổi ngồi ngấp nghé bên mũi thuyền.
Bé trai hơn 2 tuổi ngồi ngấp nghé bên mũi thuyền.

Lan Chi