Tuần Văn hóa-Du lịch Đồng Hới năm 2012:

Về với chiến khu cách mạng Thuận Đức

Cập nhật lúc 19:51, Chủ Nhật, 29/04/2012 (GMT+7)

(QBĐT) - Nằm trong chuỗi các hoạt động của Tuần Văn hóa-Du lịch Đồng Hới năm 2012 và thiết thực chào mừng kỷ niệm 37 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, sáng 29-4, UBND thành phố Đồng Hới đã tổ chức hoạt động về nguồn-về với chiến khu cách mạng Thuận Đức nhằm giới thiệu di tích lịch sử trên địa bàn và giáo dục truyền thống anh hùng, lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, yêu quê hương của các thế hệ người dân Quảng Bình nói chung và Đồng Hới nói riêng trong các cuộc đấu tranh xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

>> Lễ hội múa bông chèo cạn Đồng Hới

 

Đại diện lãnh đạo thành phố Đồng Hới trao học bổng cho các học sinh nghèo học giỏi. Ảnh: H.C
Đại diện lãnh đạo thành phố Đồng Hới trao học bổng cho các học sinh nghèo học giỏi. Ảnh: H.C

Hoạt động này được tổ chức từ 5 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút tại Di tích lịch sử cách mạng chiến khu Thuận Đức, với sự tham gia của hơn 400 cán bộ, hội viên CCB, hội người cao tuổi và đoàn viên thanh niên 16 xã, phường trên địa bàn thành phố.

Chiến khu Thuận Đức là một trong những di tích lịch sử cách mạng tiêu biểu về truyền thống cách mạng, sự sáng tạo của đảng bộ và nhân dân tỉnh ta trong đường lối kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp xâm lược. Nơi đây còn là căn cứ kháng chiến của cơ quan lãnh đạo thị xã từ những ngày đầu chống thực dân Pháp đến ngày Đồng Hới hoàn toàn giải phóng.

Trong hành trình về nguồn, các thế hệ cán bộ, hội viên và đoàn viên thanh niên đã được tham gia nhiều nội dung chương trình phong phú và hoạt động vui chơi sôi nổi như: lễ dâng hoa, nghe nói chuyện truyền thống về chiến khu Thuận Đức, trao học bổng cho học sinh nghèo, trồng cây lưu niệm, tổ chức cắm trại, thi hát ca khúc cách mạng, thi hóa trang, thi cắm hoa đồng nội…

Hành trình về với chiến khu cách mạng Thuận Đức mang nhiều ý nghĩa sâu sắc và để lại ấn tượng tốt đẹp cho các thế hệ cán bộ, hội viên và đoàn viên thanh niên, góp phần giáo dục lòng tự hào dân tộc, động viên mọi thế hệ người dân tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, vào công cuộc đổi mới của quê hương, đất nước, đồng thời phát huy sức mạnh đoàn kết, tích cực học tập, phấn đấu, rèn luyện, lao động sáng tạo để xây dựng thành phố Đồng Hới ngày càng giàu đẹp và văn minh.

                                                                                                    Hiền Chi
 

,
.
.
.