.

Đại hội đại biểu Hội CCB huyện Tuyên Hóa lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022

Thứ Sáu, 18/08/2017, 16:33 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 17-8, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Tuyên Hóa đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022.

>> Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, phát huy truyền thống, phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ"

Ban Chấp hành Hội CCB huyện Tuyên Hóa nhiệm kỳ 2017-2022.
Ban Chấp hành Hội CCB huyện Tuyên Hóa khóa VI, nhiệm kỳ 2017-2022.

Hội CCB huyện Tuyên Hóa hiện có 5.136 hội viên sinh hoạt tại 30 tổ chức cơ sở hội. Nhiệm kỳ qua, các tổ chức hội đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội CCB huyện lần thứ V đã đề ra.

Trong nhiệm kỳ, Hội đã phối hợp với các ban, ngành chức năng tổ chức được 92 lớp tập huấn khuyến nông, khuyến lâm, chuyển giao kỹ thuật cho 3.752 lượt hội viên. Bên cạnh đó, Hội còn tín chấp với Ngân hàng chính sách xã hội cho 2.570 lượt hội viên vay vốn để đầu tư sản xuất, kinh doanh với tổng dư nợ do Hội quản lý trên 72 tỷ đồng.

Ngoài ra, nguồn quỹ do hội viên đóng góp gần 3 tỷ đồng, cho 1.379 hội viên vay với lãi suất ưu đãi. Hội cũng đã vận động cán bộ, hội viên đóng góp trên 125 triệu đồng, cùng với nguồn hỗ trợ của Hội CCB tỉnh đã xây dựng được 12 nhà tình nghĩa. Các hoạt động giúp nhau xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế được đông đảo cán bộ, hội viên tích cực hưởng ứng. Hiện toàn hội có 14,4% hộ CCB nghèo, giảm 6% so với đầu nhiệm kỳ, tỷ lệ hộ khá, giàu gần 50%.

Nhiệm kỳ qua, Hội CCB huyện Tuyên Hóa cũng đã phát triển mới 792 hội viên, nâng tổng số hội viên hiện có là 5.136 đồng chí, đạt tỷ lệ 98%. Kết quả bình xét hàng năm có 100% hội cơ sở đạt trong sạch vững mạnh, 40% đạt trong sạch vũng mạnh xuất sắc; 98,7% hội viên đạt hội viên gương mẫu, 97,3% gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa.

Với những kết quả đạt được trong 5 năm qua, Hội CCB huyện Tuyên Hóa đã được Trung ương Hội CCB tặng bằng khen, cờ thi đua; UBND tỉnh công nhận tập thể lao động tiên tiến; UBND huyện tặng giấy khen vì đã có nhiều thành tích tích trong phong trào, hoạt động Hội.

Nhiệm kỳ 2017-2022, Hội CCB huyện tiếp tục phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân; nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, huy động mọi nguồn lực để giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo nhanh và bền vững; phối hợp giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ; tích cực đấu trang chống quan liêu, tham nhũng; đổi mới phương thức hoạt động, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ, hội viên; xây dựng tổ chức hội trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội CCB khóa VI, nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 19 đồng chí. Đồng chí Trần Văn Đương được đại hội tín nhiệm bầu tái giữ chức Chủ tịch Hội CCB huyện.

Văn Tư