.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Bình và Ban Tổ chức tỉnh Khăm Muộn (Lào): Hội đàm và ký kết biên bản hợp tác

Thứ Ba, 15/08/2017, 15:00 [GMT+7]
(QBĐT) - Ngày 15-8, Đoàn cán bộ Ban Tổ chức tỉnh Khăm Muộn (Lào), do đồng chí Phôm-ma Phăn-tha-lăng sỉ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức tỉnh Khăm Muộn làm trưởng đoàn đã có buổi hội đàm, ký kết biên bản hợp tác với Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Bình.
 Đồng chí Phôm-ma Phăn-tha-lăng sỉ, Phó Bí thư tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức tỉnh Khăm Muộn tặng quà lưu niệm cho Tỉnh ủy Quảng Bình.
Đồng chí Phôm-ma Phăn-tha-lăng sỉ tặng quà lưu niệm cho Tỉnh ủy Quảng Bình.
Trước đó, Đoàn công tác Ban Tổ chức tỉnh Khăm Muộn đã đến chào xã giao Thường trực Tỉnh ủy. Tiếp đoàn có đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trần Xuân Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Cao Văn Định, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
 
Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Phôm-ma Phăn-tha-lăng sỉ đã cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo tỉnh Quảng Bình đối với chuyến thăm và làm việc của đoàn đúng vào dịp kỷ niệm 55 ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam-Lào. Thừa ủy quyền của Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Khăm Muộn, đồng chí Phôm-ma Phăn-tha-lăng sỉ đã gửi thư mời lãnh đạo tỉnh Quảng Bình sang tham dự lễ mít tinh kỷ niệm tình hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc nói chung và hai tỉnh Quảng Bình-Khăm Muộn nói riêng. 
 
Thay mặt lãnh đạo tỉnh Quảng Bình, đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đón nhận thư mời của lãnh đạo tỉnh Khăm Muộn; đồng thời thông tin một số nét cơ bản về tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh ta. Theo đó, thời gian qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng Quảng Bình luôn kiên trì và coi trọng đường lối ngoại giao với tỉnh Khăm Muộn nói riêng và nước CHDCND Lào nói chung trên tinh thần đoàn kết, hợp tác, cùng phát triển.
 
Trong những tháng đầu năm 2017, tại Quảng Bình cũng đã diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm năm hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam-Lào. Đây cũng là cơ hội để lãnh đạo giữa hai tỉnh và các địa phương của nước CHDCND Lào trao đổi công tác, góp phần thắt chặt tình hữu nghị, đoàn kết và hợp tác toàn diện giữa hai tỉnh, hai dân tộc.
abc
Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Bình và Ban Tổ chức tỉnh Khăm Muộn thống nhất ký kết biên bản hợp tác chia sẻ kinh nghiệm trong công tác.
Tại buổi hội đàm với Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Bình, Trưởng ban Tổ chức của hai tỉnh đã thông báo vắn tắt tình hình kinh tế-xã hội của hai bên, đồng thời trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về công tác tổ chức xây dựng Đảng.
 
Trong thời gian qua, Ban Tổ chức hai tỉnh đã làm tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, giúp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy hai tỉnh trên các lĩnh vực công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị các cấp ngày càng vững mạnh. 
 
Hai bên cũng đã thống nhất cao, thông qua các cuộc gặp gỡ, giao lưu hữu nghị sắp tới, Ban Tổ chức hai tỉnh Khăm Muộn-Quảng Bình tiếp tục chia sẻ nhiều kinh nghiệm quý trong công tác tham mưu, tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động trên lĩnh vực công tác tổ chức xây dựng Đảng, phối hợp trong việc tuyên truyền mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, truyền thống giữa hai Đảng, Nhà nước và tình cảm, tình đoàn kết giữa Đảng bộ và nhân dân hai tỉnh Khăm Muộn-Quảng Bình “mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”.
 
Hai bên đánh giá cao kết quả chuyến thăm và làm việc lần này của Đoàn cán bộ Ban Tổ chức tỉnh Khăm Muộn tại tỉnh Quảng Bình. Qua đó khẳng định mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân hai tỉnh ngày càng củng cố và phát triển trong giai đoạn mới.
 
Hương Trà