.

Hội thảo khoa học kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Quảng Bình

Thứ Ba, 13/06/2017, 08:42 [GMT+7]
(QBĐT) - Ngày 12-6, Trường Chính trị tỉnh tổ chức hội thảo khoa học kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Quảng Bình với chủ đề "Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào giảng dạy các môn trong chương trình trung cấp lý luận chính trị-hành chính". Tham dự có đại diện lãnh đạo Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh.
Các đại biểu trình bày tham luận tại Hội thảo khoa học kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Quảng Bình.
Các đại biểu tham dự hội thảo khoa học kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Quảng Bình.
Tại hội thảo, các đại biểu đã trình bày tham luận về sự vận dụng quan điểm của Bác trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ như: quan điểm về huấn luyện đào tạo cán bộ, xây dựng Đảng, công tác dân vận, công tác tuyên truyền, về đại đoàn kết...
 
Hội thảo đã góp phần giúp các giảng viên nhận thức sâu sắc hơn quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giảng dạy lý luận chính trị và vận dụng một cách đúng đắn, sáng tạo trong quá trình giảng dạy. Từ đó, góp phần đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy theo hướng thiết thực, cụ thể.
 
Hội thảo cũng là dịp để mỗi cán bộ, giảng viên nâng cao trách nhiệm của bản thân trong công việc trước tập thể và nêu gương trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Từ đó, có ý thức rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, tạo sự chuyển biến tích cực trong tác phong, lề lối làm việc nhằm khắc phục, sửa chữa những tồn tại hạn chế trong sinh hoạt và công tác; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, xây dựng Quảng Bình giàu đẹp, văn minh.
 
Lan Chi