.

Khen thưởng thành tích triệt phá đường dây buôn bán ma túy

Thứ Sáu, 09/06/2017, 18:21 [GMT+7]

(QBĐT) - Chiều 9-6, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao bằng khen, biểu dương thành tích chuyên án 1117-S do Công an tỉnh xác lập, triệt phá, thu giữ gần 6.000 viên ma túy.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hoài trao bằng khen cho Ban chuyên án
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hoài trao bằng khen cho Ban chuyên án.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được về các đối tượng hoạt động trong đường dây mua bán, vận chuyển ma tuý liên tỉnh, chuyên án 1117-S được Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm ma túy (PC47), Công an tỉnh xác lập vào ngày 16-11-2016 nhằm triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển ma túy do Lê Ngọc Sơn (SN 1974, trú tại phường Bắc Lý, TP. Đồng Hới) cầm đầu.

Tiếp đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, vào lúc 2 giờ sáng 23-3-2017, tại phường Bắc Lý, PC47 Công an tỉnh đã bắt đối tượng Võ Văn Sơn (SN 1985, trú tại xã Diễn Lợi, huyện Diễn Châu, Nghệ An) đang vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ một bánh heroin trọng lượng hơn 347g và một số tang vật khác.

Mở rộng điều tra, tối 8-6-2017, PC47 mật phục và bắt đối tượng Lê Ngọc Sơn tại nhà và thu giữ 5.926 viên ma túy tổng hợp. Cũng vào thời điểm đó, trinh sát PC47 phối hợp với Công an huyện Quảng Trạch dừng xe ô tô mang BKS 37A- 099.12 để kiểm tra, phát hiện trên xe có hai đối tượng là Nguyễn Quang Trường (SN 1977, trú tại xã Hiến Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) và Nguyễn Thế Anh (SN 1986, trú tại Nghi Kim, thành phố Vinh, Nghệ An) vừa bán ma túy cho Lê Ngọc Sơn, thu giữ số tiền gần 293 triệu đồng. Hiện, vụ án đang được điều tra làm rõ.

Để biểu dương thành tích xuất sắc và động viên lực lượng phá án, ngày 9-6, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã ký quyết định tặng bằng khen và thưởng 20 triệu đồng cho Ban chuyên án 1117-S. Đồng thời mong muốn thời gian tới, Công an tỉnh nói chung, PC47 nói riêng, tiếp tục phát huy tinh thần dũng cảm, mưu trí, khắc phục mọi khó khăn, đấu tranh và ngăn ngừa hiệu quả hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, bảo đảm bình yên cho cuộc sống nhân dân, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.

Ngọc Mai