.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Bố Trạch

Thứ Ba, 29/11/2016, 09:43 [GMT+7]

(QBĐT) - Chiều 28-11, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh gồm các đại biểu: Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương; Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện Bố Trạch tại xã Sơn Trạch. Tham dự có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện Bố Trạch và đông đảo cử tri.

>> Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV

Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương trực tiếp giải trình các vấn đề cử tri Bố Trạch quan tâm.
Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương giải trình các vấn đề cử tri Bố Trạch quan tâm.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã thông tin khái quát về kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV.

Tại kỳ họp, Quốc hội đã dành phần lớn thời gian để xem xét, thông qua 3 bộ luật, 11 nghị quyết và cho ý kiến về 14 dự án luật khác. Cũng tại kỳ họp này, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình đã có nhiều ý kiến thiết thực, xác đáng được Quốc hội ghi nhận và đánh giá cao; đặc biệt là trong việc hỗ trợ người dân sau sự cố môi trường biển và khắc phục hậu quả thiên tai do 2 đợt mưa lũ gây ra.

Cử tri huyện Bố Trạch đã bày tỏ niềm tin, phấn khởi trước những kết quả mà kỳ họp đã đạt được; đồng thời kiến nghị một số vấn đề, đó là: hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi phục vụ triển khai vụ đông xuân năm 2016-2017; chi trả tiền bồi thường thiệt hại sau sự cố môi trường biển do Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh gây nên; chính sách cho người có công; bảo đảm đời sống cho người dân trồng rừng và khai thác kinh tế từ rừng; khôi phục, sửa chữa hệ thống đê và kênh mương nội đồng bị thiệt hại sau lũ; nâng cấp cơ sở hạ tầng một số trường học bị xuống cấp…

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Trưởng ban Kinh tế Trung ương đã cảm ơn những tình cảm cũng như kỳ vọng của cử tri Quảng Bình dành cho đại biểu Quốc hội. Những tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị, đề xuất của cử tri sẽ được Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nghiêm túc tiếp thu, giải trình và tiếp tục tập hợp để trình lên Quốc hội tại các kỳ họp tiếp theo.

Thanh Hải