.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp xã giao Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Sa-vẳn-na-khệt

Thứ Ba, 09/08/2016, 06:48 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 8-8-2016, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có buổi tiếp xã giao đồng chí Sẳn-tị-phạp Phôm-vi-hản, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Sa-vẳn-na-khệt. Tham dự buổi tiếp có đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở Ngoại vụ.

Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa đồng chí Sẳn-tị-phạp Phôm-vi-hản, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Sa-vẳn-na-khệt.
Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa đồng chí Sẳn-tị-phạp Phôm-vi-hản, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Sa-vẳn-na-khệt.

Tại buổi tiếp, đồng chí Sẳn-tị-phạp Phôm-vi-hản đã bày tỏ sự vui mừng trước sự đón tiếp nồng hậu của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Bình.

Đồng chí cũng gửi lời chúc mừng đến đồng chí Hoàng Đăng Quang vì đã được tín nhiệm bầu giữ chức Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh. Đồng chí cũng thông báo tóm tắt tình hình của tỉnh Sa-vẳn-na-khệt, và gửi lời cảm ơn về việc tỉnh Quảng Bình đã hỗ trợ đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho tỉnh thời gian qua.

Về mối quan hệ giữa hai tỉnh, thời gian tới, đồng chí Sẳn-tị-phạp Phôm-vi-hản nhấn mạnh sẽ cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Sa-vẳn-na-khệt tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị giữa hai tỉnh nói riêng, hai nước nói chung "mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững".

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Hoàng Đăng Quang bày tỏ sự vui mừng được đón đoàn và cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của đồng chí Sẳn-tị-phạp Phôm-vi-hản và đoàn công tác dành cho tỉnh Quảng Bình. Đồng thời, thông báo tóm tắt tình hình của tỉnh trong thời gian qua, nhiệm vụ thời gian tới. Về mối quan hệ hợp tác, hữu nghị đặc biệt giữa hai tỉnh, Quảng Bình đánh giá cao và luôn nỗ lực thực hiện hiệu quả nội dung biên bản ký kết giữa hai tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã gửi lời cảm ơn trân trọng đến Đảng bộ và nhân dân các bộ tộc Lào, trong đó có tỉnh Sa-vẳn-na-khệt đã hỗ trợ Quảng Bình trong việc tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ Việt Nam hy sinh tại Lào; mong muốn thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền tỉnh Sa-vẳn-na-khệt tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho người dân Việt Nam nói chung, Quảng Bình nói riêng đang sinh sống, lao động tại địa phương, góp phần đưa mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai tỉnh Quảng Bình - Sa-vẳn-na-khệt nói riêng, Việt Nam - Lào nói chung ngày càng bền chặt.

Ngọc Mai