.

Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri

Thứ Sáu, 13/05/2016, 09:59 [GMT+7]

(QBĐT) - Trong các ngày từ 10 đến 13-5, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 đã có các buổi tiếp xúc với cử tri tại các địa phương trong tỉnh.

>> Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021

>> Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri

>> Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021

hg
Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Cam Thuỷ (huyện Lệ Thuỷ).

* Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 tại Đơn vị bầu cử số 13 gồm các ông, bà: Hồ Thị Anh Đào, Trưởng Ban Phong trào Ủy ban MTTQVN tỉnh; Phạm Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giao thông vận tải; Hoàng Thị Hiên, Giáo viên Trường THCS Văn Thủy (Lệ Thủy); Trương Thị Phương Lan, Trưởng Phòng Tổng hợp, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Nguyễn Quang Năm, Bí thư Huyện ủy Lệ Thủy; Trần Văn Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh; Nguyễn Thị Vinh, Chủ tịch Hội LHPN xã Mỹ Thủy, đã tiếp xúc với cử tri 14 xã thuộc huyện Lệ Thủy tại các xã Cam Thủy, Ngư Thủy Trung và xã Dương Thủy.

Tại các điểm tiếp xúc, sau phần giới thiệu tóm tắt tiểu sử, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh đã trình bày chương trình hành động nếu trúng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đó, các ứng cử viên hứa nếu trúng cử sẽ luôn phát huy tốt vai trò người đại biểu của nhân dân, luôn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân liên quan đến tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội để có tiếng nói bàn bạc, thống nhất với các cơ quan chức năng, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của địa phương cũng như tỉnh nhà.

Hầu hết các ý kiến của cử tri huyện Lệ Thủy đều nhất trí và bày tỏ sự hài lòng với chương trình hành động của các ứng cử viên; đồng thời bày tỏ mong muốn các ứng cử viên thực hiện tốt chương trình hành động khi trúng cử; thực hiện triệt để các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm rút ngắn khoảng cách giữa miền núi và đồng bằng, tạo sự phát triển đồng đều giữa các vùng miền; tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội; quan tâm đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng, bảo đảm an sinh xã hội cho nhân dân các xã vùng sâu, vùng xa; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; tăng cường thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng; quan tâm đúng mức công tác tổ chức cán bộ...

Đại diện ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đã nghiêm túc tiếp thu những ý kiến đóng góp cũng như tâm tư, nguyện vọng của cử tri và hứa sẽ thực hiện có hiệu quả chương trình hành động nếu trúng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Nguyễn Hoàng

* Tại UBND xã Duy Ninh, xã Tân Ninh và xã Vĩnh Ninh (huyện Quảng Ninh), các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 ứng cử tại Đơn vị bầu cử số 11 gồm 15 xã, thị trấn của huyện Quảng Ninh đã có các buổi tiếp xúc với cử tri trên địa bàn huyện.

rty
Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Duy Ninh (huyện Quảng Ninh).

Số đại biểu HĐND tỉnh được bầu tại đơn vị bầu cử số 11 là 5 người, số đại biểu ứng cử 8 người gồm các ông, bà: Phan Thị Hoa, cán bộ UBND xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh; Nguyễn Ngọc Hùng, Chủ tịch UBND xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh; Phan Trần Nam, Chánh Văn phòng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Quảng Bình; Nguyễn Thị Nga, công chức Văn phòng-Thống kê UBND xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh; Ngô Hồng Quân, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Quảng Ninh; Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Hà Minh Tuân, Trưởng phòng Nghiệp vụ Du lịch, Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Bình; Lê Anh Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình.

Tại các điểm tiếp xúc, các ứng cử viên HĐND tỉnh lần lượt trình bày chương trình hành động của mình. Nếu được trúng cử vào đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, các ứng cử viên hứa sẽ nêu cao trách nhiệm, luôn giữ mối quan hệ chặt chẽ với nhân dân, cử tri nơi ứng cử và kịp thời nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân để phản ánh đến diễn đàn HĐND tỉnh và các ngành chức năng. Trong đó, chú trọng đến những vấn đề về an sinh xã hội; chính sách đối với những đối tượng người có công, người già cả neo đơn; về giải quyết việc làm cho lao động nông thôn và đầu tư nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh nhà hướng đến nâng cao đời sống cho mọi người dân...

Cử tri trên địa bàn huyện Quảng Ninh bày tỏ sự tin tưởng và mong muốn: Các ứng cử viên sau khi trúng cử HĐND tỉnh cần phát huy cao vai trò của mình, thực hiện đúng như lời hứa trước nhân dân, làm tốt chương trình hành động đã đưa ra; có tiếng nói quan trọng ở các diễn đàn, cùng bàn thảo đưa ra các giải pháp nhằm góp phần phát triển kinh tế-xã hội tỉnh nhà toàn diện hơn; đặc biệt quan tâm hơn đến các đối tượng chính sách xã hội, đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn...

H.Tr