.

Lễ đón nhận và an táng 35 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào

Thứ Tư, 11/05/2016, 16:24 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 11-5, tại Nghĩa trang liệt sĩ Ba Dốc, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức lễ đón nhận và an táng 35 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về nước năm 2016.

Đồng chí Huỳnh Văn Tý, Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh-Xã hội và đồng chí Trần Xuân Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng.
Đồng chí Huỳnh Văn Tý, Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh-Xã hội và đồng chí Trần Xuân Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đón hài cốt các liệt sĩ

Dự lễ về phía Trung ương và Quân khu 4, có đồng chí Huỳnh Văn Tý, Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội; Thiếu tướng Trần Hữu Tuất, Phó Tư lệnh Quân khu 4; về phía nước CHDCND Lào có ông Xổm chay Phết xỉ nuôn, Phó Bí thư, Phó tỉnh trưởng, Trưởng ban công tác đặc biệt tỉnh Khăm Muộn; về phía tỉnh ta có đồng chí Trần Xuân Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh và đông đảo cán bộ, nhân dân.

Tại buổi lễ với niềm biết ơn công lao to lớn của các liệt sĩ, ông Xổm chay Phết xỉ nuôn đã phát biểu bàn giao hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào. Thay mặt lãnh đạo tỉnh Quảng Bình, đồng chí Trần Tiến Dũng, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban công tác đặc biệt tỉnh đã phát biểu tiếp nhận và hứa sẽ an táng, chăm sóc chu đáo phần mộ 35 liệt sĩ.

Trong không khí trang trọng và thiêng liêng, với niềm tri ân công ơn to lớn của các liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại chiến trường Lào, các đại biểu dự lễ đã kính cẩn lên lễ đài đặt vòng hoa và tiến hành nghi thức an táng hài cốt 35 liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng tại Nghĩa trang liệt sĩ Ba Dốc.

Phan Hòa