.

Tổng LĐLĐ Việt Nam: Hội nghị trực tuyến về công tác phát triển đoàn viên năm 2014

Thứ Năm, 11/12/2014, 14:29 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 9-12, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phát triển đoàn viên năm 2014.

Tham dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đặng Ngọc Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; các đồng chí trong Ban chỉ đạo Chương trình phát triển đoàn viên Tổng LĐLĐ Việt Nam. Tại điểm cầu Quảng Bình có các đồng chí trong Thường trực, Ban chỉ đạo Công tác phát triển đoàn viên thành lập công đoàn cơ sở LĐLĐ tỉnh.

Thời gian qua, việc phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở đã được Đảng, Nhà nước, Chính phủ hết sức quan tâm và phối hợp chặt chẽ với Tổng LĐLĐ Việt Nam. Vì vậy, công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở đã đạt được những kết quả đáng phấn khởi. Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tập trung chỉ đạo LĐLĐ các tỉnh, thành phố, công đoàn ngành Trung ương, công đoàn tổng công ty trực thuộc tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức khảo sát, nắm tình hình doanh nghiệp, lao động và đăng ký phát triển đoàn viên giai đoạn 2013-2018.

Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, đổi mới nội dung, phương pháp phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở với việc nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở theo tinh thần Nghị quyết 6a/NQ-TLĐ của Ban chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam (khóa X).

Tính đến 31-10-2014, cả nước đã kết nạp được trên 632 nghìn đoàn viên, thành lập mới 4.548 công đoàn cơ sở, nâng tổng số đoàn viên cả nước lên 8.560.908 đoàn viên. Tại LĐLĐ tỉnh Quảng Bình, tính đến tháng 10-2014 đã thành lập được 26 công đoàn cơ sở (CĐCS), trong đó thành lập mới ở các doanh nghiệp ngoài quốc doanh 12 CĐCS với 607 đoàn viên, kết nạp mới 2.417 đoàn viên. Hiện tại, toàn tỉnh có 1.087, với 46.460 đoàn viên.

Hội nghị đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đó là: Tăng cường công tác chỉ đạo, đổi mới phương thức phát triển đoàn viên (theo điều 17 Điều lệ Công đoàn Việt Nam); tập trung tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; khảo sát tình hình công nhân lao động, doanh nghiệp làm cơ sở để xây dựng kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS trong năm 2015.

P.V-Xuân Hạnh