.

Lễ phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" đợt I năm 2014

Thứ Sáu, 10/10/2014, 15:49 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 10-10, tại TP Đồng Hới, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức lễ phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" đợt I năm 2014.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng bằng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng bằng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

Dự lễ có đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, huyện, thị xã, thành phố và các bà mẹ, thân nhân các bà mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng".

Thay mặt ban tổ chức, đồng chí Đặng Phúc Duệ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Thi đua-Khen thưởng tỉnh đã đọc các quyết định của Chủ tịch nước về việc phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” đợt I năm 2014.

Trong không khí trang trọng và hào hùng, 17 bà mẹ tỉnh ta đã được đón nhận danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”; 69 bà mẹ được truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Chủ tịch UBND tỉnh đã có bài diễn văn quan trọng bày tỏ niềm tri ân và tôn vinh công lao to lớn vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của các bà mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” đợt I năm 2014.

Đồng chí Chủ tịch tỉnh cũng đã biểu dương những tấm gương sáng về sự hy sinh thầm lặng của các Bà mẹ Việt Nam anh hùng và yêu cầu các ban, ngành, đoàn thể, địa phương cùng nhân dân toàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo toàn diện đời sống vật chất tinh thần cho người có công với cách mạng đặc biệt là các Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Phan Hòa