.

Hội nghị trực tuyến về công tác ứng phó với bão mạnh, siêu bão

Thứ Ba, 07/10/2014, 16:42 [GMT+7]

(QBĐT) - Sáng 7-10, Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến về công tác ứng phó với bão mạnh, siêu bão. Đồng chí Hoàng Trung Hải, Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị. Tham dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Phan Văn Khoa, Giám đốc Sở Nông nghiệp-PTNT, Phó ban chỉ đạo phòng chống lụt bão tỉnh và đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đơn vị liên quan...

Quang cảnh tại điểm cầu trực tuyến tỉnh ta
Quang cảnh tại điểm cầu trực tuyến tỉnh Quảng Bình.

Tại hội nghị, đại diện một số bộ, ngành Trung ương đã trình bày các báo cáo liên quan tới công tác ứng phó với bão mạnh, siêu bão. Trong đó, Bộ Tài nguyên-Môi trường đã có báo cáo liên quan tới việc phân vùng bão và xác định nguy cơ bão, nước dâng do bão ở khu vực ven biển Việt Nam; Bộ Xây dựng có báo cáo liên quan tới Chương trình nhà ở gắn với phòng chống lụt bão, hướng dẫn chằng chống nhà cửa để ứng phó với bão...; Bộ Nông nghiệp-PTNT đưa ra hướng dẫn tàu thuyền tránh, trú và neo đậu khi có bão, áp thấp nhiệt đới...

Thông tin từ Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương cho biết, hàng năm nước ta thường xuyên chịu tác động của nhiều đợt thiên tai có liên quan đến khí tượng, thuỷ văn (trong đó có bão và nước dâng do bão).

Sau cơn bão lịch sử Haiyan năm 2013, Chính phủ đã chỉ đạo Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương xây dựng các phương án ứng phó với siêu bão. Tiếp đó, ngày 30-5-2014, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 3912/VPCP-KTN về việc triển khai các nhiệm vụ nhằm chủ động phòng ngừa, ứng phó với tình huống siêu bão...

Trên cơ sở đó, Bộ Tài nguyên-Môi trường đã phân chia khu vực ven biển nước ta thành 5 vùng bão khác nhau (vùng 1: Quảng Ninh-Thanh Hoá; vùng 2: Nghệ An-Thừa Thiên Huế; vùng 3: Đà Nẵng-Bình Định; vùng 4: Phú Yên-Khánh Hoà; vùng 5: Ninh Thuận-Cà Mau). Bên cạnh đó, Bộ Tài nguyên-Môi trường cũng đưa ra các nhận định nguy cơ bão, nước dâng cho từng khu vực được phân vùng dựa theo các tiêu chí về mùa bão, các tháng nhiều bão nhất trong năm, tần số bão trong năm, tình hình mưa do bão...

Mới đây, Bộ Xây dựng đã ban hành Quy chuẩn QCVN 02: 2009/BXD "Số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng", trong đó có các số lệu về gió, bão, động đất, lũ lụt... trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Các số liệu này sẽ làm cơ sở cho việc kiểm soát hồ sơ thiết kế, thi công và nghiệm thu các công trình xây dựng.

Đối với các công trình trước tác động của siêu bão, Bộ Xây dựng đã và đang gấp rút triển khai các chương trình, dự án như: dự án "Điều tra, khảo sát tác động của siêu bão tới nhà ở, công trình xây dựng và đề xuất các giải pháp kiểm định, đánh giá chất lượng nhằm gia cường khả năng chống bão cho các công trình dân dụng tại Việt Nam", thuộc Đề án 1511; hướng dẫn việc kiểm định, đánh giá an toàn công trình tháp truyền thông cao từ 100m trở lên; thực hiện công tác công tác kiểm tra, đánh giá tổng thể an toàn các đập, hồ chứa trên toàn quốc...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, vài năm trở lại đây, tình hình thời tiết toàn cầu cũng như ở Việt Nam đã có những diễn biến rất phức tạp, khó lường. Các trận bão mạnh, siêu bão xuất hiện ở nước ta ngày một "cực đoan" và mạnh hơn trước, gây ra nhiều thiệt hại về người, tài sản rất nặng nề. Mặc dù Việt Nam đã triển khai nhiều chiến lược, kế hoạch hành động để ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu, thế nhưng thiệt hại về người và tài sản vẫn "khó lòng" tránh khỏi...

Để hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do bão mạnh, siêu bão gây nên, Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục có những nghiên cứu để nâng cao khả năng về công tác dự báo, lập bản đồ ngập lụt, cảnh báo nước biển dâng..., nhằm tránh những thiệt hại về người, tài sản khi có bão mạnh, siêu bão xảy ra; khẩn trương xây dựng các phương án bổ sung để ứng phó với bão mạnh và siêu bão, chậm nhất đến tháng 6-2015 phải hoàn thành; tiến hành rà soát lại việc trang bị các phương tiện thông tin liên lạc cho tàu thuyền; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức trong toàn xã hội về ứng phó với bão mạnh, siêu bão; tiến hành rà soát lại quy hoạch ngành...

Văn Minh