.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Minh Hóa

Thứ Ba, 07/10/2014, 11:09 [GMT+7]

(QBĐT) - Chiều 6-10, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh gồm đồng chí Hoàng Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trần Minh Diệu, Phó Chủ tịch HĐND huyện Bố Trạch; Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp Quốc hội đã tiếp xúc với cử tri huyện Minh Hóa trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII.

>> Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII

 Đồng chí Hoàng Đăng Quang nói chuyện với cử tri huyện Minh Hóa.
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc với cử tri huyện Minh Hóa.

Sau khi nghe đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh báo cáo một số nét về tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, công tác đối ngoại, xây dựng Đảng 9 tháng năm 2014 và một số nội dung chương trình kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII.

Cử tri huyện Minh Hóa kiến nghị: thủ tục giải quyết chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng còn rườm rà; đẩy mạnh công tác quản lý, bảo vệ rừng; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội diễn biến phức tạp, nhất là ở địa bàn vùng nông thôn, miền núi; cần quan tâm hơn nữa đối với việc thực hiện chế độ chính sách hậu phương quân đội; đẩy mạnh việc giao đất giao rừng cho các hộ dân khoanh nuôi, bảo vệ; quan tâm hơn nữa việc thực hiện chi trả chế độ trợ cấp cho đội ngũ cán bộ xã, phường nghỉ mất sức; chính sách tuyển dụng, sử dụng cán bộ cần bám sát nhu cầu thực tế của địa phương…

Nguyễn Hoàng