.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri tại thị xã Ba Đồn

Thứ Ba, 07/10/2014, 16:35 [GMT+7]

(QBĐT) - Sáng 7-10, tại phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh gồm các đồng chí: Hoàng Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Ủy ban Tư pháp Quốc hội, Trần Thanh Diệu, Phó Chủ tịch HĐND huyện Bố Trạch đã có buổi tiếp xúc với cử tri.

>> Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Minh Hóa

Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri tại TX Ba Đồn
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri tại thị xã Ba Đồn.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri thị xã Ba Đồn đã nghe đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh báo cáo tình hình kinh tế-xã hội 9 tháng năm 2014 và định hướng hoạt động thời gian tiếp theo; một số nội dung dự kiến xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII gồm: 17 dự án luật, 3 dự thảo Nghị quyết và cho ý kiến 12 dự án luật.

Các cử tri thị xã Ba Đồn đã đề xuất, kiến nghị một số vấn đề: thắt chặt hơn trong công tác người có công; gấp rút giải quyết một số vấn đề vi phạm trên địa bàn như tham nhũng, tranh chấp đất đai; cần ban hành luật giám sát và phản biện xã hội; sửa đổi bổ sung một số điều trong Bộ luật tố tụng dân sự, luật hình sự; chấn chỉnh một số vấn đề nảy sinh trong giải phóng mặt bằng mở rộng Quốc lộ 1A tại phường Quảng Thuận; chấn chỉnh các hoạt động văn hóa, tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh cho thanh thiếu niên; một số kiến nghị về đổi mới căn bản giáo dục-đào tạo, tránh lãng phí trong đào tạo nguồn nhân lực; cần đầu tư cải tạo mương thoát úng tại phường Quảng Thọ…

Cũng tại buổi tiếp xúc cử tri, đại diện lãnh đạo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, thị xã Ba Đồn trực tiếp giải trình một số vấn đề cử tri quan tâm, bức xúc.

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Hoàng Đăng Quang trả lời một số vấn đề cử tri quan tâm và hứa sẽ có văn bản chuyển lên Quốc hội trong kỳ họp thứ 8 sắp tới.

Diệu Hương