.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Quảng Trạch

Thứ Tư, 23/04/2014, 16:56 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 23-4, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh gồm: đồng chí Hoàng Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội; Trần Minh Diệu, Phó Chủ tịch HĐND huyện Bố Trạch đã tiếp xúc cử tri tại huyện Quảng Trạch trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII. Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện Quảng Trạch và đông đảo cư tri trên địa bàn.

Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trò chuyện với cử tri huyện Quảng Trạch
Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trò chuyện với cử tri huyện Quảng Trạch.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã thông báo tới các cử tri những nội dung chính của kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII, dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 20-5 đến 24-6. Theo đó, kỳ họp sẽ xem xét thông qua 10 dự án luật và 3 nghị quyết; cho ý kiến 17 dự án luật, chất vấn và trả lời chất vấn; giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách pháp luật về giảm nghèo giai đoạn 2005-2012”...

Trong buổi sáng tiếp xúc, cử tri huyện Quảng Trạch đã kiến nghị những vấn đề sau: một số tuyến đường giao thông trên địa bàn cần được bê tông tạo điều kiện cho nhân dân phát triển kinh tế-xã hội; tăng cường bác sỹ giỏi về tuyến huyện; sớm có giải pháp để học sinh thích học môn lịch sử; giải pháp chống nạn khai thác cát trái phép làm ảnh hưởng đến mồ mả ở xã Quảng Xuân; ngăn chặn việc đánh cá bằng thuốc nổ; cần có chính sách hỗ trợ cho việc thờ cúng liệt sỹ hàng năm; xem xét lại giá đền bù trong giải phóng mặt bằng để mở rộng Quốc lộ 1A; quản lý chặt chẽ hơn các quán Internet công cộng; vấn đề đào tạo nghề cho lao động nông thôn còn chưa phù hợp với thực tế của địa phương. Cử tri huyện Quảng Trạch cũng đề nghị Chính phủ cần sớm thực hiện đóng cửa rừng để bảo vệ tài nguyên rừng đang ngày càng suy kiệt. Ngoài ra một số ý kiến đề xuất giải quyết chế độ chính sách xã hội và người có công với cách mạng...

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiếp thu, giải đáp một số kiến nghị của tri huyện Quảng Trạch, đồng thời hứa sẽ chuyển các ý kiến lên Quốc hội trong kỳ họp sắp tới.

Xuân Vương