.

Tổng kết phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc khối huyện, thị xã, thành phố năm 2015

Thứ Ba, 10/11/2015, 08:26 [GMT+7]

(QBĐT) - Vừa qua, Công an tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2015 khối huyện, thị xã, thành phố.

Trong năm 2015, các đơn vị trong khối huyện, thị xã, thành phố của Công an tỉnh đã nhận thức sâu sắc sự cần thiết phải nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác công an, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhằm giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tỷ lệ điều tra, khám phá án của các đơn vị trong khối đạt trên 85%, trong đó án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng tỷ lệ điều tra, khám phá đạt 100%.

Để có được kết quả đó, các đơn vị trong khối luôn nêu cao tinh thần chủ động sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn, bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an tỉnh; đổi mới phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Công tác trật tự an toàn giao thông được tăng cường; công tác quản lý nhân khẩu, hộ khẩu, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công tác phòng cháy, chữa cháy cứu nạn, cứu hộ; cải cách thủ tục hành chính trong quản lý nhà nước về an ninh, trật tự có nhiều chuyển biến, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân.

Thông qua phong trào “Vì an ninh Tổ quốc”, Công an tỉnh đã góp phần bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Ngô Quang Văn