.

Hiệu quả của mô hình "Cụm địa bàn giáp ranh đấu tranh phòng chống tội phạm bảo đảm an ninh trật tự"

Thứ Sáu, 17/01/2014, 21:07 [GMT+7]

(QBĐT) - Nhằm góp phần hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, giúp người dân yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế-xã hội, lực lượng công an hai huyện Quảng Ninh và Lệ Thuỷ đã tích cực triển khai thực hiện mô hình "Cụm địa bàn giáp ranh đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự". Sau hơn 1 năm triển khai thực hiện, mô hình này đã thực sự tạo được nhiều hiệu ứng tích cực, đáng ghi nhận.

Để công tác triển khai thực hiện có hiệu quả, ngay từ đầu năm, bám sát nội dung quy chế hoạt động của cụm, cấp uỷ, chính quyền xã, thị trấn trên địa bàn vùng giáp ranh thuộc hai huyện Quảng Ninh và Lệ Thuỷ đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân, đưa đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với mọi người dân đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số; qua đó, củng cố lòng tin của nhân dân.

Trên cơ sở quy chế hoạt động của mô hình, công an hai huyện đã phối hợp chặt chẽ trong công tác nắm tình hình, duy trì thường xuyên chế độ thông tin 2 chiều về tình hình ANTT có liên quan đến địa bàn giáp ranh để chủ động phối hợp triển khai các biện pháp công tác phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật; xây dựng kế hoạch phối hợp với ban công an, chính quyền các xã vùng giáp ranh tổ chức tuyên truyền về luật lệ ATGT, phòng ngừa, đấu tranh các loại tội phạm; thông báo trên hệ thống loa truyền thanh tại các thôn, bản các cuộc họp, hội nghị về xây dựng cụm "địa bàn giáp ranh đấu tranh, phòng chống tội phạm, bảo đảm ANTT".

Công tác tuần tra kiểm soát, xử lý các trường hợp vi phạm luật giao thông nhằm bảo đảm TTATGT trên địa bàn giáp ranh hai huyện Quảng Ninh, Lệ Thuỷ.
Công tác tuần tra kiểm soát, xử lý các trường hợp vi phạm luật giao thông nhằm bảo đảm TTATGT trên địa bàn giáp ranh hai huyện Quảng Ninh, Lệ Thuỷ.

Đồng thời cho nhân dân ký cam kết bảo đảm ANTT tại 16 khu dân cư thuộc huyện Quảng Ninh và 17 khu dân cư thuộc huyện Lệ Thuỷ với hơn 5.500 người tham dự, tập trung vào các nội dung như Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; phòng chống ma tuý, mại dâm; Luật Giao thông đường bộ...

Tại các địa bàn giáp ranh, lực lượng công an đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các tổ chức, đoàn thể ở địa phương vận động nhân dân thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ theo pháp lệnh; đồng thời thường xuyên tổ chức giao lưu văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao nhằm thắt chặt tình đoàn kết, cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ. Các thành viên trong ban điều hành cụm đã tích cực nắm tình hình, các vụ việc xảy ra trên địa bàn, chủ động trao đổi thông tin, phối hợp tăng cường tuần tra kiểm soát, bảo đảm an ninh ở các khu vực phức tạp.

Nhờ đó, trong năm, lực lượng công an hai huyện Quảng Ninh, Lệ Thuỷ đã nắm và xử lý 100 vụ việc xảy ra tại vùng giáp ranh (Quảng Ninh 60 vụ, Lệ Thuỷ 40 vụ), chủ yếu là trộm cắp, sử dụng vật liệu nổ trái phép, huỷ hoại tài sản, đánh người gây thương tích, tai nạn giao thông... Đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ, lực lượng công an các xã, thị trấn đã tăng cường đánh mạnh vào các đối tượng, băng nhóm có dấu hiệu phạm tội nguy hiểm trên địa bàn, đồng thời vận động nhân dân tham gia tố giác tội phạm, làm dấy lên mạnh mẽ phong trào "Toàn dân bảo vệ ANTQ" ở các khu dân cư.

Để thực hiện có hiệu quả và tạo được sự lan toả sâu rộng phong trào "Toàn dân bảo vệ ANTQ" tại cụm địa bàn giáp ranh, công an hai huyện Quảng Ninh và Lệ Thuỷ đã khẩn trương chỉ đạo xây dựng đề án, biện pháp phối hợp tổ chức thực hiện. Tham mưu triển khai thực hiện đề án "Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trong giai đoạn 2011-2020" gắn với đề án 02-2012 về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong cộng đồng dân cư, đề án "Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường" và phong trào "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư"... 

Việc củng cố, nhân rộng và xây mới các mô hình điển hình trong phong trào được Ban lãnh đạo công an hai huyện chỉ đạo thực hiện sát sao, có hiệu quả. Nhiều mô hình ngay từ lúc mới triển khai thực hiện đã phát huy được hiệu quả đáng kể như mô hình "3 xây, 2 chống" ở thôn Tân Định, Hải Ninh (Quảng Ninh), "Khu dân cư bảo đảm ATGT" ở thôn Tây, Vạn Ninh, "Toàn dân tham gia bảo vệ đường biên cột mốc, ANTT biên giới", "Dân vận khéo" ở Trường Sơn (Quảng Ninh), mô hình "Chi đoàn nói không với ma tuý, TNGT và tệ nạn xã hội" ở một số xã của Lệ Thuỷ, mô hình "Quản lý người có liên quan đến ma tuý tại gia đình và cộng đồng dân cư" ở thị trấn Lệ Ninh (Lệ Thuỷ)...

"Có thể nói các mô hình này đã thực sự đem lại niềm tin cho nhân dân về công tác phòng ngừa, ngăn chặn, giảm thiểu tình trạng vi phạm pháp luật, có tác dụng tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, có biện pháp tự phòng ngừa với các hoạt động phạm tội, vi phạm pháp luật, góp phần bảo đảm ANTT trên địa bàn 2 huyện nói chung và cụm địa bàn giáp ranh nói riêng", trung tá Nguyễn Tiến Hoàng Anh, Phó Trưởng Công an huyện Quảng Ninh khẳng định. 

Một trong những hoạt động đạt nhiều hiệu quả khi triển khai thực hiện mô hình "Cụm địa bàn giáp ranh đấu tranh, phòng chống tội phạm bảo đảm ANTT" giữa hai huyện Quảng Ninh-Lệ Thuỷ đó là việc tổ chức diễn đàn "Nhân dân tham gia xây dựng lực lượng công an xã trong sạch, vững mạnh". Xem đây là diễn đàn quan trọng, là cầu nối để nhân dân có thể cảm thông, chia sẻ với lực lượng công an xã, từ đó góp phần xây dựng lực lượng ngày càng hoàn thiện về phẩm chất chính trị cũng như năng lực, phục vụ lợi ích nhân dân, các đồng chí công an các xã trên địa bàn hai huyện luôn bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình, làm tốt công tác vận động quần chúng, tích cực phát huy vai trò nòng cốt của mình trong công tác giữ gìn ANTT. Qua tổ chức diễn đàn tại các xã vùng giáp ranh, lực lượng công an các xã, thị trấn đã tiếp thu được nhiều ý kiến tham gia đóng góp của nhân dân trên tinh thần dân chủ, cởi mở, từ đó nhận ra những sai sót, hạn chế còn tồn tại để tìm hướng khắc phục, sửa chữa.

Với việc triển khai, thực hiện có hiệu quả mô hình "Cụm địa bàn giáp ranh đấu tranh, phòng chống tội phạm bảo đảm ANTT", tình hình ANTT ở địa bàn giáp ranh thuộc hai huyện Quảng Ninh-Lệ Thuỷ thời gian quan luôn ổn định và được giữ vững, không có trọng án xảy ra. Sự gắn kết chặt chẽ của các địa bàn giáp ranh đã củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, gắn kết giữa lực lượng vũ trang với các tổ chức, đoàn thể xã hội và sự đồng tỉnh ủng hộ của nhân dân, phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tham gia nhiệm vụ bảo vệ ANTT tại địa bàn, góp phần giữ vững và ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.

Đ.V