.

Gần 500 con gia súc chết trong đợt rét đậm, rét hại

Thứ Hai, 01/02/2016, 14:48 [GMT+7]

(QBĐT) - Trong thời gian từ ngày 23 đến 27-1, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh mạnh kèm theo mưa, trên địa bàn tỉnh đã có rét đậm, rét hại, nhiệt độ trung bình dưới 12 độ C, cá biệt một số địa phương ở Minh Hoá, Tuyên Hoá dưới 6 độ C ảnh hưởng lớn đến cây trồng, vật nuôi, vùng nuôi trồng thuỷ sản, đặc biệt là đàn gia súc.

Qua thống kê, đã có 475 trâu, bò, dê chết rét, trong đó riêng huyện Quảng Trạch có hơn 200 con; một số hồ nuôi trồng thủy sản cũng đã có hiện tượng vật nuôi chết do rét. Nguyên nhân là do một số hộ dân chăn thả rong trong rừng và không kịp thời dắt trâu bò về chuồng chăm sóc; chuồng trại không được che chắn cẩn thận, thiếu thức ăn; chưa chú trọng đến công tác tiêm phòng...

Theo dự báo, trong thời gian tới sẽ còn tiếp tục xảy các đợt rét đậm, rét hại. Để tập trung thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống rét, phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, thủy sản trên địa bàn nhằm hạn chế thấp nhất tình trạng gia súc, gia cầm, thủy sản chết do rét, ngày 1-2, Chủ tịch UBND tỉnh đã có công văn yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan chủ động theo dõi sát diễn biến tình hình thời tiết, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện các biện pháp phòng chống rét và dịch bệnh cho vật nuôi, cây trồng, vùng nuôi trồng thuỷ sản.

Đối với UBND các huyện, thành phố, thị xã, chỉ đạo các phòng chuyên môn, UBND các xã, phường, thị trấn và cán bộ chuyên môn tổ chức thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống rét cho cây trồng, vật nuôi theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Khi có đợt rét, cần thành lập ngay các đoàn công tác, phối hợp với cán bộ của Sở Nông nghiệp-PTNT về từng thôn bản để hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc cơ sở và người dân thực hiện các biện pháp chống rét và dịch bệnh cho vật nuôi, cây trồng, vùng nuôi trồng thuỷ sản đặc biệt là đàn trâu bò, diện tích lúa trà muộn; đôn đốc việc triển khai thực hiện, không để xảy ra tình trạng gia súc, gia cầm, thủy sản chết nhiều do rét; hỗ trợ kịp thời cho những hộ gia đình có vật nuôi, cây trồng, vùng nuôi trồng thuỷ sản bị thiệt hại do giá rét theo quy định, nhất là đối với các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số...

M.Văn