Năng suất vụ đông xuân toàn tỉnh ước đạt trên 57 tạ/ha

Cập nhật lúc 08:49, Thứ Ba, 29/05/2012 (GMT+7)

(QBĐT) - Vụ đông - xuân năm nay, tỉnh ta gieo cấy được 28.137 ha, đạt 102% so với kế hoạch. Trong đó, Lệ Thủy thực hiện được trên 9.800 ha, Quảng Ninh 4.780 ha, Quảng Trạch 5.600 ha, Bố Trạch 5.100 ha... Cơ cấu giống chủ yếu là: IR353-66,  Xi23, X21, NX30, 94-11, HT1, nếp IJ352, Nhị ưu 838...

Ngay từ đầu vụ, trên tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN - PTNN) đã kịp thời hướng dẫn bà con trong việc thực hiện gieo cấy lúa đông - xuân đúng lịch thời vụ và đầu tư thâm canh, đặc biệt đưa vào sản xuất các giống lúa năng suất, chất lượng cao như: Xi23, X21, QR1, XT28, TBR45...

Thời gian qua các địa phương đã cơ bản chủ động được nước tưới, toàn bộ 28.137 ha lúa đều đủ nước nên cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt. Trong vụ đông - xuân này, công tác bảo vệ thực vật được thực hiện nghiêm túc ở các địa phương. Đầu vụ, khi cây lúa đang vào thời kỳ đẻ nhánh, sinh trưởng mạnh, đã có một số loại sâu bệnh xuất hiện như: đạo ôn, sâu cuốn lá, rầy lưng trắng, chuột phá hại lúa...

Nông dân huyên Lệ Thủy đang khẩn trương  thu hoạch lúa đông - xuân.
Nông dân huyên Lệ Thủy đang khẩn trương thu hoạch lúa đông - xuân.

Tuy nhiên, nhờ các địa phương triển khai nhiều biện pháp phòng trừ kịp thời và đúng kỹ thuật, nên sau một thời gian, cơ bản đã xử lý được sâu bệnh. Thông qua chính sách nông nghiệp, Sở NN - PTNN cũng hỗ trợ cho bà con thuốc Denkta kích thích sinh trưởng, hạn chế lúa lép, tăng độ sáng, chắc của hạt lúa...

Qua đánh giá sơ bộ, vụ đông - xuân 2011 - 2012, tỉnh ta đã có một mùa lúa bội thu với năng suất bình quân ước đạt 57,07 tạ/ha (vượt kế hoạch đề ra  3,07 tạ/ha và cao hơn năm ngoái 1,39 tạ/ha). Một số địa phương đạt cao như Lệ Thủy ước đạt trên 62 tạ/ha, Quảng Ninh ước đạt 60, 2 tạ/ha...

Ông Trần Đình Hiệp, Trưởng phòng Kỹ thuật nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản, Sở NN - PTNN cho biết: “Đây là vụ mùa có năng suất cao nhất từ trước đến nay. Có được kết quả đó là nhờ việc khắc phục tốt thiệt hại do rét gây ra từ đầu vụ; có lịch gieo trồng phù hợp giúp cây lúa trổ bông đúng dịp thời tiết tốt, không quá nắng gắt, thỉnh thoảng có mưa rào nên lúa trổ bông nhanh, chín đều và ít bị lép hạt; bên cạnh đó cơ cấu bộ giống tốt và công tác phòng trừ sâu bệnh, thủy lợi cũng luôn được bảo đảm...”.

Hiện tại, bà con nông dân đang khẩn trương thu hoạch lúa đông - xuân và chuẩn bị triển khai sản xuất vụ hè - thu. Tuy nhiên, người nông dân không vui bởi năm nay lúa được mùa nhưng rớt giá, theo thông tin trên thị trường, giá lúa chỉ ở mức 4.300 đồng - 4.700 đồng/ kg (thấp hơn năm ngoái khoảng 1.300 đồng - 1.700 đồng).  

                                                                                            Lê Mai

 

,
.
.
.