Nhân 66 năm Ngày truyền thống phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai (22-5-1946 - 22-5-2012):

Chủ động phòng chống thiên tai năm 2012

Cập nhật lúc 09:02, Thứ Ba, 22/05/2012 (GMT+7)

(QBĐT) - Theo Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn (PCLB và TKCN) tỉnh, tình hình thiên tai, bão lũ những năm gần đây diễn ra rất phức tạp, khó lường. Năm 2011, tình hình thiên tai, bão lũ mặc dù không nghiêm trọng như những năm trước nhưng cũng đã làm 7 người chết, bị thương 23 người và hư hỏng 34 ngôi nhà, đổ sập 10 nhà...

Những năm gần đây, do tác động của  biến đổi khí hậu toàn cầu, tình hình thiên tai, lụt bão ở nước ta diễn ra hết sức phức tạp, bất thường với quy mô và hậu quả để lại ngày càng nặng nề hơn, cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người, phá hủy, làm thiệt hại nhiều tài sản; đẩy cuộc sống nhân dân ở vùng lụt bão, thiên tai vào hoàn cảnh hết sức khó khăn. Đối với Quảng Bình, là một tỉnh nghèo lại nằm trong vùng “rốn lụt bão, hạn hán” của cả nước, từ năm 2007 đến nay, chúng ta đã phải hứng chịu nhiều trận lũ lụt, thiên tai gây thiệt hại rất lớn về người và tài sản...

Thống kê từ Ban Chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh cho biết, trong năm 2011, đã có 6 cơn bão và 7 đợt áp thấp nhiệt đới hoạt động trên biển Đông, trong đó có một số cơn gây ảnh hưởng đến thời tiết tỉnh ta. Cũng trong năm 2011, các tháng 1,3,7 lượng mưa ở Quảng Bình đạt xấp xỉ trung bình nhiều năm (TBNN); tháng 4,5,6 lại thấp hơn TBNN; tuy nhiên tháng 9 và 10 lớn hơn nhiều lần TBNN nên kéo theo tổng lượng mưa của 10 tháng trong năm cao hơn TBNN.

Lực lượng quân đội giúp bà con huyện Minh Hóa  khắc phục hậu quả lũ lụt.
Lực lượng quân đội giúp bà con huyện Minh Hóa khắc phục hậu quả lũ lụt.

Tính riêng từ ngày 22 - 9 đến 18-11-2011, toàn tỉnh phải hứng chịu tới 7 đợt lũ liên tiếp. Bên cạnh đó, năm 2011 còn phải hứng chịu hàng chục đợt rét (trong đó có nhiều đợt rét đậm, rét hại), nhiều trận lốc, gió mạnh, nắng nóng... Mặc dù phải gánh chịu nhiều hậu quả nặng nề do thiên tai gây nên, tuy nhiên, được sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của các cấp, ngành, địa phương... trong tỉnh, nhờ đó đã hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do diễn biến bất thường của thời tiết gây nên.

Cụ thể, trong các đợt “lũ chồng lũ” của năm 2011, thông qua công tác kiểm tra, 100% địa phương, đơn vị trong tỉnh đều nghiêm túc thực hiện kịp thời công tác PCLB theo phương châm “4 tại chỗ”...; không có tình trạng người dân bị thiếu đói trong những ngày lũ lụt kéo dài; gần 1.300 hộ, với hơn 5.100 người dân sống trong vùng nguy hiểm, nơi có nguy cơ bị lũ quét, ngập lụt sâu, vùng hạ lưu hồ đập có nguy cơ sạt lở, vỡ đê đập... đã được di dời đến nơi an toàn trong những ngày lũ lụt đe dọa.

Theo số liệu của Ban chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh, năm 2011 toàn tỉnh có 7 người chết, 23 người bị thương; 52.131 nhà dân bị ngập lụt (trong đó có 29.555 nhà bị ngập sâu trên 1 mét), 10 nhà bị đổ sập, 34 nhà bị hư hỏng; diện tích hoa màu các loại bị thiệt hại hơn 1.100 ha; nhiều công trình thủy lợi, đường giao thông bị xói lở, cuốn trôi với hàng chục nghìn m3 đất đá, bê tông...  

Dự báo từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia cho hay, năm 2012 cần đề phòng bão mạnh, lũ lớn có thể xẩy ra ở một số nơi cùng một số diễn biến bất thường của thời tiết. Nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra, năm 2012, Ban Chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương trong tỉnh cần chủ động phòng chống và ứng phó kịp thời với phương châm “chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả, trong đó lấy phòng tránh là chính”.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh cấp nước sạch cho bà con  vùng lũ Lệ Thủy.
Hội Chữ thập đỏ tỉnh cấp nước sạch cho bà con vùng lũ Lệ Thủy.

Công tác PCLB và giảm nhẹ thiên tai (GNTT) phải được tiến hành thường xuyên, luôn quán triệt và thực hiện có hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cảnh báo và hướng dẫn các biện pháp phòng tránh, ứng phó thiên tai kịp thời đến các tầng lớp nhân dân; nâng cao năng lực xử lý tình huống cho các cấp, ngành, mà trước hết là tại các cơ quan, chính quyền, cơ sở trực tiếp quản lý công tác PCLB và GNTT...

Để làm tốt những vấn đề đã nêu, mới đây, Ban chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh đã đề nghị các cấp, ngành, địa phương... cần khẩn trương tổ chức tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm trong công tác PCLB và TKCN năm 2011 đồng thời triển khai nhiệm vụ năm 2012; sớm củng cố, kiện toàn Ban chỉ huy PCLB và TKCN các cấp, ngành theo Nghị định 14/2010/ NĐ – CP ngày 27-2-2010 của Chính phủ; nhanh chóng rà soát, bổ sung, hoàn thiện các phương án và kế hoạch di dời dân, sơ tán dân, tài sản, tàu thuyền, đồng thời triển khai các biện pháp phòng chống sạt lở, ngập úng khi có thiên tai xảy ra; tổ chức các lực lượng xung kích, tình nguyện trong PCLB và GNTT, TKCN trong cộng đồng; đẩy nhanh tiến độ và bảo đảm chất lượng xây dựng các công trình trọng điểm về phòng chống lụt bão, đặc biệt là tại các dự án xây dựng đê điều, hồ đập; tổ chức quản lý, kiểm tra, duy tu, nâng cấp định kỳ cho các công trình trọng điểm về PCLB...  

Từ đầu năm 2012 đến nay, thời tiết nước ta nói chung và tại Quảng Bình nói riêng vẫn đang có những biểu hiện bất thường như rét đậm, rét hại, nắng nóng kéo dài, lốc xoáy... Do đó, các cấp, ngành, địa phương cần nghiêm túc thực hiện tốt công tác PCLB và GNTT nhằm hạn chế, giảm thiểu tối đa những thiệt hại do thiên tai gây nên.

                                                                                                     P. V



 

,
.
.
.