Quảng Trạch trên đường phát triển

Cập nhật lúc 16:40, Thứ Tư, 23/05/2012 (GMT+7)

(QBĐT) - Trong điều kiện gặp nhiều khó khăn bất lợi về thời tiết, lạm phát tăng, nhưng với sự nỗ lực của cấp uỷ, chính quyền các cấp và nhân dân trên địa bàn, thời gian qua, tình hình kinh tế- xã hội của Quảng Trạch vẫn tiếp tục phát triển ổn định và tăng trưởng khá...

Với phần đông dân số sống ở khu vực nông thôn, những năm qua, huyện Quảng Trạch đặc biệt quan tâm lãnh đạo phát triển sản xuất nông nghiệp, nhằm bảo đảm an ninh lương thực, đời sống dân sinh, làm cơ sở vững chắc để phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn.

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tích cực của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, nông dân Quảng Trạch đã tích cực ứng dụng khoa học kỹ thuật, đưa các loại giống mới vào thâm canh sản xuất. Nhờ vậy, diện tích cây trồng, năng suất, sản lượng lương thực không ngừng được tăng lên. Đặc biệt, trong năm 2011, toàn huyện có tổng diện tích gieo trồng 17.900 ha, đạt 100,3% kế hoạch. Trong đó: lúa 10.651 ha, đạt 100,5% kế hoạch, năng suất bình quân 51,3 tạ/ha; ngô 705 ha, năng suất 44,8 tạ/ha; khoai lang 1.730 ha, năng suất 79 tạ/ha; sắn 620 ha, năng suất 80 tạ/ha; cây công nghiệp ngắn ngày: 1.436 ha... Tổng sản lượng lương thực đạt 57.875 tấn, đạt 102,4% kế hoạch đề ra. Phát huy kết quả đạt được, trong vụ đông-xuân 2011-2012, toàn huyện thực hiện được 5.600 ha lúa, đạt 104,88% kế hoạch, tăng 4,91% so với cùng kỳ; năng suất lúa bình quân đạt 53,5 tạ/ha, sản lượng đạt khoảng 30.000 tấn.

Sản xuất lâm nghiệp cũng được chú trọng. Năm 2011, toàn huyện đã trồng mới 376 ha rừng tập trung, 1,2 triệu cây phân tán, gieo ương 6,2 triệu cây giống bán ra thị trường, khai thác 400 tấn nhựa thông, chăm sóc bảo vệ tốt 14.100 ha rừng. Trong 4 tháng đầu năm trồng mới được 12 vạn cây phân tán, 1.120 cây bóng mát và 2.000 cây ăn quả. Công tác bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng được quan tâm, nên đã hạn chế đến mức thấp nhất các vụ cháy rừng, số vụ vi phạm lâm luật giảm mạnh so với những năm trước đây.

Nông thôn Quảng Trạch trên đường phát triển.
Nông thôn Quảng Trạch trên đường phát triển.

Nhằm khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh của một địa phương có truyền thống về ngư nghiệp, các năm qua, Quảng Trạch đã tích cực triển khai các chính sách khuyến khích nuôi trồng và chế biến hải sản xuất khẩu. Riêng trong năm 2011, ngư dân trên địa bàn đã đầu tư đóng mới và sửa chữa, nâng cấp 134 chiếc tàu, thuyền các loại, đưa tổng số tàu thuyền toàn huyện lên 1.890 chiếc, với tổng công suất 79.380 CV. Diện tích nuôi trồng thủy sản được mở rộng lên 744 ha; nhiều tổ đoàn kết, hợp tác đánh bắt hải sản trên biển, kết hợp với bảo vệ chủ quyền biển đảo được thành lập mới và hoạt động khá hiệu quả. Nhờ đó, sản lượng đánh bắt, nuôi trồng đạt trên 16,7 ngàn tấn, tăng gần 8%  mỗi năm, trong đó hải sản xuất khẩu chiếm 40% tổng sản lượng. Trong 4 tháng đầu năm 2012 huyện nuôi trồng và đánh bắt được 3.561 tấn thủy sản, tăng 5,9% so với cùng kỳ.

Bên cạnh sản xuất nông nghiệp, Quảng Trạch đã duy trì và đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh các mặt hàng TTCN, thủ công mỹ nghệ truyền thống, khai thác vật liệu xây dựng, chế biến nông- lâm- thủy sản, phát triển dịch vụ vận tải thương mại, cơ khí nhỏ. Mặt khác, tích cực triển khai thực hiện chương trình CN-TTCN và ngành nghề nông thôn. Các làng nghề truyền thống được công nhận tiếp tục phát huy có hiệu quả. Giá trị CN-TTCN năm 2011 đạt trên 795 tỷ đồng, tăng 13,1% so với năm 2010, giá trị CN-TTCN trong 4 tháng đầu năm 2012 đạt gần 110 tỷ đồng. Các thành phần kinh tế cá thể và doanh nghiệp tư nhân ngày càng mở rộng, các loại hình dịch vụ phát huy có hiệu quả, đáp ứng kịp thời cho sản xuất và tiêu dùng.

Công tác thu ngân sách của Quảng Trạch cũng đạt kết quả khá. Năm 2011, tổng thu ngân sách địa phương đạt 83,2 tỷ đồng, đạt 116,3% kế hoạch dự toán tỉnh và huyện giao, 4 tháng đầu năm 2012 đạt trên 16,8 tỷ đồng. Nhằm bảo đảm nguồn thu cho ngân sách Nhà nước, trong các năm qua, huyện đã tích cực chỉ đạo các ngành và các địa phương tăng cường chống thất thu thuế trên các khâu lưu thông, thu cố định; tích cực khai thác nguồn thu từ quỹ đất có giá trị sinh lợi cao, huy động nguồn thu đóng góp của nhân dân cho đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Từ đó, tạo thêm nguồn lực để đầu tư xây dựng quê hương.

Nền kinh tế ổn định và có bước tăng trưởng, đã góp phần làm giảm đáng kể tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn toàn huyện qua hàng năm và đến nay chỉ còn  21,7%. Nhiều hộ từ hộ nghèo đã vươn lên làm giàu. Đặc biệt, các năm qua, toàn huyện Quảng Trạch đã có 10.747 hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, trong đó có 1.056 hộ nghèo vươn lên trở thành hộ sản xuất kinh doanh giỏi. Đây chính là tiền đề quan trọng để Đảng bộ và nhân dân Quảng Trạch tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội trong năm 2012 và những năm tiếp theo.

                                                                                           A. Tuấn


 

,
.
.
.