Lệ Thủy lại được mùa

Cập nhật lúc 08:57, Thứ Năm, 24/05/2012 (GMT+7)

(QBĐT) - Theo dự ước của Chi cục thống kê huyện Lệ Thủy, năng suất lúa bình quân ở vụ đông-xuân 2011-2012,  toàn huyện là 62,81 tạ/ha, sản lượng xấp xỉ 61.651 tấn (năng suất bình quân lúa vụ đông - xuân 2010 - 2011 ở Lệ Thủy là  62, 50 tạ/ha, sản lượng 61.398 tấn). Như vậy, nông dân ở địa phương này lại có thêm một vụ mùa bội thu cả về năng suất lẫn sản lượng...

Vụ đông - xuân 2011 - 2012, nông dân huyện Lệ Thủy đã gieo cấy 9.816 ha lúa, đạt 100% kế hoạch do huyện đề ra. Theo chủ trương của huyện, nông dân các xã, thị trấn đã sử dụng các bộ giống lúa chủ lực để gieo cấy là: X21, Xi23, NX30, XT28 (chiếm hơn 81% tổng diện tích gieo cấy); nhóm chất lượng cao, gồm: P6, PC6, HT1, IJ352, IR353 - 66 (chiếm khoảng 5%) và một số bộ giống lúa như XM, KD 18, QN1, VN20, lúa lai...

Theo số liệu dự ước năng suất lúa bình quân vụ đông - xuân 2011 - 2012 của Chi cục thống kê huyện Lệ Thủy, tốp 3 xã dẫn đầu về năng suất của huyện là Hoa Thủy với 70,50 tạ/ha (vụ trước là 69,40 tạ/ha), Phong Thủy đạt 70,10 tạ/ha (vụ trước đạt 72,29 tạ/ha) và Hồng Thủy 66,15 tạ/ha (vụ trước đạt 65 tạ/ha). Riêng xã có diện tích lớn nhất toàn huyện là An Thủy (gần 1.231 ha) năng suất bình quân đạt 65,64 tạ/ha (thấp hơn vụ trước 0,3 tạ/ha). Hai xã miền núi rẻo cao là Kim Thủy, Ngân Thủy năng suất lúa bình quân ở vụ này tăng lên 45 tạ/ha (tăng 5 tạ/ha)...

Nông dân huyện Lệ Thủy khẩn trương thu hoạch lúa đông - xuân 2011 -2012.
Nông dân huyện Lệ Thủy khẩn trương thu hoạch lúa đông - xuân 2011 -2012.

Ông Nguyễn Quốc Huy, Chủ tịch UBND Hoa Thủy phấn khởi cho biết, vụ đông - xuân 2011 - 2012, toàn xã Hoa Thủy gieo cấy 987.70 ha lúa. Bộ giống chủ lực chủ yếu là dòng X. Đầu mùa vụ, do thời tiết rét đậm, rét hại cộng thêm triều cường đã khiến khoảng 200 ha diện tích của xã bị chậm trễ so với lịch thời vụ của huyện. Tuy nhiên, do địa phương nhanh chóng bố trí lại bộ giống lúa trung ngày cho số diện tích này, cuối vụ năng suất vẫn đạt cao. Năng suất lúa bình quân của HTX Ninh Phước Thượng là 68,40 tạ/ha, HTX Xuân Nam 71 tạ/ha, HTX Xuân Bắc 71 tạ/ha, HTX Sử dụng nước 71 tạ/ha. Nhiều nông dân trong xã như: ông Nguyễn Công Lý (thôn 2 Xuân Bắc) có trên 15 ha sẽ thu được hơn trăm tấn thóc; ông Nguyễn Văn Dũng (thôn Mã) với 10 ha thu trên 70 tấn thóc và ông Nguyễn Văn Thành (thôn 3 Xuân Bắc) có 7 ha, thu về khoảng 50 tấn thóc...

Ông Huy phân tích thêm về nguyên nhân được mùa: Sở dĩ năm nay xã Hoa Thủy được mùa chính nhờ vào sự thuận lợi của thời tiết, sự chỉ đạo sát sao của các cấp chính quyền... Tiếp đến phải kể tới nỗ lực chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh của người dân. Đặc biệt ở vụ này, nhờ tuyến kênh mương dẫn nước từ hồ thủy lợi Cẩm Ly về đồng ruộng được bê tông hóa kiên cố nên bảo đảm đủ nước tưới, ít bị thất thoát...

Mặc dù năng suất lúa vụ đông - xuân 2011 - 2012 ở Phong Thủy thấp hơn vụ trước, nhưng vẫn vượt mức bình quân toàn huyện trên 7 tạ/ha. Nhiều nông dân địa phương này tâm sự, sở dĩ năng suất lúa của xã luôn đạt cao chính nhờ Nhà nước và chính quyền địa phương luôn quan tâm kiến thiết lại đồng ruộng một cách hợp lý. Những năm gần đây, hệ thống đê bao, kênh mương thủy lợi luôn được gia cố tương đối vững chắc... , đã góp phần hạn chế tối đa sự lệ thuộc vào thời tiết, chủ động trong sản xuất.

Ông Nguyễn Văn Nghĩa, Phó trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Lệ Thủy cho biết: Tính đến ngày 20 - 5 - 2012, nông dân trên địa bàn huyện đã thu hoạch được khoảng 3.000 ha lúa. Nếu thời tiết trong vòng 10 ngày tới thuận lợi như hiện nay, toàn huyện sẽ cơ bản thu hoạch xong. Đây là năm mà Lệ Thủy tiếp tục có thêm một vụ mùa bội thu...

                                                                             Văn Minh

,
.
.
.