.

Niềm tin và kỳ vọng

Thứ Bảy, 21/05/2016, 14:02 [GMT+7]

(QBĐT) - Những ngày tháng 5, đi giữa lòng thành phố, đi giữa sắc hoa, màu cờ, biểu ngữ, tranh cổ động… người với người gần lại với nhau hơn, trọn niềm tin vào ngày hội lớn của quê hương, đất nước.

>> Quảng Bình trước ngày hội lớn

Cử tri xã Bảo Ninh xem danh sách các đại biểu ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 niêm yết tại UBND xã.
Cử tri xã Bảo Ninh xem danh sách các đại biểu ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 niêm yết tại UBND xã.

Tại hội nghị hiệp thương lần thứ ba, UBBC thành phố Đồng Hới thống nhất chốt danh sách chính thức 52 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2016-2021. Theo quy định, tổng số đại biểu HĐND thành phố khóa XXI là 31 người; tổng số đại biểu HĐND 16 xã, phường là 409 người (danh sách giới thiệu ứng cử 678 người).

Qua ba vòng hiệp thương, trong tổng số 52 người giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa XXI, có 17 ứng viên nữ, chiếm tỷ lệ 32,69%; ứng viên trẻ dưới 35 tuổi có 11 người, chiếm 21,15%; 6 ứng viên ngoài Đảng, chiếm tỷ lệ 11,53%. Ứng cử viên HĐND xã, phường có 678 người, trong đó ứng viên nữ 265 người, chiếm tỷ lệ 39,09%; ứng viên trẻ dưới 35 tuổi 151 người, chiếm 22,27%; ứng viên ngoài Đảng 156 người, chiếm 23,01%.

Ông Nguyễn Công Huấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh chia sẻ - “Chúng tôi cố gắng cùng nhân dân đoàn kết xây dựng thành phố Đồng Hới văn minh, hiện đại, xanh - sạch - đẹp, trở thành thành phố du lịch. Gắn tăng trưởng bền vững với ổn định an sinh xã hội, giải quyết tốt các chính sách xã hội”.

Hòa thượng Thích Tánh Nhiếp, Trưởng ban trị sự Phật giáo Quảng Bình cho biết: “Trong tiến trình lịch sử, Phật giáo luôn đồng hành cùng dân tộc. Được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh lần này, tôi luôn tâm niệm sẽ hết lòng phụng sự nhân dân. Tôi mong phật tử khắp nơi thông qua lá phiếu của mình thể hiện niềm tin, trách nhiệm trước vận mệnh đất nước, góp phần vào thành công ngày hội lớn”

Gần dân, lấy dân làm gốc là kỳ vọng của nhân dân thành phố Đồng Hới đối với ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Cựu chiến binh Trần Văn Thế, phường Bắc Lý bày tỏ: “Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp cần phải cần, kiệm, liêm, chính để xứng đáng là người đại biểu của nhân dân. Lấy dân làm gốc”.

Thành phố Đồng Hới sẵn sàng cho ngày hội lớn.
Thành phố Đồng Hới sẵn sàng cho ngày hội lớn.

Ông Trần Xuân Ái, phường Bắc Lý mong muốn: “Các ứng cử viên mỗi người có mỗi chương trình hành động riêng khi tham gia vận động, tiếp xúc với cử tri. Tất cả đều chung mục đích làm sao để dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh, phụng sự nhân dân. Nhưng cử tri thiết tha hơn là khi đã trúng cử thì đại biểu cần giữ đúng lời hứa trước dân, lời nói đi đôi với việc làm. Đại biểu cố gắng cùng nhân đưa Quảng Bình phát triển xứng tầm trong khu vực, xây dựng thành phố Đồng Hới văn minh. Quan tâm đến các đối tượng chính sách xã hội, đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo”.

Ông Trương Ngọc Thanh, xã Bảo Ninh mộc mạc: “Cử tri đặt niềm tin, kỳ vọng của mình vào lá phiếu bầu, chọn ra những người tài cho đất nước, quê hương. Nhưng trọng trách người đại biểu nhân dân là sau đó luôn gần dân, biết lắng nghe, chia sẻ cùng nhân dân”.

Ông Hoàng Văn Tâm, Chủ tịch UBBC thành phố Đồng Hới khẳng định - “Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn thành. Đối với cử tri là những người không có hộ khẩu nhưng đang tạm trú, làm ăn, sinh sống trên địa bàn thành phố; khách vãng lai; bệnh nhân đang điều trị tại các bệnh viện... UBBC thành phố đang tiến hành thống kê và có biện pháp giúp cử tri thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân theo đúng quy định của pháp luật”.

Thanh Long