Đoàn CCB Trường Sơn: Thăm lại chiến trường xưa

Cập nhật lúc 14:05, Thứ Ba, 15/05/2012 (GMT+7)

(QBĐT) - Từ ngày 10 đến ngày 13-5, Đoàn CCB Trường Sơn gồm các tướng lĩnh, sỹ quan cao cấp, cựu TNXP, cựu văn công quân đội… từng chiến đấu và phục vụ chiến đấu trên các tuyến đường Trường Sơn đã trở lại thăm chiến trường xưa. Chuyến đi được chương trình “Nghĩa tình Trường Sơn”, báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp với Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh; Tỉnh đoàn Quảng Bình thực hiện.

Đoàn CCB Trường Sơn chụp ảnh lưu niệm tại Di tích lịch sử Cổng Trời trên đường 12A. Ảnh: T.L
Đoàn CCB Trường Sơn chụp ảnh lưu niệm tại Di tích lịch sử Cổng Trời trên đường 12A. Ảnh: T.L

Bắt đầu làm lễ xuất quân tại thành phố Đồng Hới, Đoàn theo quốc lộ 1A vào viếng Thành cổ Quảng Trị; Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia đường 9; Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Trường Sơn; thăm lại Làng Ho, di tích lịch sử, căn cứ đầu tiên của Đoàn 559- Bộ đội Trường Sơn. Tối 11- 5, Đoàn đã có buổi giao lưu với cán bộ, chiến sỹ Đồn biên phòng 601- Làng Ho.

Ngày 12-5, Đoàn tiếp tục viếng Hang tám TNXP trên đường 20- Quyết Thắng; thăm ngầm Trạ Ang; ngã ba Khe Ve; Cổng Trời; thắp hương tưởng niệm 7 anh hùng, liệt sỹ TNXP của Đại đội 759 hy sinh tại đồi Cha Quang trên đường 12A.

Ngày 13-5, Đoàn đến thăm cửa khẩu quốc tế Cha Lo; cột mộc biên giới Việt- Lào và tiếp tục sang nước bạn Lào theo tuyến đường nối đông- tây Trường Sơn trong kháng chiến chống Mỹ như: ngã ba Lằng Khằng (thuộc huyện Bu- đa- pha, tỉnh Khăm Muộn); các trọng điểm: Lùm Bùm, Xiêng Phan, Văng Mu… Trên hành trình theo đường 12A, Đoàn CCB Trường Sơn cũng đã có một đêm giao lưu văn hóa- văn nghệ với Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo.

Điều đặc biệt trong chuyến trở lại chiến trường xưa lần này tại hai tỉnh Quảng Trị và Quảng Bình là sự hội tụ của rất nhiều vị tướng lĩnh và sỹ quan cao cấp trong quân đội nhân dân Việt Nam từng sống, chiến đấu trên những tuyến đường Trường Sơn như: Thiếu tướng Phan Khắc Hy, nguyên Phó Tư lệnh Bộ đội Trường Sơn; Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn, nguyên Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Tổng cục kỹ thuật, Bộ Quốc phòng; Thiếu tướng, Tiến sỹ Hoàng Danh Bích, nguyên Cục trưởng Cục cán bộ, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quân sự, Bộ Quốc phòng; Trung tướng Trần Hoa, nguyên Tư lệnh Bộ đội biên phòng. Đoàn còn có nhiều sỹ quan cấp tá trong đó có Anh hùng LLVTND, Đại tá Nguyễn Viết Sinh, chiến sỹ gùi thồ Trường Sơn, người có quãng đường gùi thồ bằng chiều dài một vòng trái đất.

                                                                                                     T. Long
 

,
.
.
.