Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2

Cập nhật lúc 08:58, Thứ Sáu, 30/09/2011 (GMT+7)

(QBĐT) - Ngày 29-9-2011, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ta đã có buổi tiếp xúc cử tri một số địa phương trong tỉnh để báo cáo một số nội dung chính về chương trình kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XIII.

 

Đồng chí Hà Hùng Cường tiếp xúc cử tri tại phường Đồng Mỹ (T.P Đồng Hới). Ảnh: N.T.H
Đồng chí Hà Hùng Cường tiếp xúc cử tri tại phường Đồng Mỹ (T.P Đồng Hới). Ảnh: N.T.H

* Các đại biểu Quốc hội gồm: đồng chí Hà Hùng Cường, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp; đồng chí Nguyễn Ngọc Phương, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội  tỉnh và bà Lê Khánh Nhung đã tiếp xúc với cử tri thành phố Đồng Hới tại 2 điểm: nhà văn hoá phường Đồng Sơn và UBND phường Đồng Mỹ. Tham dự buổi tiếp xúc còn có đại diện lãnh đạo một số ban, ngành cấp tỉnh và HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQVN thành phố Đồng Hới.

Sau khi nghe đại diện đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trình bày một số nội dung chính của kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIII sắp tới, cử tri thành phố Đồng Hới đã có nhiều ý kiến chất vấn, đề đạt lên Quốc hội, trong đó tập trung xoay quanh những vấn đề liên quan đến tình hình phát triển kinh tế-xã hội và các chế độ chính sách như: đề nghị Quốc hội quan tâm hơn nữa đến các chế độ chính sách cho những đối tượng có công với cách mạng, các giải pháp để kiềm chế sự biến động của giá cả thị trường, hạn chế và ngăn chặn các tệ nạn xã hội trên địa bàn, những khó khăn vướng mắc liên quan đến đất đai và công tác đền bù, giải phóng mặt bằng đường Hồ Chí Minh.

Một số cử tri khác còn đề nghị Quốc hội xem xét và có ý kiến về việc tuyển dụng con em địa phương đã tốt nghiệp các trường đại học vào làm việc tại các cơ quan Nhà nước, có chế độ đãi ngộ xứng đáng đối với những cán bộ nghỉ hưu; Quốc hội và Chính phủ nên đặc biệt quan tâm và có những giải pháp triệt để nhằm hạn chế tai nạn giao thông trên cả nước và các lĩnh vực trật tự an toàn xã hội có liên quan đến đạo đức con người, những vấn đề liên quan đến việc tăng viện phí, đầu tư cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hệ thống đường giao thông và điện chiếu sáng tại các khu dân cư...

Các đại biểu Quốc hội đã ghi nhận những ý kiến mà cử tri trên địa bàn Đồng Hới phản ánh và hứa sẽ tiếp thu đầy đủ để trình lên Quốc hội, các ban, ngành liên quan xem xét giải quyết. 

* Các đại biểu Quốc hội tỉnh gồm: đồng chí Hoàng Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Nguyễn Ngọc Phương Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiếp xúc với cử tri huyện Quảng Trạch để báo cáo một số nét về chương trình kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIII.

Cử tri huyện Quảng Trạch kiến nghị: Vấn đề xét hộ nghèo, cận nghèo và chính sách hỗ trợ cần được nghiên cứu kỹ, tránh tình trạng một bộ phận người dân, địa phương hình thành tâm lý “thích nghèo”; tăng cường công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; cần nghiêm túc thực hiện các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông; Nhà nước cần có chính sách hỗ trợ vật tư, phân bón và các điều kiện cần thiết khác cho người dân ổn định đời sống, sản xuất sau lũ; công tác đền bù giải phóng mặt bằng một số công trình, dự án trọng điểm chưa được thực hiện một cách nghiêm túc; thủ tục giải quyết chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng còn rườm rà...

                                                                                        N.T.H - Nguyễn Hoàng

,
.
.
.