.

Quảng Ninh: Tổn thất nặng nề

Thứ Tư, 02/10/2013, 22:41 [GMT+7]

(QBĐT) - Từ Đồng Hới bị bão tàn phá, chúng tôi ngược lên phía huyện Quảng Ninh. Càng đi, cảnh tượng trải ra trước mắt thật kinh hoàng, tất cả cây xanh hai bên đường bị bão quật ngã, trơ gốc. Nhà cửa của dân không có cái nào còn nguyên vẹn... Một giáo viên Trường mầm non Lương Ninh biết chúng tôi là phóng viên Báo Quảng Bình, đưa tay chỉ vào trường chỉ còn trơ lại khung nhà, xót xa: "Tan hoang hết trơn rồi chú ơi! Kiểu ni các cháu mầm non trong xã khó mà được trở lại trường".

Tính đến 10 giờ 30 phút ngày 1-10-2013, toàn huyện Quảng Ninh có 28 người bị thương, trong đó 2 người bị chấn thương sọ não; 31 nhà dân bị sập (thị trấn Quán Hàu 7 nhà, xã Vạn Ninh 12 nhà, Hiền Ninh 3 nhà, Gia Ninh 5 nhà, An Ninh 1 nhà, Võ Ninh 1 nhà và Hải Ninh 2 nhà); 23 ngôi nhà khác bị sập mái (xã Lương Ninh 22 cái, An Ninh 1 cái); tốc mái 200 trụ sở cơ quan nhà nước (70 trường học; 15 trạm xá y tế xã, thị trấn, cơ quan nhà nước, trong đó trạm y tế xã Vĩnh Ninh bị sập hoàn toàn); hơn 22.500 nhà dân tốc mái.

Về sản xuất, 50 ha nuôi tôm thẻ chân trắng tại xã Hải Ninh có nguy cơ mất trắng; 153 ha cao su ở các xã vùng nam huyện bị gãy đổ; chìm 8 chiếc tàu trú bão; gãy đổ 45 cột điện trung thế, 5 cột BTS, 10 tuyến cáp hữu tuyến viễn thông tê liệt hoàn toàn, sập 10km hệ thống kênh mương, xói lở 3.000 m3 đất đá tại khe Cát, xã Võ Ninh. Số lương thực của nhân dân bị ướt trên 25.000 tấn. Ước tính tổng thiệt hại khoảng 540 tỷ đồng

Cột điện cao thế bị gãy đỗ trên đường quốc lộ 1
Cột điện cao thế bị gãy đỗ trên đường quốc lộ 1

Ngay trong sáng 1-10, các thành viên trong Ban phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, giảm nhẹ thiên tai huyện Quảng Ninh theo sự phân công đã tiến hành đến các địa bàn xung yếu trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 10. Theo chứng kiến của phóng viên Báo Quảng Bình, hầu như không có địa phương nào tránh được thiệt hại khi cơn bão đi qua. Mức độ thiệt hại giống nhau, rất nặng nề.

Tuy nhiên, điều đáng mừng là huyện Quảng Ninh không có thiệt hại về người. Đề cập đến vấn đề này, ông Nguyễn Ngọc Thụ, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó trưởng ban phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, giảm nhẹ thiên tai huyện cho biết: "Trước khi bão số 10 đổ bộ vào Quảng Bình, dựa vào phương châm "4 tại chỗ", chúng tôi chủ động trong phòng chống. Kiên quyết di dời và cưỡng chế nhân đạo nhân dân ở các vùng xung yếu đến nơi an toàn, ngay trong sáng 30- 9, đã di dời 1.300 hộ dân với 4.500 khẩu; 424 tàu thuyền, nhờ đó không có tổn thất về con người".

Trực tiếp có mặt tại xã Hải Ninh, xã biển bãi ngang này tan hoang khi đối mặt với siêu bão số 10. Ông Mai Văn Buôi, Chủ tịch UBND xã bảo rằng: "100% nhà dân bị tốc mái, tùy theo mức độ nặng nhẹ. Toàn xã bị ngập cục bộ; 1 chiếc tàu của ông Trương Thuận ở thôn Xuân Hải bị chìm; gãy 1 cột BTS của Viễn thông Quảng Bình; 2 nhà dân bị sập; sạt lở 20m kè Tân Định và 50m kè tại thôn Cừa Thôn. Hệ thống trường học bị tốc mái và tê liệt hoàn toàn".

Cột BTS của Viễn thông Quảng Bình tại xã Hải Ninh bị đổ sập
Cột BTS của Viễn thông Quảng Bình tại xã Hải Ninh bị đổ sập

Ở phía bãi tắm Hải Ninh, cảnh tượng càng khốc liệt hơn. Gió to cộng với triều cường cùng các đợt sóng cao 3 đến 4 mét làm sập và thổi bay mái tôn của hệ thống nhà hàng, quán ăn dọc theo bờ biển. Chị Hương Nhàn, một trong những hộ kinh doanh, lặng lẽ nơi dãy quán của mình, nói rằng: "Thiệt hại tính sơ sơ cũng hơn 200 triệu đồng. Bây giờ góp mấy tấm tôn lợp tạm lại mái nhà để có chỗ trú nắng mưa rồi tính tiếp. Chưa bao giờ chị chứng kiến trận bão khủng khiếp và kéo dài như bão số 10. Cũng phòng chống, gia cố nhà cửa, quán xá rồi đó chứ, nhưng sức gió giật đến cấp 12, 13 ri thì chẳng có chi chịu đựng được". Thầy giáo Nguyễn Viết Mại, Hiệu trưởng Trường TH Hải Ninh, ngôi trường bị thiệt hại nặng nhất trong xã bảo: "Cố gắng làm sao đến ngày thứ năm, 3- 10 các em học sinh được đến trường bình thường. Cơ sở vật chất của nhà trường bị hư hỏng ước thiệt hại gần 500 triệu đồng".

Tại xã Gia Ninh, cột BTS của Tập đoàn Viễn thông Quân đội bị bão quật đổ sập tràn ra cả đường quốc lộ. Rất may tuy nằm giữa hai nhà dân nhưng trong quá trình gãy đổ lại không gây thiệt hại cho nhà cửa và tính mạng của các hộ gia đình này.

Ngược lên xã Trường Xuân, hệ thống đường giao thông từ Xuân Ninh lên xã bị tê liệt hoàn toàn do cây cối gãy đổ ra đường. Trong buổi sáng, UBND xã Trường Xuân đã chỉ đạo trung đội dân quân cơ động nhanh chóng giải tỏa cây cối, thông đường cho nhân dân đi lại.

Cán bộ, chiến sỹ Ban chỉ huy Quân sự huyện Quảng Ninh cùng với lực lượng dân quân giải tỏa đường giao thông ở xã Trường Xuân.
Cán bộ, chiến sỹ Ban chỉ huy Quân sự huyện Quảng Ninh cùng với lực lượng dân quân giải tỏa đường giao thông ở xã Trường Xuân.

Ở đây chúng tôi gặp thượng tá Ngô Đình Dũng, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện Quảng Ninh đang chỉ đạo cán bộ, chiến sỹ của mình cùng với lực lượng dân quân xã Trường Xuân tham gia thông đường. Thượng tá Dũng nói rằng: "Ngay trụ sở của Ban chỉ huy Quân sự huyện cũng bị tốc mái, nhưng phải lo cho dân trước đã. Nhiệm vụ của bộ đội là tăng cường về các xã, giúp dân khắc phục hậu quả bão số 10".

Ông Nguyễn Viết Ánh, Chủ tịch UBND huyện Quảng Ninh đề cập đến phương hướng khắc phục hậu quả bão số 10: "Điều quan trọng nhất là không để người dân thiếu đói sau bão. Đề phòng mưa lũ hoàn lưu. Nhanh chóng chỉ đạo các địa phương trong huyện rà soát kỹ lại tình hình, mức độ thiệt hại, số nhà sập, số người bị thương để UBND huyện sớm có mức hỗ trợ kịp thời. Chỉ đạo ngành y tế có biện pháp phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường khi cả huyện đang trong tình trạng mất điện, mất nước. Công an, quân đội tăng cường về cơ sở giúp dân, bảo đảm an toàn trật tự trị an. Ngành điện lực, viễn thông nhanh chóng khắc phục sự cố về mạng lưới điện và mạng viễn thông...

Trước mắt ưu tiên tập trung khai thông hệ thống giao thông được thông suốt trong toàn huyện. UBND huyện thống nhất hỗ trợ trước mắt 5 triệu đồng/nhà cho các hộ dân bị sập nhà nặng và 3 triệu đồng/nhà cho các hộ gia đình bị sập nhà nhẹ hơn".

  Thanh Long