Ngành Y tế nỗ lực khắc phục hậu quả mưa bão
(QBĐT) - Cùng với các ban, ngành, địa phương trong tỉnh, những ngày này, toàn ngành y tế đang nỗ lực tập trung đẩy mạnh các biện pháp nhằm khắc phục hậu quả do bão số 10 gây ra. Các bệnh viện, các đơn vị trực thuộc trong ngành hiện đang tích cực triển khai nhiều biện pháp nhằm tiếp tục thu dung, điều trị cho người bệnh, đồng thời tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh.
Sau bão, nhiều đơn vị y tế trong tỉnh bị hư hỏng nặng về cơ sở vật chất, hạ tầng, trang thiết bị. Rất nhiều đơn vị bị trốc mái, sập tường, hỏng hàng rào và một công trình phụ trợ. Những đơn vị bị thiệt hại nhiều nhất là Bệnh viện Đa khoa Minh Hóa, Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình, Bệnh viện Đa khoa Đồng Hới, Trung tâm Y tế dự phòng Lệ Thủy… Theo thống kê sơ bộ, tổng thiệt hại toàn ngành ước tính là 26,2 tỷ đồng (chưa tính hệ thống trạm y tế xã).
Trao đổi với chúng tôi về những giải pháp khắc phục hậu quả lụt bão, đồng chí Nguyễn Đức Cường, Giám đốc Sở Y tế cho biết: Do bị hư hỏng nặng về cơ sở vật chất nên các đơn vị, nhất là các bệnh viện đang gặp rất nhiều khó khăn trong công tác chăm sóc, thu dung và điều trị cho người bệnh. Tuy nhiên, các đơn vị cũng rất khẩn trương vừa khắc phục hậu quả vừa tìm giải pháp tối ưu nhất để chăm sóc tốt cho người bệnh. Ngành đang tiến hành công tác kiểm tra, giám sát tại cơ sở để có các biện pháp cụ thể, thiết thực nhằm tạo điều kiện cho các đơn vị sớm ổn định tình hình, thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn.
![]() |
| Chăm sóc sức khỏe nhân dân khi bão số 10 đang diễn ra tại Bệnh viện Đa khoa Minh Hóa. Ảnh: Xuân Vương |
Ở Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình, gần 60% số cửa kính bị phá vỡ và hư hỏng, một số hạng mục khác cũng bị bão tàn phá song các hoạt động khám, chữa bệnh của đơn vị vẫn được duy trì có hiệu quả.
Bác sĩ Nguyễn Thị Ngân, Phó Giám đốc Bệnh viện cho hay, ngay hôm bão đổ bộ vào địa bàn tỉnh ta, Bệnh viện có 30 cán bộ trực, chăm sóc và điều trị cho 210 bệnh nhân. Nhờ đã chuẩn bị khá chu đáo từ tất cả các khâu nên trước trong và sau bão bệnh viện đều đảm bảo tốt công tác điều trị, người bệnh được chăm sóc chu đáo từ thuốc men đến cả việc ăn uống. Sau khi bão tan bệnh viện đã tập trung làm vệ sinh toàn đơn vị và chỉ sau một ngày, mọi hoạt động trong đơn vị đã trở lại bình thường.
Điều đáng mừng là ở hầu hết các bệnh viện trong tỉnh đều tổ chức tốt các hoạt động khám chữa bệnh trong điều kiện cơ sở vật chất bị hư hỏng nặng do bão. Phương án được các bệnh viện áp dụng rất hiệu quả là di dời vị trí các khoa phòng từ nơi không an toàn đến nơi an toàn. Vì vậy, trước, trong bão và sau bão người bệnh vẫn được chăm sóc chu đáo.
Một nhiệm vụ quan trọng khác được ngành y tế tập trung đẩy mạnh là công tác phòng chống dịch bệnh. Hiện tại, các Trung tâm Y tế dự phòng trên địa bàn tỉnh đã và đang triển khai nhiều hoạt động để phòng chống các loại dịch bệnh, nhất là các bệnh thường phát sinh sau bão lũ như bệnh đau mắt đỏ, tiêu chảy, cảm cúm… Các hoạt động vì sức khỏe cộng đồng như vệ sinh nguồn nước, vệ sinh môi trường dân cư, trường học được triển khai đồng bộ tại các địa bàn.
Ngành Y tế cũng đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương tăng cường các hoạt động giám sát dịch tại cộng đồng và các cơ sở khám, đồng thời cử cán bộ y tế về tận cơ sở để giúp dân làm sạch môi trường, khử trùng nguồn nước nhằm ngăn ngừa, phát hiện sớm để xử lý triệt để các điểm dịch. Bên cạnh đó, ngành đã chủ động chuẩn bị các cơ số thuốc, vật tư, hóa chất sẵn sàng ứng phó khi có dịch xảy ra.
Mặc dù còn rất nhiều khó khăn, việc khắc phục hậu bão lụt không phải là chuyện có thể giải quyết được trong một sớm một chiều, song toàn ngành sẽ tập trung nguồn lực để thực hiện tốt các nhiệm vụ chăm sóc, điều trị bệnh cho người dân và chủ động phòng chống dịch bệnh.
Nhật Văn
