.

Bố Trạch: Khẩn trương khắc phục hậu quả

Thứ Tư, 02/10/2013, 19:39 [GMT+7]
(QBĐT) - Tại Bố Trạch, các địa phương đang nỗ lực khắc phục hậu quả bão số 10.
 
Trong đó việc giải toả cây xanh bị gãy đổ trên các tuyến đường được tiến hành khẩn trương trong ngày 1-10. Tính đến 10 giờ sáng ngày 2-10, cơ bản các tuyến đường đã thông, chỉ còn một vài địa phương, trong đó có xã Liên Trạch đang bị ngập nặng.

"Hiện tại, chính quyền các xã và người dân đang tiến hành tu sửa nhà cửa. Về sản xuất, đang cao điểm mùa thu hoạch sắn nên việc giải toả các tuyến đường đang được huyện tích cực chỉ đạo để thông tuyến, bảo đảm cho bà con thu hoạch và chuyên chở sắn, giảm bớt thiệt hại do mưa lũ gây ra…", ông Trần Quang Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết. 

Người dân mua vật liệu về sửa chữa nhà cửa
Người dân mua vật liệu về sửa chữa nhà cửa.

Với con số trên 90% nhà dân bị tốc mái, nhờ thời tiết khá thuận lợi trong ngày 1-10, người dân Bố Trạch đã nhanh chóng lợp lại mái nhà và khắc phục những hư hỏng để kịp thời đối phó với các diễn biến phức tạp như mưa hoàn lưu sau bão.

Tuy nhiên do các loại nguyên vật liệu phục vụ cho việc sửa chữa, gia cố nhà cửa như ngói, tấm lợp, xi măng… quá lớn nên trong hai ngày qua, tại Bố Trạch, tình trạng "cháy" các mặt hàng này đã xảy ra. Do đó, có một số hộ tư thương đã tăng giá hàng, gây thêm khó khăn cho người dân các địa phương…
 
Bên cạnh việc tu sửa, gia cố nhà dân, với những thiệt hại nặng nề của hệ thống trường, lớp học, ngay trong ngày 1-10, các trường đã khẩn trương thu dọn, làm vệ sinh trường lớp. Tuy nhiên đến thời điểm này, tại nhiều trường học trong huyện, việc khắc phục hậu quả vẫn chưa thể hoàn thành.
Trường THPT số 1 Bố Trạch đã sẵn sàng cho học sinh đi học vào ngày 3-10.
Trường THPT số 1 Bố Trạch đã sẵn sàng cho học sinh đi học vào ngày 3-10.
"Do trời tiếp tục mưa trong ngày 2-10, nên việc khắc phục hậu quả bão số 10 của các trường bị hạn chế. Thực hiện chỉ đạo của Sở Giáo dục-Đào tạo (GD-ĐT), trong ngày 3-10, đối với các trường đã sẵn sàng điều kiện, học sinh tiếp tục đi học. Những trường còn lại học sinh vẫn nghỉ học cho đến khi khắc phục xong.
 
Phòng GD-ĐT sẽ có kế hoạch tổ chức học bù cho các trường bị chậm tiến độ. Bước đầu, số trường có thể đi học trở lại trong ngày 3-10 nhiều nhất cũng chỉ đạt 50%!", ông Trần Khánh Hoà, Trưởng phòng GD-ĐT huyện khẳng định.
 
Cùng với việc thông đường, tu sửa, gia cố nhà dân, trường lớp học, huyện Bố Trạch đã tích cực chỉ đạo các địa phương thống kê chính xác thiệt hại để huyện và các ban ngành chức năng có kế hoạch hỗ trợ cụ thể. Khẩn trương hoàn thành việc khắc phục hậu quả ở các trạm y tế để kịp thời phục vụ công tác chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân. Các địa phương cũng đang tiến hành việc thăm hỏi các gia đình có người chết, mất tích và bị thương trong bão, tiếp tục tìm kiếm người bị mất tích tại xã Đức Trạch…
 
N.M