Ngành giáo dục Quảng Ninh: Khắc phục thiệt hại sớm để học sinh đến trường
(QBĐT)- Ông Trần Công Thìa, Trưởng phòng Giáo dục-Đào tạo huyện Quảng Ninh cho biết 100% trường học trên địa bàn huyện đều bị ảnh hưởng nặng nề do cơn bão số 10 gây ra, tuy nhiên mức độ nặng nhẹ khác nhau. Ngành giáo dục huyện sẽ sớm khắc phục thiệt hại để học sinh nhanh chóng được trở lại trường vào ngày 3-10 theo chỉ đạo của Sở Giáo dục-Đào tạo.
Qua trao đổi với ông Trần Công Thìa chúng tôi cũng được biết sẽ có rất nhiều ngôi trường thiệt hại nặng như: THCS Gia Ninh, THCS Hiền Ninh, Tiểu học Hải Ninh, Tiểu học số 1 Xuân Ninh… khó lòng huy động học sinh trở lại trường ngày 3-10 do mức độ thiệt hại về cơ sở vật chất quá nặng. Đặc biệt hệ thống trường mầm non vẫn chưa bảo đảm cho các cháu đi học vì thiếu điện và nước sạch tối thiểu phục vụ cho bán trú. Tổng thiệt hại của ngành ước tính lên đến 15 tỷ đồng.
Sau khi bão số 10 đi qua UBND huyện, Phòng Giáo dục-Đào tạo nhanh chóng chỉ đạo cho Ban giám hiệu các trường triển khai nhanh công tác khắc phục. Cùng với các cấp ủy, chính quyền thu dọn hệ thống cây xanh gãy đổ; thống kê mức độ thiệt hại; phơi sấy máy móc, trang thiết bị bị ẩm; vệ sinh khuôn viên trường...
Thầy giáo Nguyễn Viết Mại, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hải Ninh nói: “Bão số 10 đi qua làm tốc mái dãy nhà 2 tầng của trường, sập nhà để xe của giáo viên và học sinh. Ngay sau khi hết bão, Ban giám hiệu nhà trường tổ chức huy động giáo viên và phụ huynh trong xã đến vệ sinh khuôn viên trường, che chắn lại những nơi bị tốc mái. Dù cố gắng nhưng trong ngày 3-10, vẫn chưa thể để học sinh đến học được. Chúng tôi quán triệt là phải bảo đảm tuyệt đối tài sản, tính mạng học sinh”.
![]() |
| Sáu phòng học ở Trường Tiểu học số 1 Xuân Ninh bị bão thổi bay mất mái. |
Trường Tiểu học số 1 xã Gia Ninh sau bão bị sập hệ thống tường rào, cổng trường; tốc mái tại điểm trường chính và khu vực lẻ, thiệt hại khoảng 200 triệu đồng. Khi chúng tôi có mặt tại trường, chứng kiến không khí khẩn trương của tập thể cán bộ, giáo viên đang tổ chức vệ sinh, cắt bỏ những cây bị đổ, dựng lại các cây bóng mát có thể duy trì được…
Thầy giáo Từ Ngọc Thuận, quyền Hiệu trưởng nhà trường khẳng định: “Ngay ngày mai, thứ năm, sẵn sàng đón học sinh trở lại trường. Tuy nhiên buổi học đầu tiên chắc chắn không đủ sỹ số. Rất nhiều em học sinh có nhà cửa bị tốc mái, hư hỏng nặng, sách vở bị ướt hết”.
Rời xã Gia Ninh, chúng tôi qua đập Mỹ Trung để đến với các trường học vùng nam Quảng Ninh. Đâu đâu cũng thấy cảnh hoang tàn, cây cối gục ngã. Trong khuôn viên các trường học ở Tân Ninh, Hiền Ninh, Xuân Ninh, An Ninh, Vạn Ninh… ngày thường cây xanh nhiều là thế, nay tan hoang sau bão.
Thầy giáo Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 1 xã Xuân Ninh, Trần Văn Diên đang cùng tập thể giáo viên dầm mưa dựng lại những gốc cây xanh còn có thể cứu vãn được, biết có phóng viên của Báo Quảng Bình đến, thầy ngưng làm việc, dẫn chúng tôi ra dãy phòng học gồm 6 lớp nay chỉ còn trơ lại những bức tường nham nhở.
Thầy Diên xót xa: “Tan hoang hết anh ạ! Sáu phòng học này mới đầu tư lợp lại tôn. Chỉ sau một trận bão lớn mà ra ri đây. Toàn trường có 13 phòng học thì bị sập mái, hư hỏng nặng đến 6 phòng; 140 mét tường rào đổ sập; nhà xe giáo viên, học sinh sập; hệ thống nhà văn phòng ướt… tổn thất khoảng trên dưới 1 tỷ đồng”.
![]() |
| Giáo viên Trường mầm non Lương Ninh vệ sinh khuôn viên trường. |
Trường Tiểu học số 1 Xuân Ninh có 283 học sinh và 23 cán bộ, giáo viên. Chúng tôi đề cập đến vấn đề liệu học sinh có đi học lại bình thường theo chủ trương của Sở Giáo dục-Đào tạo tỉnh hay không thì được thầy Diên khẳng định: “Không thể! Nếu các em đến trường thì học ở chỗ nào, khi gần một nửa số phòng học tan hoang. Chắc phải qua tuần sau, việc dạy và học của nhà trường mới có thể ổn định trở lại”.
Thầy Diên cũng kiến nghị các ngành chức năng nên hỗ trợ cho nhà trường xây lại 6 phòng học mới, chứ 6 phòng học bị bão cuốn dù mới lợp tôn trở lại nhưng độ tuổi thì hơn 36 năm rồi. Quá đát, quá nát!
Nằm sát quốc lộ 1A, Trường mầm non xã Lương Ninh sau bão cũng tan tành. Mái nhà bị thổi tung, bão làm sập 35m tường rào và cổng; sập 2 nhà xe; ngập nước hai phòng bếp nấu ăn. Cô giáo Hiệu trưởng Trương Thị Phúc chia sẻ với phóng viên: “Trong thời gian mất điện, mất nước như thế này thì trường chưa thể đón trẻ đi học được. Để nghị các cấp chính quyền khẩn hỗ trợ kinh phí để lợp lại mái và xây lại hệ thống tường rào. Khi đón các cháu trở lại trường phải có cổng và hàng rào nhằm bảo đảm an toàn tính mạng cho trẻ, vì trường quá sát đường giao thông”.
Trường mầm non xã Lương Ninh gồm có 3 điểm trường thì tất cả đều bị hư hỏng nặng. Trường là nơi học tập, vui chơi của 256 cháu nhỏ dưới 6 tuổi, chủ yếu là con của cán bộ, công chức nên vấn để giúp nhà trường sớm hoạt động trở lại trở thành nhiệm vụ cấp thiết.
Thanh Long

