Lệ Thủy "dồn sức" khắc phục hậu quả bão số 10
(QBĐT) - Trong khi vẫn còn nhiều hộ dân, trường học chưa hoàn tất việc thưng che lại nhà cửa, nơi làm việc bị bão làm tốc mái, từ đêm qua qua đến sáng nay 2-10, trên địa bàn huyện Lệ Thủy tiếp tục có mưa trở lại khiến không ít hộ gia đình vất vả trong việc trú tránh mưa gió. Thời điểm này, toàn bộ hệ thống chính quyền ở huyện đang tiếp tục tập trung huy động lực lượng, phương tiện, lương thực, thuốc men… “xắn tay” vào cuộc giúp dân khắc phục những hậu quả nặng nề do bão số 10 gây nên…
Thông tin từ UBND huyện Lệ Thủy cho biết, tính đến 14 giờ ngày 2-10, bão số 10 đã gây ra nhiều thiệt hại cho địa bàn huyện với giá trị ước tính trên 1.400 tỷ đồng. Toàn huyện Lệ Thủy có hơn 30.000 nhà dân bị tốc mái/gần 37.000 hộ trên địa bàn; 12 người bị thương đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Lệ Thủy (trong đó có 2 bệnh nhân bị thương nặng, phải chuyển lên điều trị tuyến trên), 1 người bị chết do bão; 41 trường học bị tốc mái; 10 nhà nội trú giáo viên bị hư hỏng; khoảng 600 cột điện cao thế, hạ thế và khoảng 1.000 cột điện hệ thống xương cá bị gãy đổ; trên 100ha diện tích ao hồ nuôi trồng thủy sản bị ngập và hơn 500ha hoa màu bị hư hại nặng… Bão số 10 còn gây nên tình trạng sạt lở nhiều tuyến đường giao thông, hệ thống đê kè, kênh mương thủy lợi…
Có mặt tại nhiều vùng tâm bão đi qua ở địa bàn huyện Lệ Thủy sáng 2-10 chúng tôi nhìn thấy rất nhiều hộ gia đình đang “đội mưa” nỗ lực giúp nhau dọn dẹp vệ sinh, cất giữ đồ đạc, thưng che lại mái nhà, trụ sở bị tốc mái, đổ sập… do bão.
![]() |
| Sáng 2-10, học sinh bắt đầu trở lại trường. |
Ông Cao Xuân Phùng, Bí thư Đảng ủy xã Văn Thủy với chiếc quần xắn ngang đầu gối, mới từ các thôn trên địa bàn xã trở về, gặp chúng tôi, ông nói: “Thiệt hại về vật chất do bão số 10 gây ra cho bà con lớn lắm, kể ra dài dòng lắm, nhưng nếu ước tính thiệt hại ban đầu thì lên tới hàng chục tỷ đồng, rất may là không có thiệt hại về người. Toàn bộ 150 hộ trong xã có nhà bị tốc mái do bão hiện đã thưng che lại tương đối ổn định rồi… Công việc đầu tiên chúng tôi tập trung chỉ đạo sau bão là phát huy vai trò “4 tại chỗ” trong PCLB như: chung tay giúp nhau thưng che lại nhà cửa bị tốc mái, đổ sập; chặt tỉa cây cối gãy đổ sau bão để giải phóng ách tắc giao thông; dọn dẹp vệ sinh từ nhà ra ngõ để đề phòng dịch bệnh sau lũ…
Mấy hôm nay anh em lãnh đạo cốt cán từ xã đến thôn phải cật lực đi cơ sở chỉ đạo, giúp dân khắc phục hậu quả do bão. Vất vả, nhưng được cái người dân hiểu và thương nên anh em chúng tôi ra sức làm việc càng tích cực hơn. Các chú xem, nhiều anh em cán bộ trong xã có nhà bị tốc mái, đồ đạc ngỗn ngang, vườn rừng bị gãy đổ gần như hoàn toàn… nhưng đến giờ vẫn chưa có thời gian để về nhà thu dọn, khắc phục. Cán bộ mà không làm gương trước công việc chung thì đi chỉ đạo làm sao dân tin…”.
Rời xã Văn Thủy để ngược sang các xã Trường Thủy, Kim Thủy, Thái Thủy rồi quay về Mỹ Thủy, Liên Thủy, Phong Thủy…, đâu đâu chúng tôi cũng bắt gặp cảnh tượng chính quyền sở tại huy động lực lượng, phương tiện tiến hành giúp dân khắc phục những hậu quả do bão số 10 gây nên. Thỉnh thoảng, tại nhiều trục đường, chúng tôi còn bắt gặp những chiến sỹ quân đội, công an cùng với người dân khẩn trương lợp lại mái nhà, chặt tỉa cây cối bị gãy đổ để giải phóng ách tắc giao thông, thu dọn vệ sinh… Nói chung, toàn bộ hệ thống chính quyền ở huyện đang ra sức huy động tối đa lực lượng, phương tiện giúp dân khắc phục hậu quả “siêu bão” vừa gây những thiệt hại nặng nề cho Lệ Thủy.
Bám sát địa bàn Lệ Thủy từ đêm 29-9 đến nay, chúng tôi ghi nhận được khá nhiều việc làm tích cực của cả hệ thống chính quyền nơi đây trong vấn đề chủ động triển khai phòng chống bão số 10 cũng như triển khai công tác khắc phục những thiệt hại do bão gây nên. Hầu như ngày nào Ban Thường vụ Huyện ủy Lệ Thủy cũng tổ chức những cuộc họp bất thường, khẩn cấp để chỉ đạo công tác PCLB, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cán bộ cốt cán tùy theo tình hình, thời điểm cụ thể…
![]() |
| Lực lượng Công an huyện Lệ Thủy giúp dân giải phóng hành lang an toàn giao thông sau bão. |
Đến thời điểm này, chính quyền huyện Lệ Thủy vẫn tiếp tục chỉ đạo chính quyền các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn hoãn tất cả các hội nghị để tập trung chỉ đạo và huy động nguồn lực tại chỗ khắc phục hậu quả của bão; triển khai phương án chủ động đối phó với tình huống mưa lớn, lũ lụt có thể xảy ra sau bão; trích ngân sách dự phòng hỗ trợ mỗi nhà sập hoàn toàn 5 triệu đồng.
Trong tổng số 12 người bị thương do bão phải nhập viện, Lệ Thủy đã hỗ trợ mỗi bệnh nhân 1 triệu đồng (riêng 2 trường hợp phải chuyển lên điều trị tuyến trên, sẽ hỗ trợ 2 triệu đồng/1 bệnh nhân). Trường hợp em Hồ Thị Yến Nhi ở xã Kim Thủy bị chết do bão, chính quyền huyện đã hỗ trợ 3 triệu đồng cho trường hợp này.
Đối với các trường học bị tốc mái, UBND huyện Lệ Thủy chỉ đạo các đơn vị cần khẩn trương huy động lực lượng để tiến hành dọn dẹp vệ sinh, sửa chữa lại những nơi hư hỏng để sớm trở lại hoạt động trước ngày 5-10; phát động tinh thần “tương thân tương ái” trong cộng đồng để giúp đỡ các gia đình có nhà bị thiệt hại do bão; kịp thời chỉ đạo các ngành sớm khắc phục sự cố về điện, giao thông, thông tin… đảm bảo cho mọi hoạt động sớm trở lại bình thường; sớm xây dựng kế hoạch sửa chữa, khôi phục lại hệ thống thủy lợi, đê điều, kênh mương bị sạt lở, hư hỏng do bão nhằm phục vụ cho vụ đông xuân sắp tới…
Thời điểm này, Lệ Thủy đang nỗ lực triển khai công tác đánh giá thiệt hại để chủ động hỗ trợ, tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình có người bị chết, bị thương, gia đình bị thiệt hại nặng trong cơn bão; chỉ đạo các xã, phường, thị trấn phát huy tinh thần tự chủ để phát động nhân dân, trước hết là nhà nhà, người người hãy tự khắc phục hậu quả…
Chính nhờ sự tích cực vào cuộc của cả hệ thống chính trị để cùng với nhân dân chung tay khắc phục hậu quả do bão số 10 gây nên, đến nay, nhiều cơ quan đơn vị trên địa bàn đã làm việc trở lại; nhiều hộ dân có nhà bị tốc mái đã hoàn tất việc che, lợp nhằm yên tâm lao động sản xuất; các em học sinh tại một số trường đã trở lại lớp học …
Văn Minh - Công Hợp

