Minh Hóa: Thực hiện phương châm "4 tại chỗ"
(QBĐT) - Bão số 10 đã gây thiệt hại cho toàn huyện Minh Hóa khoảng 280 tỷ đồng, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân toàn huyện. Ngay sau khi bão đi qua, chính quyền các cấp, ban, ngành và người dân đã tập trung khắc phục hậu quả theo phương châm "4 tại chỗ".
Thị trấn Quy Đạt là địa phương bị thiệt hại nặng nhất khi có trên 1.200 hộ dân bị tốc mái, 11 nhà dân bị sập hoàn toàn, ba điểm trường và nhiều cơ quan đóng trên địa bàn bị hư hỏng do bão. Ngay sau khi bão đi qua, thị trấn đã làm rất tốt công tác khắc phục hậu quả theo phương châm "4 tại chỗ". Các tuyến đường nội thị bị cây đổ chắn ngang qua được cắt tỉa nhanh chóng nên giao thông sớm thông suốt.
Cây cối đổ trong vườn, đè lên nhà cửa và các công trình đã được dọn dẹp xong. Hiện lực lượng công nhân vẫn đang nỗ lực quét dọn, vệ sinh đường sá. Những ngôi nhà bị tốc mái đã được bà con nhanh chóng lợp lại. Nhà sập hoàn toàn cũng được các lực lượng đến giúp đỡ dựng lại, nhưng đến nay vẫn còn nhiều nhà chưa thể dựng xong. Ngay sau khi bão đi qua, chợ Quy Đạt đã mở cửa, hoạt động buôn bán trở lại để phục vụ người dân. Nhiều trường học trên địa cũng đã cho học sinh đi học trở lại. Cái khó nhất của thị trấn hiện đang là nước sinh hoạt và điện chiếu sáng.
Ông Đinh Xuân Tiến, Chủ tịch UBND xã Trọng Hóa cho biết: "Cơn bão số 10 đã làm tốc mái 180 nhà dân trên địa bàn xã, 9 nhà bị sập hoàn toàn. Trước tình hình trên, xã đã chỉ đạo cho các lực lượng cùng phối hợp với Bộ đội Biên phòng đến từng bản làng giúp dân khắc phục hậu quả. Với tinh thần lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều, đến thời điểm này, nhà lợp lá bị tốc mái đã được lợp lại, còn nhà lợp tồn và bờ rô xi măng chưa thể khắc phục do những mặt hàng này không đủ cung ứng". Cả xã có 17 điểm trường bị hư hỏng ở mức độ khác nhau, nhiều nơi vẫn còn bị cô lập và các trường học trên địa bàn đang đóng cửa.
![]() |
| Công tác vệ sinh môi trường sau bão được quan tâm hàng đầu. |
Hiện các cơ quan, đơn vị cũng đang tập trung khắc phục hậu quả bão số 10. Ngành Giáo dục có 37 trường học bị hư hỏng và tốc mái. Tổng thiệt hại lên đến hàng tỷ đồng. Tại Trường THCS Minh Hóa, bão đã giật bay cả hai mái nhà lợp tồn, nhiều đoạn tường bị nứt, sập. Ngay sau khi bão đi qua, thầy và trò cùng với phụ huynh đã tập trung khắc phục. Trong ngày 1-10, khuôn viên trường đã dọn xong sạch sẽ. Ngày 2-10, học sinh của trường đã quay trở lại học bình thường. Thầy Đinh Vựng, Hiệu trưởng nhà trường cho hay: "Nếu trời nắng ráo thì nhà trường cũng sẽ tổ chức dạy và học. Còn trời mưa thì hơi lo vì mái che không còn nên nước thấm xuống phòng học. Nhưng khó khăn đến mấy, chúng tôi vẫn quyết tâm dạy và học tốt".
Tại Trường mầm non Xuân Hóa, cô và phụ huynh đội mưa tầm tã để dọn vệ sinh khuôn viên nhà trường và phòng học xong từ hôm qua. Trước đó, bão giật bay mái tồn của nhà trường, trên mái còn lại một đống đổ nát sắt thép, xi măng, tồn lạnh. Nhà bếp của trường cũng bị bão giật bay nhiều tấm bờ rô xi măng. Cô Đinh Thị Mai, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: "Trước mắt, chúng tôi chưa dám cho học sinh quay trở lại trường.
Nếu thời tiết thuận lợi, trường sẽ huy động toàn bộ giáo viên và phụ huynh đến dọn đống đổ nát để bảo đảm an toàn cho các cháu. Đồng thời vận động chị em quyên góp mua vật liệu để tự khắc phục. Và đầu tuần sau sẽ tổ chức học lại bình thường, tiếp tục mở bán trú khi có điện, nước".
Mấy ngày qua, Trung tâm Viễn thông huyện Minh Hóa cũng ra sức khắc phục hậu quả bão số 10. Cơn bão đi qua làm đổ khá nhiều cột điện, đứt một số đường dây. Nỗ lực hết mình, đơn vị đã giúp cho hệ thống thông tin liên lạc trên địa bàn không bị gián đoạn như một số huyện khác, kể cả trong thời gian xảy ra bão.
Theo thống kê sơ bộ, ngành Điện lực Minh Hóa cũng bị thiệt hại hàng trăm triệu đồng, hàng chục cột điện bị đổ gãy. Ông Lương Duy Hoằng, Giám đốc Điện lực Minh Hóa nói: "Hiện chúng tôi đang phải chia đôi lực lượng để khắc phục từ Tuyên Hóa trở vào. Một nửa còn lại đang ra sức khắc phục tại trung tâm thị trấn Quy Đạt". Ngoài ra, ngành Y tế, Quân sự, Công an và nhiều đơn vị khác đóng trên địa bàn cũng đang ra sức khắc phục hậu quả bão số 10.
Ông Đinh Hữu Niên, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng ban PCLB và TKCN huyện Minh Hóa cho biết: "Trước mắt, chúng tôi đã chỉ đạo cho địa phương, các ban, ngành cùng với nhân dân khắc phục hậu quả bão số 10 một cách chủ động nhất, phát huy hết vai trò "4 tại chỗ". Đến giờ, phần lớn nhà dân tốc mái đã được lợp lại, còn những nhà bị sập hoàn toàn sẽ vận động bà con cùng với sự hỗ trợ của các cấp chính quyền, đoàn thể đến giúp đỡ. Nhiều nhà chưa dựng xong, bà con phải đến ở các gia đình hàng xóm hoặc nhà người thân".
Nhìn chung, biện pháp khắc phục hậu quả bão số 10 trên địa bàn huyện Minh Hóa theo phương châm "4 tại chỗ" đang phát huy tác dụng. Người dân đã thể hiện được tinh thần tương thân, tương ái lẫn nhau, không trông chờ ỷ lại vào Nhà nước.
Xuân Vương
