.

Bố Trạch: Hai người tử vong khi đang khắc phục hậu quả sau bão

Thứ Năm, 03/10/2013, 14:11 [GMT+7]
(QBĐT) - Ông Nguyễn Đức Trường, Chủ tịch UBND thị trấn trường Việt Trung cho biết: vào lúc 3 giờ sáng 3-10, anh Ngô Văn Tuấn (SN 1958), thôn đội trưởng Tiểu khu 1 (thị trấn Việt Trung) đã tử vong sau khi bị ngã trong quá trình làm nhiệm vụ giải tỏa giao thông sau bão. Trước đó, anh Lê Quang Bảnh (SN 1991), Phó Công an xã Phúc Trạch trên đường đi giúp dân khắc phục hậu quả sau bão số 10 đã gặp nạn và tử vong.
 
Theo đó, anh Lê Quang Bảnh (SN 1991), Phó Công an xã Phúc Trạch trên đường đi giúp dân khắc phục hậu quả sau bão số 10 đã gặp nạn và tử vong do một ngọn tre nhọn đâm thẳng vào phổi. Được biết, anh Bảnh chưa xây dựng gia đình, hiện đang ở với cha mẹ. Dù còn trẻ nhưng anh Bảnh được tín nhiệm bầu làm Phó công an xã 2 năm nay, và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao phó. Ngay sau đó, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Bình đã tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ ban đầu cho gia đình anh Lê Quang Bảnh.
 
Ông Nguyễn Đức Trường, Chủ tịch UBND thị trấn Việt Trung cho biết: sáng 3-10, anh Ngô Văn Tuấn (SN 1958), thôn đội trưởng Tiểu khu 1 (thị trấn Việt Trung) đã tử vong sau khi bị ngã trong quá trình làm nhiệm vụ giải tỏa giao thông sau bão.
 
Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 1-10, anh Tuấn cùng mọi người tham gia giải phóng cây cối bị đổ trên tuyến đường liên thôn. Trong quá trình làm nhiệm vụ, anh bị ngã đập đầu xuống nền đường. Sau khi đưa vào sơ cấp cứu tại Trạm y tế xã, ngay lập tức anh được chuyển về Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cu Ba Đồng Hới và tối 1-10, tiếp tục chuyển vào Bệnh viện Trung ương Huế. Tuy nhiên, do chấn thương quá nặng nên anh tử vong vào 3 giờ sáng nay (3-10).
 
Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn huyện Bố Trạch đã có 4 người bị thiệt mạng do ảnh hưởng từ cơn bão số 10. UBND huyện Bố Trạch cùng các tổ chức đoàn thể đã trực tiếp tới thăm hỏi, hỗ trợ cho gia đình anh Lê Văn Hoài, Lê Quang Bảnh ở xã Phúc Trạch và đang tiếp tục tới động viên gia đình các nạn nhân còn lại.
Ngọc Mai - Hương Lê