Sẵn sàng phòng chống dịch bệnh trong mùa mưa lũ
![]() |
| Tủ thuốc phòng chống dịch bệnh cho mùa mưa lũ tại Trạm y tế xã Hồng Thủy (Lệ Thủy) đã được chuẩn bị đầy đủ. |
(QBĐT) - Mùa mưa bão đang đến gần, thời tiết bất thường kèm theo lũ lớn đổ về gây ngập lụt ở nhiều nơi, tình trạng ô nhiễm môi trường là điều kiện thuận lợi để dịch bệnh phát triển mạnh, nhất là các bệnh về da liễu, tiêu hóa, mắt, sốt xuất huyết... Cùng với công tác phối hợp phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trước, trong và sau mưa lũ đang được ngành Y tế đặc biệt quan tâm. Với sự triển khai kịp thời, hiệu quả, đến nay, ngành Y tế tỉnh ta đã chuẩn bị sẵn sàng thuốc men, hóa chất và các phương tiện phòng chống dịch, kịp thời ứng phó cho các địa phương có nguy cơ bùng phát dịch.
Trao đổi với chúng tôi về công tác chuẩn bị cho mùa mưa lũ sắp tới, bác sĩ Trương Bá Quang, Trưởng Trạm y tế xã Hồng Thủy (Lệ Thuỷ) cho biết: “Để khống chế dịch bệnh, bảo đảm an toàn cho người dân trong mùa mưa lũ, dưới sự chỉ đạo của Ban chỉ huy phòng chống lụt bão-tìm kiếm cứu nạn xã, Trạm y tế đã chủ động triển khai nhiều biện pháp, sẵn sàng ứng phó với thiên tai.
Đến thời điểm này, địa phương đã chuẩn bị cơ bản về cơ số thuốc, các trang thiết bị cần thiết để sẵn sàng ứng phó với mưa lũ. Trong đó, chú trọng các loại thuốc chuyên trị một số bệnh thường xảy ra trong mùa lũ như: da liễu, tiêu chảy, đau mắt đỏ, sốt xuất huyết. Ngoài ra, trạm cũng chuẩn bị thêm bông, băng, gạc... để phục vụ sơ cứu kịp thời, các loại thuốc khử trùng khác như Cloramin B, hóa chất... ”
Cũng theo bác sĩ Trương Bá Quang, do nằm trong vùng trũng nên để bảo đảm an toàn cho thuốc men, dụng cụ y tế khi mưa lũ xảy ra, trạm cũng đã xây dựng hệ thống chạn cao để cất giữ thuốc men, thiết bị y tế. Sẵn sàng gạo, mỳ ăn liền, lương khô... cho các nhân viên y tế tại trạm để trực 24/24 giờ khi mưa lũ về.
Bên cạnh đó, Trạm y tế xã còn cử cán bộ trực tiếp về phụ trách, quản lý từng địa bàn thôn, cung ứng hóa chất theo quy định để phát tận tay người dân. Đặc biệt, sau mỗi trận lũ lụt, Trạm y tế sẽ nhanh chóng tuyên truyền cho nhân dân kịp thời xử lý những nguy cơ gây dịch, các biện pháp phòng chống dịch...
Với địa phương thường bị lũ lụt như Lệ Thủy, qua hàng năm, công tác phòng chống dịch bệnh trước, trong và sau mùa mưa lũ luôn được các đơn vị, địa phương quan tâm và có phương án hoạt động kịp thời hiệu quả.
Mạng thông tin liên lạc với trạm y tế các xã luôn túc trực bảo đảm tính thông suốt khi có dịch bệnh xảy ra trên địa bàn phụ trách. Để ứng phó với lũ lụt, phòng chống dịch bệnh trong mùa mưa lũ, ngay từ đầu năm 2013, Trung tâm y tế dự phòng huyện Lệ thủy đã thành lập Ban phòng chống lụt bão bao gồm tổ xung kích với nhiều cán bộ trẻ, có chuyên môn, nhanh nhẹn, bám sát các địa bàn xung yếu, nắm bắt và báo cáo kịp thời về tình hình môi trường, các dịch bệnh có thể xảy ra để có phương án hỗ trợ, xử lý kịp thời; tổ hậu cần bảo đảm cung ứng đầy đủ thuốc men, các trang thiết bị máy móc, hóa chất...
![]() |
| Phun hóa chất phòng dịch là công việc luôn được các địa phương quan tâm thực hiện. |
Công tác vệ sinh xử lý môi trường sau lũ cũng là vấn đề được quan tâm hàng đầu. Sau lũ, môi trường bị ô nhiễm do rác thải và xác nhiều động vật, sinh vật chết làm ảnh hưởng rất lớn đến nguồn nước sinh hoạt của người dân. Để xử lý môi trường và phòng chống một số bệnh thường mắc trong mùa mưa lũ, Trung tâm đã chuẩn bị nhiều cơ số thuốc, sẵn sàng cung ứng cho y tế các xã, địa phương khi cần, trong đó bao gồm hóa chất, CloraminB, cơ số thuốc lụt bão...
Mục tiêu Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão, phòng chống dịch bệnh Trung tâm y tế dự phòng Lệ Thủy đưa ra là phòng chống dịch bệnh trong mùa mưa lũ với tinh thần chủ động, kịp thời, không để dịch bệnh bùng phát, lây lan, hạn chế tỉ lệ mắc bệnh. Và để làm được điều đó, cần phải có sự chung tay hỗ trợ, vào cuộc của các cấp, ban ngành địa phương, từng hộ gia đình và toàn xã hội. Mọi người cũng tham gia và tích cực tiêu diệt bọ gậy, ruồi muỗi, khơi thông các ổ chứa nước, thường xuyên vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, xác động vật chết ra khởi môi trường sống xung quanh...
Cũng với tinh thần chỉ đạo sát sao, chủ động trong phòng chống dịch bệnh, ngay từ đầu mùa mưa, Sở Y tế đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn triển khai các bước phòng chống, khắc phục hậu quả bão lụt, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai, không để dịch bệnh xảy ra, đặc biệt là những vùng ngập nước lâu ngày ở một số địa phương tại Lệ Thủy, Quảng Trạch, Minh Hóa...
Tuy chưa có bão lụt xảy ra nhưng các cơ sở y tế địa phương đã tiến hành khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân, theo dõi nắm chắc tình hình sức khỏe của nhân dân trên địa bàn, đặc biệt là những khu vực có nguy cơ xảy ra thiên tai, thảm họa. Rút kinh nghiệm phòng chống dịch bệnh những năm trước, Ban chỉ huy PCBL và TKCN của Sở Y tế đã phối hợp với chính quyền và các ngành ở địa phương chủ động kiểm tra việc cung cấp nước sạch, vệ sinh an toàn thực phẩm, chuẩn bị cơ sở vật chất, phương tiện, công tác kiểm tra trước, trong và sau lũ lụt theo phương châm “4 tại chỗ”: (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ).
Đến nay, Sở Y tế đã chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc phòng chống dịch bệnh trong mùa mưa bão cho các cơ sở y tế, giao nhiệm vụ cho các đơn vị đầu ngành lập tổ công tác cứu nạn đặc biệt phòng chống thảm họa để sẵn sàng hoạt động, ứng phó kịp thời khi có tình huống xảy ra. Trung tâm y tế dự phòng tỉnh đã cấp đủ Cloramin B, phèn chua cho các địa phương, cấp phát hóa chất về tận hộ gia đình ở những vùng trọng điểm để xử lý môi trường và nguồn nước khi có bão lũ.
Với những công tác chuẩn bị chu đáo, chủ động của ngành Y tế, hy vọng sẽ góp phần hạn chế được dịch bệnh bùng phát trong mùa mưa bão, chăm sóc tốt sức khỏe cho nhân dân, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do mưa bão gây ra.
Lê Mai

