.

Mưa lớn trên diện rộng, lũ ngập một số nơi trong tỉnh

Thứ Năm, 19/09/2013, 16:19 [GMT+7]

(QBĐT) - Do ảnh hưởng của bão số 8, trong mấy ngày qua trên địa bàn tỉnh ta mưa khá to, đặc biệt trong ngày hôm nay 19-9 mưa rất to nên đã gây ra ngập lụt ở một số địa phương.

>> TP Đồng Hới: Mưa lớn làm ngập nhiều tuyến đường

Theo báo cáo của Ban phòng chống lụt bão và TKCN tỉnh, tính từ 1 giờ đến 13 giờ ngày 19-9, lượng mưa đo được ở các điểm Đồng Hới 126,1mm, Lệ Thuỷ 94mm, Minh Hoá 166 mm, Trường Sơn 330 mm, Đồng Tâm (Tuyên Hoá) 29,6mm, Tuyên Hoá 40,9mm... Hiện nay nước ở các sông đang dâng cao. Đặc biệt là địa bàn phía nam tỉnh. Ở Đồng Hới mực nước đã trên báo động 3.

Tại Lệ Thuỷ, theo anh Phạm Hữu Thảo, Phó Chủ tịch UBND huyện, nước sông Kiến Giang đang lên trên báo động 2 là 0,5m, một số nhà dân ở những vùng thấp lụt như Hồng Thuỷ nước đã vào nhà. Đặc biệt mưa và gió lớn làm ngập 7ha rau màu của xã Cam Thuỷ, sạt lở đê bao vùng 3 Kiến Giang, vùng Lùng Tréo, gãy đổ một số cột điện ở xã Ngân Thuỷ... thiệt hại ước 3,5 tỷ đồng...

Nước lũ từ nguồn Long Đại đổ mạnh về đập Mỹ Trung.
Nước lũ từ nguồn Long Đại đổ mạnh về đập Mỹ Trung.

Tại Quảng Ninh, anh Nguyễn Viết Ánh, Chủ tịch UBND huyện cho biết, lúc 14 giờ ngày 19-9 nước đang lên rất nhanh, các tuyến đường đi Trường Sơn, Trường Xuân, Tân Ninh, Duy Ninh đã bị nước lũ chia cắt, tuyến đường từ đập Mỹ Trung đi qua các xã Tân Ninh, An Ninh nước ngập trên 1,8m. Trong ngày địa phương đã tập trung sơ tán 20 hộ dân ở xã Trường Xuân đến chỗ cao để tránh ngập lụt. Trên địa bàn nhiều nhà dân đã bắt đầu bị ngập lụt, hiện chưa có con số chính xác.

Tại Tuyên Hoá, ngày hôm nay mưa không lớn nhưng những ngày trước mưa lớn nên đã gây ngập lụt ở các xã Đức Hoá, Mai Hoá, theo số liệu thống kê ban đầu đã có hơn 150 nhà bị ngập, một số tuyến đường bị sạt lở. Minh Hoá có 58 nhà dân bị ngập lụt, một số tuyến đường Hồ Chí Minh, đường 12A bị ngập lụt ở một số điểm nhưng vẫn thông xe...

Thực hiện công điện của UBND tỉnh, các địa phương, các ngành, các đơn vị đang tích cực triển khai các biện pháp phòng chống lũ, đặc biệt các lực lượng Bộ đội Biên phòng, công an, quân đội luôn có lực lượng túc trực sẵn sàng làm nhiệm vụ ứng cứu khi có sự cố xảy ra...

Trong mấy ngày tới tình hình thời tiết vẫn diễn biến xấu, mưa lớn, nước các sông sẽ dâng cao, những vùng thấp trũng sẽ bị ngập lụt, nhiều tuyến đường bị chia cắt... Vì vậy các địa phương tiếp tục chủ động để đối phó với lũ.

V.P

Lệ Thủy: Sau bão lại tất bật chống lũ

Đến 15 giờ ngày 19-9, mặc dù bão đã tan nhưng hoàn lưu sau bão vẫn gây ra những đợt mưa lớn kéo dài. Mực nước trên sông Kiến Giang đến thời điểm này vẫn đang duy trì ở mức cao (2,25m, vượt báo động 2 0,5m) và đang có chiều hướng tiếp tục dâng cao…

Có mặt tại huyện Lệ Thủy sáng 19-9, chúng tôi tiếp tục chứng kiến cảnh người dân và nhiều cơ quan, đơn vị đang tất bật khuân vác, kê dọn đồ đạc, tài sản lên chổ cao đề phòng lũ lụt gây hư hỏng, mất mát. Nước lũ đã tràn vào hàng chục nhà dân, sân trường học, gây ngập cục bộ tại một số tuyến đường… (chủ yếu tại các vùng thấp trũng ở huyện Lệ Thủy), có nơi ngập sâu đến hơn nửa mét.

Lũ tràn vào một trường học tại xã Phong Thủy (ảnh chụp ngày 19-9).
Lũ tràn vào một trường học tại xã Phong Thủy (ảnh chụp ngày 19-9).

Thầy giáo Lê Trung Chính, Hiệu trưởng Trường THCS Phong Thủy cho biết, vào khoảng 15 giờ hôm 18-9, một trận lốc lớn đã khiến một cây ngô đồng cổ thụ trong khuôn viên sân trường bị gãy đổ. Thời điểm đó học sinh vẫn đang ngồi học. Rất may là cây ngô đồng ngã đổ ra phía ngoài nên không gây thương vong về người. Nhưng cây gãy đã làm sập cổng sắt và bức tường rào của nhà trường, đồng thời đè sập 1 cột điện cao thế ở cạnh đó và chắn ngang tuyến đường liên xã (nối từ thị trấn Kiến Giang đến xã Lộc Thủy…). Phải mất gần 3 tiếng đồng hồ các lực lượng chức năng ở huyện Lệ Thủy mới tiến hành dọn dẹp xong để thông đường.

Anh Nguyễn Văn Vững, Phó trưởng Phòng Giáo dục-Đào tạo huyện Lệ Thủy cho biết: Từ đầu giờ chiều 18-9, do nước lũ lên nhanh nên chúng tôi đã khẩn trương chỉ đạo một số trường học (bậc mầm non và tiểu học) tại các xã: Liên Thủy, Phong Thủy, An Thủy, Lộc Thủy, Xuân Thủy, thị trấn Kiến Giang, Văn Thủy, Trường Thủy… cùng 3 xã miền núi rẻo cao (Kim Thủy, Ngân Thủy, Lâm Thủy) và 3 xã miền biển (Ngư Thủy Bắc, Ngư Thủy Trung, Ngư Thủy Nam) tiến hành cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn.

Ngoài ra, Phòng Giáo dục-Đào tạo huyện Lệ Thủy tiếp tục chỉ đạo các trường học đóng trên địa bàn khẩn trương “kê cao đậy kỹ” tất cả các thiết bị, máy móc, tài sản; bố trí lực lượng túc trực 24/24 giờ để theo dõi diễn biến bão lũ và sẵn sàng chống bão, lũ theo phương châm “4 tại chỗ”; tiến hành chặt tỉa các cành cây gần công trình trường học; không bố trí cán bộ, giáo viên trực tại các phòng tạm thiếu an toàn; tích cực liên hệ với phụ huynh để có biện pháp bảo vệ cho học sinh trong thời điểm mưa bão…”.

Ông Phạm Hữu Thảo, Phó Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy cho hay, chúng tôi đã bố trí lực lượng túc trực 24/24 giờ để tiếp tục theo dõi mọi diễn biến của thời tiết, kịp thời chỉ đạo công tác PCLB trên địa bàn một cách có hiệu quả, hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại về người và tài sản…

Văn Minh

Minh Hóa: Nhiều vùng bị chia cắt

Tính đến 13 giờ ngày 19-9, mưa lũ đã làm trên 60 nhà dân huyện Minh Hóa bị ngập và nhiều nơi bị cô lập. Trong đó, xã Thượng Hóa có 58 nhà, gồm 45 nhà ở thôn Phú Nhiêu, 6 nhà ở bản Ón, 3 nhà ở bản Mò o Ồ Ồ và 4 nhà ở thôn Tiến Hóa. Theo nhiều người dân cho biết, nước lũ bắt đầu dâng mạnh từ chiều ngày 18-9 và lên cao nhất vào lúc khoảng 2 giờ sáng khiến các hộ dân phải di dời trong đêm. Có nhiều nhà bị nước lũ ngập sâu khoảng 3m...

Nhiều nhà dân xã Thượng Hóa bị nước ngập sâu.
Nhiều nhà dân xã Thượng Hóa bị nước ngập sâu.

Nước lũ dâng cao đã làm cho tuyến đường Hồ Chí Minh qua thôn Phú Nhiêu có chỗ ngập sâu gần 2m, dài khoảng 4km. Đường vào vùng đồng bào Rục bị cô lập hoàn toàn. Đến thời điểm này vẫn chưa có thiệt hại về người nhưng 4ha sắn của người dân bị nước ngập.

Mưa lũ mấy ngày qua làm tuyến đường về xã Tân Hóa, Minh Hóa bị chia cắt tại ngầm Lạc Thiện và cầu ngầm Thanh Long. Quốc lộ 12A qua thị trấn Quy Đạt bị nước ngập sâu khoảng 0,5m khiến việc đi lại gặp khó khăn. Các ngầm tràn ở xã Quy Hóa, Hồng Hóa cũng bị nước lũ nhấn chìm nên người dân không thể qua lại. Tại xã Trọng Hóa, nước khe Dọi dâng cao nên các bản từ Ra Mai trở vào tới Lòm, bản Rôông, bản Ông Tú, bản Ka Óoc bị cô lập hoàn toàn, nhiều học sinh không thể đi học.

Trong buổi sáng 19-9, các đồng chí lãnh đạo huyện đã về các địa phương bị ảnh hưởng do mưa lũ để nắm tình hình, chỉ đạo và cùng với bà con phòng chống.

Xuân Vương

* Tại Bố Trạch, do mưa lớn kéo dài, nên ở các xã vùng cao như Phúc Trạch, Xuân Trạch, Sơn Trạch, Liên Trạch đã có nhiều vùng bị ngập cục bộ. Đặc biệt tại Liên Trạch, tuyến đường liên xã bị ngập nặng, ảnh hưởng lớn đến việc lưu thông trên địa bàn, nhất là đối với các em học sinh...

Hiện các địa phương tổ chức trực 24/24 giờ và sẵn sàng phương án ứng cứu khi có tình huống xảy ra...

N. M