.

Trại giam Đồng Sơn: Giúp đỡ người được đặc xá sớm tái hòa nhập cộng đồng

Thứ Ba, 17/09/2013, 14:00 [GMT+7]

(QBĐT) - Năm nay, Trại giam Đồng Sơn, thuộc Tổng cục 8, Bộ Công an đóng trên địa bàn TP. Đồng Hới tổ chức lễ công bố đặc xá dịp 2-9 cho các phạm nhân có một điều đặc biệt, đó là phối hợp với doanh nghiệp trực tiếp ký hợp đồng lao động đối với 15 phạm nhân ngay tại buổi lễ công bố đặc xá. Đây là một trong những việc làm thiết thực của Trại giam Đồng Sơn nhằm giúp những phạm nhân được đặc xá sớm tái hòa nhập cộng đồng, trở thành những người có ích cho xã hội.

 

Đại diện lãnh đạo Công ty TNHH Thủy sản Hưng Biển ký hợp đồng tiếp nhận 10 lao động tại buổi lễ đặc xá dịp 2-9 năm nay tại Trại giam Đồng Sơn.
Đại diện lãnh đạo Công ty TNHH Thủy sản Hưng Biển ký hợp đồng tiếp nhận 10 lao động tại buổi lễ đặc xá dịp 2-9 năm nay tại Trại giam Đồng Sơn.

120 phạm nhân được đặc xá là 120 hoàn cảnh, số phận và con đường phạm tội khác nhau... Nhưng ở họ đều có chung một điều là khao khát hoàn lương và mong sớm trở về với cộng đồng để chuộc lại những lỗi lầm mà bản thân họ đã gây ra và con đường của họ đã rộng mở sau quá trình phấn đấu cải tạo tốt.

Điều đặc biệt của lễ đặc xá năm nay tại Trại giam Đồng Sơn, đó là lần đầu tiên Trại đã phối hợp với 2 doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn tỉnh là Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Đại Thành An và Công ty TNHH thủy sản Hương Biển ký kết hợp đồng lao động nhận 15 phạm nhân về làm việc tại công ty mình, nhằm giúp cho phạm nhân ngay sau khi ra trại có việc làm ổn định, sớm để họ tái hòa nhập với cộng đồng.

Chia sẻ vấn đề này ông Nguyễn Văn Hoãn, Phó Giám đốc Công ty TNHH Thủy sản Hương Biển cho biết: “Trách nhiệm giúp đỡ những phạm nhân cải tạo tốt, được đặc xá tái hòa nhập cộng đồng là trách nhiệm chung của toàn xã hội, là một doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nên giúp đỡ số người này cũng là trách nhiệm của đơn vị. Để thực hiện đơn vị đã phối hợp với Trại giam Đồng Sơn giúp số người được đặc xá khi trở về với xã hội có ngay việc làm, thu nhập để họ tự nuôi sống bản thân cũng như giúp đỡ phần nào gia đình và không tái phạm tội. Lần này tiếp nhận 10 lao động về làm việc, đơn vị cũng mong muốn mọi người phải chấp hành tốt các nội quy, quy chế của đơn vị để làm tiền đề cho đơn vị tiếp tục nhận thêm những người khác sau khi được đặc xá trong những lần tiếp theo”.

Cũng nhằm động viên, chia sẻ với những gia đình có người được đặc xá, Trại giam Đồng Sơn đã tổ chức buổi gặp gỡ các gia đình có phạm nhân được đặc xá. Đây là dịp để người nhà phạm nhân bày tỏ tâm tư, nguyện vọng của con em họ sau khi tái hòa nhập cộng đồng và trao đổi về cách quản lý, giáo dục giúp những người được đặc xá tái hòa nhập cộng đồng, không tái phạm tội...

Anh Hồ Phúc Yên, ở phường Bắc Lý, TP. Đồng Hới là thân nhân của phạm nhân được đặc xá Hồ Phúc Yêu phấn khởi nói “Qua thời gian cải tạo con em tôi được cán bộ giáo dục huấn luyện về kỹ năng sống cũng như được đào tạo nghề, được ra trại dịp này cháu có thể tiếp cận ngay với nghề để tự lao động, kiếm được việc làm ổn định. Trách nhiệm của gia đình sẽ tiếp tục giúp đỡ, tạo điều kiện tốt cho con em mình học tập, lao động để có thể trở thành người có ích cho xã hội”.

Đại tá Hoàng Quốc Trị,  Giám thị Trại giam Đồng Sơn cho biết: Nhằm giúp đỡ số phạm nhân được đặc xá, ra tù trước thời hạn đơn vị đã mở các lớp tái hòa nhập cộng đồng, giúp các phạm nhân có thêm kỹ năng, lối sống tốt, tự tin, xóa bỏ mặc cảm, nhanh chóng ổn định cuộc sống, vươn lên làm người có ích cho xã hội. Bên cạnh đó, trong quá trình cải tạo, đơn vị cũng mở các lớp dạy nghề cho phạm nhân để ngày trở về của họ thêm rộng cửa.

Tuy nhiên, để người được đặc xá trở về với cộng đồng xã hội có cơ hội tiếp tục phấn đấu trở thành công dân có ích cho xã hội và không tái phạm thì các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, tổ chức xã hội và người dân tiếp tục quan tâm, quản lý, tạo điều kiện giúp đỡ người được đặc xá trở về hòa nhập cộng đồng, như mục tiêu đã đặt ra tại Nghị định 80/2011/NĐ-CP ngày 16-9-2011 của Chính phủ.

Cởi bỏ áo tù, rũ bỏ quá khứ lỗi lầm và nỗ lực hướng thiện vừa là khao khát cũng vừa là quyết tâm của 120 con người khi bước ra cánh cửa trại giam. Nơi mà họ đã từng trả cái giá rất đắt vì một phút lầm lỡ. Tiếp bước cho con đường hoàn lương của họ là rất cần sự chung tay giúp đỡ của toàn xã hội.

Trần Tuấn