Bình yên cùng tiếng kẻng an ninh
(QBĐT) - Cụm dân cư Cây Đa Chợ Động là khu vực trung tâm của xã Mai Thủy, huyện Lệ Thủy. Nơi đây thường diễn ra các họat động giao lưu buôn bán với nhiều loại hình ngành nghề dịch vụ hết sức phong phú và đa dạng. Nhiều hàng quán ăn uống, karaoke, game chát... thường họat động đến tận đêm khuya. Bên cạnh đó, với địa bàn có nhiều tuyến đường giao thông quan trọng chạy qua, nên tiềm ẩn vấn đề bất ổn về an ninh trật tự (ANTT). Trước tình hình đó, Ban Công an xã đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, xây dựng mô hình tiếng kẻng an ninh nhằm bảo đảm ANTT trên địa bàn.
Cứ 23 giờ hàng ngày, tiếng kẻng an ninh lại vang lên. Các hộ gia đình, nhất là các hộ gia đình kinh doanh, buôn bán trên địa bàn lại cẩn thận kiểm tra xung quanh nhà, cửa ngõ trước khi đi ngủ. Gia đình anh Phan Văn Dân là hộ nhiều năm kinh doanh buôn bán, với đặc điểm nhà gần đường nên việc thường xuyên có tiếng kẻng nhắc nhở như là chiếc đồng hồ để anh biết rằng, giờ này nên nghỉ kinh doanh buôn bán vì ANTT của xóm làng.
Anh Dân - cho biết: “Từ ngày có tiếng kẻng an ninh, tình hình tại địa phương ổn định hơn. Ban Công an xã thường ra quân tuần tra kiểm soát nên đã phần nào hạn chế được các vụ gây rối, làm mất trật tự trị an trên địa bàn, nhất là đêm khuya. Làm nghề kinh doanh buôn bán, trước đây thường thức khuya để phục vụ nhân dân, song trước chủ trương đó, chúng tôi đã nghiêm chỉnh chấp hành, cùng với chính quyền bảo đảm môi trường an toàn để sản xuất, kinh doanh”.
Nhiều năm nay, tiếng kẻng an ninh ở xã Mai Thủy, đã trở thành âm thanh quen thuộc, là hiệu lệnh để các thành viên đi tuần tra ban đêm giữ gìn trật tự an ninh trong thôn, xóm mình. Đây là một trong những mô hình của phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hoạt động hiệu quả của huyện Lệ Thủy. Xuất phát từ thực tế cuộc sống và nhu cầu nhân dân, từ năm 2006, mô hình tiếng kẻng an ninh của xã Mai Thủy đã chính thức ra đời và đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của người dân trong thôn, xóm.
Anh Nguyễn Xuân Trọng, Trưởng thôn Xuân Lai, xã Mai Thủy, huyện Lệ Thủy, chia sẻ: “Là thôn trung tâm của xã, có nhiều loại hình dịch vụ của bà con nhân dân, cho nên vấn đề bảo đảm ANTT là một trong những vấn đề mà đông đảo người dân quan tâm. Từ khi tiếng kẻng an ninh đi vào hoạt động, đã phần nào hạn chế được tình trạng thanh niên tụ tập, uống rượu say xỉn đêm khuya. Khi các loại hình quán xá đóng cửa, các điểm vui chơi không hoạt động, đồng nghĩa với việc sẽ không còn tiềm ẩn vấn đề gây rối an ninh, gây mất trật tự trên địa bàn.
Anh Đặng Văn Hào, Trưởng Công an xã Mai Thủy, cho biết: “ Trước đây, nhiều vụ việc gây mất trật tự an ninh trên địa bàn thường xuyên xảy ra, nhất là vào ban đêm. Khi các quán ăn nhậu, game chát thường hoạt động đến quá 23 giờ nên tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất trật tự trị an, vì thanh niên tụ tập hoạt động, không chỉ thanh niên trên địa bàn mà còn nhiều người ở các địa bàn lân cận cũng đến. Trước tình hình đó, Ban Công an xã đã tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền xây dựng nhiều mô hình toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trong đó hiệu quả nhất là mô hình “tiếng kẻng an ninh”. Nhân dân rất đồng tình với mô hình này. Nhiều hộ dân đã chủ động tham gia hưởng ứng. Không chỉ là chấp hành nghiêm chỉnh giờ giấc, mà nhiều người dân đã tham gia trực tiếp vào việc cùng với lực lượng công an xã để truy bắt tội phạm khi có sự việc xảy ra”.
Nhận thấy hiệu quả rõ rệt của mô hình này, Đảng ủy, chính quyền xã đã có nhiều nghị quyết chuyên đề để chỉ đạo thực hiện. Khi tiếng kẻng được đánh, mọi người ai về nhà nấy, cũng vào lúc này, lực lượng tuần tra sẽ đi tuần tra canh gác. Tiếng kẻng còn là hiệu lệnh lan truyền tin tức, giúp người dân nâng cao nhận thức phòng chống tội phạm.
Ngô Quang Văn