.

Đồng phục học sinh, sinh viên: Chuyện cũ vẫn... mới!

Thứ Tư, 18/09/2013, 10:09 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 6-9-2013, Bộ Giáo dục - Đào tạo đã có văn bản số 6100/BGDĐT-CTHSSV về việc chỉ đạo và triển khai việc mặc đồng phục của học sinh, sinh viên năm học 2013-2014. Để tìm hiểu về vấn đề này, chúng tôi đã gặp gỡ và trao đổi với lãnh đạo Sở Giáo dục - Đào tạo và một số cá nhân liên quan...

Văn bản số 6100 của Bộ Giáo dục - Đào tạo có đoạn: "Không bắt buộc học sinh phải mặc đồng phục hàng ngày đến trường. Ở những nơi có điều kiện và ban đại diện cha mẹ học sinh đề nghị thì chỉ cần quy định học sinh chỉ mặc đồng phục một buổi/tuần vào ngày phù hợp.

Mẫu đồng phục của nhà trường phải đơn giản, phù hợp lứa tuổi, ổn định, dễ tìm mua hoặc may và phải phù hợp vơi quy định tại Thông tư 26 (do Bộ GD-ĐT ban hành ngày 30-9-2009 với nội dung về việc mặc đồng phục và lễ phục của học sinh, sinh viên). Nhà trường tạo điều kiện thuận lợi, cho phép gia đình học sinh tự mua sắm đồng phục theo mẫu của nhà trường. Tuyệt đối không tự ý thay đổi mẫu đồng phục, nếu có thay đổi cần báo trước, được sự đồng thuận của phụ huynh trong trường; không bắt buộc học sinh may đồng phục mới vào đầu năm học...".

Với nội dung văn bản trên, một số ý kiến cho rằng, văn bản được ban hành vào thời điểm năm học mới đã bắt đầu là quá muộn, khi tất cả các trường học đã hoàn thành việc mua sắm, may mặc đồng phục. Song chính xác thì đây là văn bản mang tính chất chấn chỉnh đối với các trường học, các cơ sở giáo dục đã không thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của Thông tư 26/2009/TT - BGDĐT ngày 30-9-2009 về nội dung này.

Trên thực tế, tại một số trường học ở tỉnh ta, việc mặc đồng phục cả tuần, nhất là hai bậc học THCS và THPT, là khá phổ biến. Bên cạnh một số trường chỉ đưa ra quy chuẩn của đồng phục và để các em học sinh cùng phụ huynh lựa chọn may hoặc mua, thì có không ít trường bắt buộc học sinh phải mua đồng phục thông qua nhà trường. Cá biệt có trường dù đồng phục của học sinh năm học trước vẫn còn sử dung được, nhưng bước vào năm học mới, tối thiểu các em cũng phải đăng ký mua thêm một áo sơ mi. Có trường còn thay đổi luôn cả mẫu đồng phục, gây lãng phí không nhỏ, nhất là vào đầu năm học mới, khi phụ huynh đã phải đóng nhiều khoản tiền cho con em mình. Một phụ huynh còn liệt kê ra ... 7 "món" đồng phục mà họ phải mua cho con em mình thông qua nhà trường.

Đồng phục học sinh và nét đẹp ngày khai trường
Đồng phục học sinh và nét đẹp ngày khai trường.

Trao đổi về vấn đề này, chị Nguyễn Thị Thu Hiền, hiện có con đang học tại Trường THPT Phan Đình Phùng cho rằng: Việc học sinh mặc đồng phục đến trường là tốt. Tuy nhiên sẽ phù hợp hơn nếu mỗi tuần các em chỉ mặc từ 1 - 2 ngày thay cho cả tuần, vì như thế mỗi em phải có tối thiểu 2 - 3 bộ đồng phục. Đối với những gia đình kinh tế còn khó khăn, để trang bị đủ đồng phục cho con em mình là khá tốn kém. Bên cạnh đó, việc mua sắm đồng phục cần phải được tiến hành công khai và dân chủ, không nên cứ đến đầu năm học lại phải mua đồng phục mới khi đồng phục cũ vẫn còn sử dụng được...

Còn thầy giáo Nguyễn Đại Á, Hiệu trường Trường THPT Ninh Châu cho rằng: Việc mặc đồng phục nên tùy theo điều kiện cụ thể của từng địa phương, từng trường học để quy định. Điều quan trọng là không được ép phụ huynh phải mua đồng phục qua nhà trường và không nên thay đổi mẫu mã đồng phục, gây lãng phí và khó khăn cho học sinh và phụ huynh. Hiện tại, học sinh Trường THPT Ninh Châu mặc đồng phục 3 ngày/tuần. Những ngày còn lại, các em được mặc trang phục khác nhưng bảo đảm lịch sự và phù hợp với lứa tuổi học sinh. Còn việc mua sắm đồng phục hàng năm, nhà trường đều thông qua sự thỏa thuận của phụ huynh để tiến hành...

Về vấn đề này, ông Đoàn Đức Liêm, Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo khẳng định: Quan điểm của Sở là rất rõ ràng. Ngay từ đầu năm học, tại văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác kế hoạch - tài chính năm học 2013-2014, mục 4.6.3 có đoạn "Riêng áo quần đồng phục học sinh, nhà trường không được bắt buộc học sinh mua". Và trước đó, tại thư ngỏ ngày 25-8-2013 gửi các trường, cơ sở giáo dục trong tỉnh cũng đã nói rõ: "Không bắt buộc học sinh mua và mặc quần áo đồng phục suốt cả năm học mà chỉ lưu ý phù hiệu trường và thẻ học sinh".

"Mặc đồng phục khi đến trường là tốt, bên cạnh việc nâng cao ý thức kỷ luật của các em, còn thể hiện lòng tự hào về trường mình, lớp mình. Nhưng tùy điều kiện cụ thể, chứ không nhất thiết phải mặc đồng phục cả tuần. Về trang phục bình thường của học sinh, các trường cũng cần có những quy định cụ thể và chi tiết hơn để bảo đảm sự nghiêm túc và lịch sự trong môi trường này. Và đặc biệt nghiêm cấm việc các trường tự ý thay đổi mẫu mã, ép buộc học sinh phải mua đồng phục dù không có nhu cầu...", ông Liêm cho biết thêm.

Như vậy là đã rõ. Đối với các trường học, cơ sở giáo dục đang thực hiện chủ trương để học sinh mặc đồng phục đến trường tất cả các ngày trong tuần cần xem xét điều kiện cụ thể của địa phương cũng như phụ huynh để có quy định phù hợp hơn. Với những trường đã và đang làm trái các quy định của Bộ GD-ĐT và sự chỉ đạo của Sở GD-ĐT cần nghiêm túc nhìn nhận và khắc phục hậu quả, tránh nảy sinh những dư luận về tiêu cực của nhà trường trong nhân dân.

Ngọc Mai