Bệnh viện đa khoa Minh Hóa: Một thai nhi tử vong do sự tắc trách của bác sĩ?
(QBĐT) - Trước việc sản phụ Hà Thị Bảy (SN 1985), trú xã Dân Hóa (Minh Hóa) vào nằm chờ sinh ở bệnh viện với những cơn đau quằn quại, gia đình nhiều lần yêu cầu được sinh mổ nhưng bác sĩ Bệnh viện đa khoa huyện Minh Hóa không đồng ý. Và sau 2 ngày nằm chờ sinh ở bệnh viện, chỉ đến khi sản phụ kiệt sức, tim thai ngừng đập, các bác sỹ mới tiến hành mổ cấp cứu thì thai đã chết lưu. Với việc cho rằng thai nhi đã chết oan vì sự tắc trách của bệnh viện, gia đình sản phụ đã gửi đơn tố cáo đến các cơ quan chức năng và báo chí.
Theo đơn của gia đình sản phụ, vào lúc 10 giờ ngày 12-9-2013, chị Bảy chuyển dạ và được gia đình đưa vào Bệnh viện đa khoa huyện Minh Hóa. Sau thăm khám, các bác sỹ khẳng định mẹ khỏe, thai bình thường và quyết định cho sinh thường, đồng thời cho uống thuốc kích thích sinh. Đến 18 giờ cùng ngày, thấy chị Bảy đau quằn quại mà không thể sinh, các bác sỹ tiếp tục cho uống thuốc kích thích lần hai. Các bác sỹ khẳng định mẹ và tim thai bình thường, dự kiến sẽ sinh trong vòng hai đến ba giờ đồng hồ nữa.
Đến sáng ngày 13-9, chị Bảy đau dữ dội hơn và máu ra nhiều hơn. Gia đình đã khẩn thiết yêu cầu được sinh mổ, tuy nhiên bác sỹ động viên chịu khó, đang chuyển dạ, chưa đẻ ngay được đâu. Anh Lê Khả Vinh, chồng chị Bảy kể lại: “Lần này bác sỹ Anh chỉ nói vậy mà không đến khám cho vợ tôi, hoảng quá tôi chạy gọi y tá, họ cũng nói không sao cứ yên tâm chờ. Đến 14 giờ chiều vợ tôi kiệt sức, tôi chạy gọi y tá, họ khám lại nói tim thai yếu, cần mổ cấp cứu và họ gọi bác sỹ đưa vào phòng mổ. Sau hai giờ đồng hồ, bác sỹ Anh gọi tôi vào thông báo, các bác sỹ đã cố gắng hết sức nhưng chỉ cứu được mẹ mà không cứu được con”.
Trao đổi với bác sỹ Đinh Viễn Anh - người trực tiếp thăm khám, mổ cấp cứu, đồng thời là Giám đốc Bệnh viện đa khoa Minh Hóa về trường hợp của sản phụ Hà Thị Bảy, ông Anh thừa nhận những phản ánh nói trên có một phần đúng. Tuy nhiên, ông Anh lại cho rằng nguyên nhân dẫn đến thai chết lưu trong trường hợp này là do dây rốn cuốn vào cổ và bị thắt nút dẫn đến thai suy tim cấp. Ông Anh bộc bạch: “Chị Bảy sinh con thứ hai, lần trước sinh bình thường và lần này qua thăm khám thì đủ điều kiện sinh thường. Nhưng đây là trường hợp bất khả kháng nên đành bó tay”.
Về sự việc trên, ông Nguyễn Đức Cường, Giám đốc Sở Y tế cho biết: Bệnh viện đa khoa Minh Hóa đã điện thoại báo cáo về trường hợp sản phụ Hà Thị Bảy, tuy nhiên ông đã yêu cầu phải báo cáo bằng văn bản gấp. Ông Cường hứa sẽ cho kiểm tra và xử lý nghiêm cá nhân, tập thể ở Bệnh viện đa khoa Minh Hóa nếu có sai sót.
Trước sự việc nói trên, gia đình nạn nhận và dư luận đề nghị Sở Y tế sớm làm sáng tỏ sự việc theo đúng quy định và có kết luận công tâm, khách quan, đúng sự thật để trả lời cho gia đình nạn nhân và công luận.
Nhóm P.V Bạn đọc