Nan giải chuyện sinh con thứ 3
(QBĐT) - Với quan niệm cố hữu “đông con hơn đông của”, “sinh con trai để nối dõi tông đường”, tình trạng sinh con thứ 3 trở lên ở xã Thạch Hóa (Tuyên Hóa) vẫn đang “nóng” lên từng ngày.
Với 1.377 hộ và 5.956 khẩu, Thạch Hóa có địa bàn tương đối rộng, địa hình nhiều nơi bị chia cắt, giao thông đi lại khó khăn, nhất là về mùa lũ, đời sống người dân còn nhiều khó khăn với gần 39% hộ nghèo.
Toàn xã có 189 hộ giáo dân với 898 khẩu, trong đó, đáng chú ý, hơn 30% hộ gia đình có con thứ ba trở lên. Một trong những nguyên nhân của tình trạng trên là do trình độ dân trí của người dân còn thấp, nhận thức về vấn đề dân số-kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) còn nhiều hạn chế. Đặc biệt, hai năm trở lại đây, số lượng cán bộ, đảng viên sinh con thứ ba có dấu hiệu tăng đột biến. Đây chính là một trong những rào cản đáng ngại nhất trong công tác tuyên truyền dân số ở địa phương.
Chị Võ Thị Lan (chuyên trách dân số xã Thạch Hóa) chia sẻ: “Một số cán bộ, đảng viên thiếu gương mẫu trong việc thực hiện chính sách DS-KHHGĐ đã ảnh hưởng rất lớn đến việc nêu gương, tuyên truyền vận động người dân thực hiện. Khi được tư vấn, tuyên truyền về chính sách sinh đẻ có kế hoạch, không ít bà con đã viện cớ cho rằng, cán bộ còn đẻ được thì nói gì đến người dân”.
![]() |
| Năm 2012, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên ở xã Thạch Hóa (Tuyên Hóa) duy trì ở mức cao 32,5%. |
Nhiều năm qua, đội ngũ cán bộ dân số xã Thạch Hóa luôn chủ động bám sát, nắm tình hình địa bàn, nỗ lực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động bằng nhiều hình thức. Chị em chú trọng phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, đặc biệt tập trung vào các gia đình sinh con một bề là nữ, các gia đình có đủ số con và có khả năng sinh con thứ 3 để vận động.
Tuy nhiên, những nỗ lực đó vẫn chưa đủ để cải thiện tình trạng sinh con thứ 3 ở nơi đây. Năm 2012, toàn xã có 80 trường hợp sinh, trong đó có đến 26 trường hợp là con thứ 3 trở lên (chiếm 32,5%). 6 tháng đầu năm 2013 có 55 ca sinh đẻ, nhưng đã có đến 12 trường hợp là con thứ 3 trở lên (chiếm 21,8 %). Con số này dự đoán sẽ còn tăng mạnh trong những tháng cuối năm 2013.
Có một thức tế “đau đầu” là mặc dù bà con có sử dụng các biện pháp tránh thai an toàn, nhưng lại vẫn để mang thai. Nguyên nhân chủ yếu nằm ở sự thờ ơ, thiếu quan tâm đến việc sử dụng các biện pháp này đúng cách và hiệu quả. Tỷ lệ các cặp vợ chồng áp dụng biện pháp tránh thai còn quá thấp so với kế hoạch đề ra, trong đó chỉ tiêu đình sản còn điểm trắng.
Theo chân chị Võ Thị Lan, chúng tôi đến thăm gia đình chị Nguyễn Thị Phương và anh Nguyễn Văn Trung-cặp vợ chồng nghèo có đến 4 người con gái. Kinh tế gia đình chị Phương lúc nào cũng khó khăn và túng quẫn. Cả nhà 6 người chỉ trông chờ vào thu hoạch từ 1 sào lúa và 2 sào ngô. Nghèo đói, vất vả là vậy, tuy nhiên, chị Phương vẫn cho rằng: “Thời buổi này mà đẻ 4 đứa là biết khổ rồi, những vì chưa có con trai nối dõi tông đường nên cứ gắng đẻ mãi”. Không riêng gia đình chị Phương, xã Thạch Hóa có rất nhiều gia đình đã liên tiếp sinh thêm đứa thứ 3 rồi thứ 4, thứ 5, thậm chí đứa thứ 6, thứ 7.
Do đó, để đạt hiệu quả cao trong công tác DS-KHHGĐ, ngoài sự cố gắng của cấp ủy, chính quyền, vẫn cần sự vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa của các ban, ngành, đoàn thể địa phương, trong đó tập trung vào việc nâng cao nhận thức, hành vi cho các gia đình, động viên, thuyết phục họ lựa chọn các biện pháp tránh thai, chấp nhận mô hình ít con để xây dựng gia đình hạnh phúc.
Thanh Hoa
