Nghề cho người... ra tù
(QBĐT) - Theo kết quả công tác điều tra, khảo sát người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương giai đoạn từ 2002 đến 2012 của Công an tỉnh, thì trên toàn tỉnh có 2.527 người chấp hành xong án phạt tù đang cư trú tại địa phương, trong đó có 2.337 người có việc làm (chủ yếu là nhóm người lao động phổ thông 1.106 người, chiếm gần 44%; số được các cơ quan, đoàn thể và doanh nghiệp tiếp nhận, bố trí việc làm 91 người, chiếm 3,6%; số được vay vốn từ Ngân hàng chính sách xã hội hoặc các quỹ khác 45 người, chiếm 1,9%; còn lại là nhờ sự giúp đỡ của người thân, gia đình và bản thân tự phấn đấu).
Qua số liệu điều tra, khảo sát thì mức thu nhập bình quân hàng tháng của số người có việc dưới 1 triệu đồng có 596 người; từ 1 đến 3 triệu đồng có 1.526 người; từ 3 đến 5 triệu đồng có 172 người; trên 5 triệu đồng có 43 người.
Trong đó, số người làm kinh tế có hiệu quả đã gây dựng cơ sở và tạo việc làm cho 3 đến 5 người là 7 trường hợp; tạo việc làm cho trên 10 người là 2 trường hợp. Số chưa có việc làm 190 người, chiếm 7,5%, trong đó, do thiếu vốn để kinh doanh, sản xuất 32 người; số được học nghề trong quá trình cải tạo ở trại giam nhưng chưa có việc làm 18 người; số không thích lao động 64 người; còn lại do nhiều nguyên nhân khác.
![]() |
| Từng mang án tù, anh Lê Văn Chiến, ở xã Đại Trạch là một trong những điển hình về tái hòa nhập cộng đồng với nghề mộc mỹ nghệ được đào tạo tại trại giam, anh hiện là chủ cơ sở mộc mỹ nghệ có tiếng tại huyện Bố Trạch. |
Một thực tế cho thấy, tình trạng người sau khi ra tù trở về địa phương chưa có việc làm hoặc việc làm không ổn định, thiếu vốn, số bị xã hội kỳ thị, xa lánh vẫn còn chiếm tỷ lệ khá cao, gần 15%; theo đó tình trạng tái phạm tội chiếm hơn 14%. Nguyên nhân, về tâm lý sau khi mãn hạn tù trở về địa phương họ thường mang mặc cảm, tự tin của người từng phạm tội; xã hội vẫn còn kỳ thị, xa lánh; nhiều cơ quan, đoàn thể và doanh nghiệp rất e ngại tuyển dụng những người có tiền án, tiền sự; việc đào tạo nghề ở trại giam, trại tạm giam chưa đa dạng về ngành nghề hoặc có nhưng không có chứng chỉ nghề; sự quan tâm, giúp đỡ của chính quyền địa phương, đoàn thể và các ban ngành liên quan vẫn còn mang tính hình thức....
Giúp đỡ, tạo điều kiện cho người chấp hành xong án phạt tù hòa nhập cộng đồng sớm hoàn lương, hạn chế tái vi phạm pháp luật được Đảng và Nhà nước ta hết sức quan tâm. Điều này được thể hiện trong nhiều chủ trương, chính sách và các văn bản quy phạm pháp luật khác, đặc biệt là từ khi Nghị định số 80/CPngày 16-9-2011 của Chính phủ “Quy định các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồngđối với người chấp hành xong án phạt tù” có hiệu lựcvà Chỉ thị số 04/2012/CT-UBND ngày 3-4-2012.
Tuy nhiên, việc thực hiện các chủ trương, chính sách tại tỉnh ta vẫn còn một số bất cập, như: việc triển khai, thực hiện vẫn còn mang tính hình thức, chưa có sự phối hợp đồng bộ giữa các ban, ngành và đoàn thể xã hội, còn giao khoán cho lực lượng Công an; công tác giáo dục, dạy nghề cho người đang chấp hành án phạt tù trong các trại giam, trại tạm giam còn có những bất cập; bản thân người bị kết án thường là những người có trình độ chuyên môn thấp hoặc không có trình độ chuyên môn, do đó trong thị trường lao động hiện nay, cơ hội kiếm được việc làm khá khó khăn đối với họ; công tác tiếp nhận lao động là người chấp hành xong án phạt tù của các tổ chức, doanh nghiệp còn dè dặt và ít quan tâm; bản thân họ ít nhiều vẫn còn bị xã hội và người đời kỳ thị, phân biệt định kiến do đó việc ổn định, tìm được việc làm đối với họ lại càng khó khăn hơn; chưa có những sự hỗ trợ cần thiết về vốn, điều kiện để sản xuất kinh doanh, công tác dạy nghề, giới thiệu việc làm...
Do đó, để giúp đỡ, tạo điều kiện cho người chấp hành xong án phạt tù sớm hòa nhập cộng đồng rất cần sự chung tay của cả cộng đồng.
Trần Tuấn
