.
Chuyện quản lý:

Kiểm tra và "đột kích"

Thứ Ba, 27/08/2013, 10:15 [GMT+7]

(QBĐT) - Tại địa phương nọ, khi có thông tin phản ánh về tình trạng khai thác tài nguyên trái phép của một số tổ chức và cá nhân, cơ quan chức năng liền thành lập đoàn kiểm tra. Khi đoàn kiểm tra rầm rộ đến hiện trường thì bắt gặp khung cảnh vắng tanh, máy móc, phương tiện vận chuyển cũng biến mất như chưa từng xuất hiện. Tất nhiên sau đó, văn bản kết luận của đoàn kiểm tra khẳng định không có tình trạng khai thác trái phép tài nguyên khoáng sản như các thông tin phản ánh của người dân địa phương.

Và ngay sau khi đoàn kiểm tra rút đi, máy móc khai thác và phương tiện vận chuyển lại ngang nhiên hoạt động trở lại. Người dân lại phản ánh thông tin, cơ quan chức năng lại tổ chức đoàn kiểm tra và kết luận. Cứ như thế, cơ quan chức năng không bắt được thủ phạm, người dân thì bất bình...

Trước tình trạng này, có không ít ý kiến cho rằng, quá trình thành lập đoàn kiểm tra với sự công khai ở nhiều khâu đã vô tình đánh động cho đối tượng vi phạm, nên việc bắt tại trận những vi phạm của đối tượng là rất khó. Thậm chí còn có trường hợp một số thành viên trong đoàn kiểm tra có mối quan hệ cá nhân với đối tượng vi phạm nên đã thông tin cụ thể ngày giờ cơ quan chức năng đi kiểm tra để đối tượng kịp thời đối phó. Nên việc dân khăng khăng bảo có, đoàn kiểm tra kết luận không về những vi phạm của các đối tượng trong nhiều vụ việc cũng là điều dễ hiểu.

Để khắc phục tình trạng này nhằm xử lý nghiêm những hành vi vi phạm của đối tượng, huyện nọ, sau những lần kiểm tra với nhiều ban bệ nhưng bất thành, đã tổ chức một buổi "đột kích" hiện trường thay vì thành lập đoàn kiểm tra như những lần trước đó. Bất ngờ có mặt tại hiện trường, các vị cán bộ huyện nọ đã được chứng kiến cảnh khai thác trái phép ngang nhiên và rầm rộ đúng như phản ánh của nhân dân.

Ngay sau đó, nhóm cán bộ "đột kích" đã liên lạc với cán bộ địa phương có liên quan. Biên bản được lập tại hiện trường và trước tình thế không thể chối cãi, đối tượng vi phạm phải ký vào biên bản, đồng thời cán bộ địa phương cũng phải thừa nhận trách nhiệm của mình trong công tác quản lý.

Thiết nghĩ, tuân thủ các quy trình và thủ tục hành chính là điều cần thiết trong hoạt động. Nhưng trong một số trường hợp đặc thù, thay vì tiến hành công khai và rầm rộ, thì cơ quan chức năng cũng nên sử dụng chiến thuật "đột kích" để mang lại hiệu quả như mong đợi.

                                                                           Ngọc Mai