.

Tái hiện trận đánh lịch sử trên sông Bạch Đằng năm 938

Thứ Tư, 23/07/2014, 16:04 [GMT+7]

Thông tin từ Nhà hát Tuồng Việt Nam cho hay, đơn vị này đang tiến hành phục dựng vở tuồng lịch sử “Tiếng gọi non sông” của tác giả Kính Dân.

Dự kiến, vở diễn sẽ ra mắt khán giả vào tháng Chín tới (Ảnh: Nhà hát Tuồng Việt Nam)
Dự kiến, vở diễn sẽ ra mắt khán giả vào tháng Chín tới (Ảnh: Nhà hát Tuồng Việt Nam)

Phiên bản phục dựng lần này do thạc sỹ Đặng Bá Tài đạo diễn, họa sỹ Nguyễn Hoàng Phong thiết kế sân khấu và các nhạc sỹ Lê Trần Vinh, Đoàn Quang Bình biên tập âm nhạc. Nghệ sỹ ưu tú Xuân Quý đảm nhận vai chính Ngô Quyền.

Tác phẩm tập trung tái hiện trận chiến lịch sử đánh bại quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng (năm 938) do Ngô Quyền lãnh đạo; kết thúc hơn 1000 năm Bắc thuộc, mở ra thời kỳ độc lập mới của dân tộc.

Ông Phạm Ngọc Tuấn, Giám đốc Nhà hát Tuồng Việt Nam chia sẻ, vở tuồng “Tiếng gọi non sông” được phục dựng không chỉ bởi đây là một tác phẩm sân khấu đỉnh cao, từng gây được tiếng vang lớn trong lần ra mắt trước đây mà còn bởi, nội dung vở diễn gắn liền với sự kiện trọng đại trong lịch sử dân tộc.

“Vở diễn sẽ góp phần bồi đắp tình yêu nước và tinh thần tự hào dân tộc đối với mỗi cá nhân,” ông Phạm Ngọc Tuấn bày tỏ.

Trước đó, vở diễn “Tiếng gọi non sông” đã được Nhà hát Tuồng Việt Nam dàn dựng vào năm 1962. Vở diễn từng đoạt huy chương vàng tại Hội diễn sân khấu toàn quốc năm 1962.

Phiên bản đầu tiên của "Tiếng gọi non sông" được dàn dựng bởi đạo diễn Nguyễn Đình Phong; với sự tham gia diễn xuất của nhiều nghệ sỹ tài danh như nghệ sỹ nhân dân Quang Tốn, nghệ sỹ nhân dân Bạch Trà, nghệ sỹ ưu tú Văn Thành.

“Chính điều này cũng tạo ra một thách thức lớn, buộc các nghệ sỹ phải tự làm mới mình. Ở lần phục dựng này, êkíp thực hiện cố gắng vừa bám sát kịch bản gốc vừa đưa vào đó ‘hơi thở’ của cuộc sống đương đại bằng những câu chuyện, tình tiết mang tính thời sự về vấn đề chủ quyền dân tộc,” Giám đốc Nhà hát Tuồng Việt Nam Phạm Ngọc Tuấn cho hay.

Dự kiến, “Tiếng gọi non sông” sẽ ra mắt khán giả vào tháng 9-2014.

Theo An Ngọc (Vietnam+)